Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tổ ấm sớm lạnh

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh minh họa. Ảnh: I.T

Không gì hạnh phúc bằng một tình yêu đẹp được kết thúc bằng hôn nhân, được cùng nhau xây tổ ấm đến suốt cuộc đời. Thế nhưng có khi chúng ta lại nghe lời than chán chồng, chán vợ.
Đó là “điệp khúc” của nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Có người chán thật, có người nói như một lời than cho “có tụ” với mọi người. Tuy nhiên, hiện nay, một số cô gái, chàng trai đã chán chồng, chán vợ thật sự ngay sau ngày cưới không lâu. Điều này chính là nỗi lo lắng của nhiều người, nhất là các bậc cha mẹ.
1. H. – cô cháu họ của tôi đã thể hiện chán chồng bằng cách về nhà cha mẹ ruột, đòi ở lại luôn chỉ sau đám cưới một tháng. H. bực bội chồng vì cùng đi làm về, trong khi mình thì phải lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp… còn chồng tỉnh bơ đọc báo, xem ti vi. Góp ý thì chồng phụ tí xíu, rồi đâu lại hoàn đấy. Hỏi ra mới biết, chồng H. trước đây ở một mình nên ăn cơm hàng quán; dọn dẹp, giặt ủi thì thuê người làm theo giờ… Lúc quen nhau, đến nhà chơi, H. nấu ăn, rồi dọn dẹp giúp thì thấy hạnh phúc vì được chăm sóc cho người yêu. Bây giờ phải đối mặt với công việc hàng ngày thì quá mệt mỏi, chán chường, đâm ra cáu gắt. Chồng H. ban đầu còn gắng vui vẻ phụ vợ nhưng thói quen không làm từ trước đến giờ nên dần dà cũng bực mình, lời qua tiếng lại với vợ, có khi còn nói “sốc”: Lấy vợ để làm gì?, không làm được thì thuê ôsin, đừng cằn nhằn nhức đầu lắm… Còn ở nhà thuê, phải lo dành dụm thì mướn người làm là việc phung phí. Không có giải pháp tốt nhất. Vậy là chán nhau.
2. M. – con người bạn thân của tôi cũng về nhà khóc than với ba mẹ vì chán chồng sau ngày cưới không lâu. M. là con một, ba mẹ cưng chiều, đi học rồi đi làm, mọi việc trong nhà đều có mẹ lo. Lần đầu tiên đến nhà chồng tương lai trổ tài nấu nướng, M. phải nhờ mẹ huấn luyện món gà nấu đậu cả tuần. Cưới nhau về, M. phải phụ chăm lo nhà vì ba mẹ chồng cũng đi làm cả ngày, trong khi em chồng còn nhỏ. M. cùng mẹ chồng vốn kĩ tính phải “bù đầu” với công việc nội trợ còn chồng thì thoải mái bù khú với bạn bè hoặc đánh cờ tướng, xem đá banh với ba. M. bảo chồng phụ việc nhà thì chồng trả lời từ trước đến giờ không hề làm, bây giờ xuống phụ vợ, mẹ sẽ mắng là “làm mọi vợ, sợ vợ, hầu vợ”. Trước đây, cuối tuần thì cả hai đi chơi suốt còn bây giờ rủ chồng đi thì chồng bảo mệt, ở nhà cho khỏe. Đã vậy mẹ chồng nói thứ bảy, chủ nhật là ngày gia đình sum họp bên nhau nên đã bày đủ thứ để cùng nấu nướng cho vui nhà vui cửa. Mẹ chồng giao M. quản lý việc đi chợ, nhưng đi mới vài ngày thì tiền chợ cả tuần đã hết. M. quá mệt mỏi, rên than cùng chồng, ban đầu chồng còn an ủi, nhưng về sau thì chồng bực bội bảo vợ nhìn mẹ mà học hỏi, đừng kêu than. Thế là “chiến tranh lạnh” bùng nổ.
3. Ngày nay, gia đình kiểu 6-1, 6-2 khá nhiều, nghĩa là ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ mà chỉ có 1 hay 2 con (cháu). Sáu người cùng quan tâm, chăm sóc và dành hết tình yêu thương cho cho 1, 2 người. Chính vì vậy, những kĩ năng sống cần thiết của các cô gái, chàng trai hôm nay cho một gia đình mà mình làm chủ chưa được trang bị đầy đủ, nhất là các cô vợ trẻ. Ở nhà, các cô gái được yêu thương hết mực, chỉ đi làm, về nhà mọi việc đều đã có ông bà, cha mẹ lo. Khi quen bạn trai, các cô chỉ chú ý đến tính tình, công việc và cách giao tiếp xã hội của người yêu rồi quyết định tiến đến hôn nhân. Hiếm khi các cô tìm hiểu xem người yêu mình có thường phụ giúp mẹ việc nhà không? có thay cha giải quyết các công việc của người đàn ông trong gia đình không? Khi ba mẹ anh ấy bệnh, anh ấy chăm sóc ra sao?…
Trước khi quyết định kết hôn, các cô gái, chàng trai cũng ít khi bàn bạc với nhau về cuộc sống thường ngày sau khi cưới như chồng sẽ giúp vợ được những công việc nhà nào? Khả năng nội trợ, quán xuyến gia đình của vợ tới đâu?… để cả hai cùng thống nhất những điều cần thiết, tránh hụt hẫng, trách cứ nhau sau này. Các cô dâu trẻ cũng cần nhớ những lãng mạn của thuở yêu nhau giảm dần đi khi bước vào cánh cửa hôn nhân, bởi tâm lý đàn ông sau hôn nhân thì điều cần thiết nhất là làm việc để xây dựng một gia đình sung túc về kinh tế, cho vợ con có một cuộc sống đầy đủ. Các chàng trai thì nên nhớ phụ nữ ngày nay cũng phải bươn chải ngoài xã hội. Vì vậy, người chồng cần phải biết chia sẻ việc nhà cùng vợ. Đó vừa thể hiện tình yêu thương vợ vừa thể hiện là người đàn ông văn minh hiện đại.
4. Lấy chồng, lấy vợ là để được yêu thương nhiều hơn và cũng là có trách nhiệm nhiều hơn. Trách nhiệm với chồng (vợ), với gia đình chồng (vợ) và với cả tương lai của cả hai. Chán chồng rồi chồng chán. Hạnh phúc không còn, đổ vỡ là tất yếu. Hãy tìm hiểu người mình yêu thương thật nhiều trước khi cưới, hãy trang bị cho mình tất cả kĩ năng của người vợ, người chồng tương lai trước khi kết hôn để đừng chán nhau ngay khi bắt đầu xây tổ ấm.
Lê Phương Nhân Tâm

Bình luận (0)