Sự kiện giáo dụcTin tức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Trà Vinh

Tạp Chí Giáo Dục

Trong hai ngày 7 và 8-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Trà Vinh, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn.
Nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những thành tích, kết quả mà Trà Vinh đã đạt được thời gian qua, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, Trà Vinh vẫn là tỉnh nghèo trong khu vực ĐBSCL, chất lượng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh còn thấp, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh nhưng phát triển chưa tương xứng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.
Đồng tình với những mục tiêu của tỉnh đề ra cho năm 2015, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, Tổng Bí thư yêu cầu Trà Vinh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản.
Trước hết, Trà Vinh cần phấn đấu quyết liệt, tập trung hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị phương hướng cho nhiệm kỳ tới, tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm nhanh số hộ nghèo và cận nghèo. Phát triển nông nghiệp hay công nghiệp là một bài toán, Trà Vinh cần khai thác, phát huy tốt các tiềm năng và lợi thế, tổng kết thực tiễn của địa phương, xuất phát từ chủ trương, đường lối chung của Đảng, quy hoạch đã có, để xác định bước phát triển tiếp theo.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trà Vinh cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần thực hiện kiên trì bền bỉ, ngăn chặn cho được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không ngừng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên.
TTX

Bình luận (0)