Sự kiện giáo dụcTin tức

Không để dân khổ vì triều cường

Tạp Chí Giáo Dục

Triều cường tại TP.HCM gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Ảnh: I.T

“Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn rất quan trọng, vì nó liên quan đến tính mạng, tài sản của nhân dân” – Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã khẳng định như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và triển khai kế hoạch năm 2015 do UBND TP tổ chức ngày 7-4.
Khốn đốn với triều cường và sạt lở
Việt Nam là một trong 10 quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai do thời tiết và lũ lụt. Riêng TP.HCM, do nằm ở hạ lưu lưu vực sông Đồng Nai và giáp với biển Đông nên có địa hình thấp. Đồng thời chịu tác động trực tiếp dòng chảy lũ từ thượng lưu thông qua các sông Đồng Nai, Sài Gòn cũng như những tác động trực tiếp từ triều biển Đông. Do vậy, TP.HCM thường xuyên xảy ra triều cường và sạt lở.
Trong năm 2014, trên địa bàn TP xuất hiện 5 đợt triều cường với đỉnh triều vượt mức báo động 3. Đợt triều cường thứ nhất xuất hiện lúc 3 giờ 30 ngày 2-1 với đỉnh triều đạt 1,58m. Một tháng sau, lúc 4 giờ 30 ngày 1-2 xuất hiện đợt triều cường thứ 2 với đỉnh triều là 1,52m. 3 tháng cuối năm (tháng 10, 11, 12) xuất hiện thêm 3 đợt triều cường với đỉnh triều là 1,55m, 1,63m và cao nhất là 1,68m. Đối với đợt triều cường cao nhất này đã gây tràn một số tuyến bờ bao tại các quận 12, Bình Thạnh và Thủ Đức.
Năm qua, TP đã xảy ra 11 vụ sạt lở tại Q.9, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ với diện tích đất sạt lở là 2.678,5m2. Theo đó làm hư hỏng từ một phần đến hoàn toàn 8 căn nhà. Trong đó, huyện Nhà Bè xảy ra 7 vụ tại các rạch Gò Me, rạch Giồng, sông Kinh Lộ, sông Phước Kiển (2 vụ), rạch Tôm, rạch Ngã Tư; huyện Cần Giờ xảy ra 1 vụ tại bờ kênh Bà Tổng; Bình Chánh xảy ra 1 vụ tại khu vực ngã ba sông Chợ Đệm. Đặc biệt, Q.Bình Thạnh tuy chỉ xảy ra 1 vụ tại bờ sông Sài Gòn nhưng diện tích sạt lở lên tới 862,5m2 làm sụp đổ hoàn toàn 1 quán; Q.9 xảy ra 1 vụ tại bờ phải tuyến sông Đồng Nai (ấp Trường Khánh, P.Long Phước) với diện tích sạt lở là 1.000m2.
Các vụ triều cường và sạt lở tuy không ảnh hưởng đến tính mạng con người nhưng đã gây không ít xáo trộn trong sinh hoạt của người dân. Nhất là các vụ triều cường xuất hiện vào buổi chiều khiến cho giao thông trên nhiều tuyến đường gần như tê liệt…
Không những vậy, “Năm 2014, trên địa bàn TP đã xảy ra 7 đợt mưa giông, lốc xoáy tại các quận 9, 11, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Củ Chi và Nhà Bè. Hậu quả là làm chết 1 người, bị thương 7 người, hư hỏng hoàn toàn 3 căn nhà, hư hỏng 1 phần và tốc mái 94 căn nhà, 5 căn hộ chung cư, 1 trụ sở dân phố và 4 trường học; hư hỏng 7 ô tô và 48 xe gắn máy; ngã đổ 131 cây xanh”, ông Nguyễn Phước Trung – Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP – cho biết.
Đừng để… trở tay không kịp
“Hiện đang là mùa nắng nhưng lũ đã bất ngờ xuất hiện tại Quảng Ngãi, Quảng Nam (ngày 27-3). Tại Đà Lạt thì xuất hiện mưa đá và lốc xoáy (ngày 2-4). Trong khi đó tại Ninh Thuận và Khánh Hòa thì khô hạn kéo dài, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trầm trọng. Trên biển Đông, dù mới tháng 4 nhưng đã có siêu bão… Có thể nói, thời tiết ngày càng cực đoan và diễn biến phức tạp, khó lường. TP.HCM cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, những khu vực kênh rạch, vùng đất để thoát nước đang bị bê tông hóa nên ảnh hưởng đến dòng chảy, kèm theo mưa và xả lũ nên một số khu vực bị uy hiếp nặng bởi triều cường. Những khu vực gần bờ sông thì bị sạt lở. Nếu không dự phòng trước, chúng ta sẽ không trở tay kịp…”, Chủ tịch Lê Hoàng Quân lo lắng.
Để không rơi vào thế bị động, ông Trung cho biết: Đến nay các địa phương đã hoàn thành đưa vào sử dụng 368/371 công trình bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước. Các công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả ngăn triều cho khoảng 14.830ha đất sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng, bảo vệ cho khoảng 33.220 hộ dân. Riêng 32 công trình đê bao sử dụng cừ vách nhựa uPVC trên địa bàn Q.12, Bình Thạnh, Thủ Đức và huyện Củ Chi đã hoàn thành 1 công trình (bờ bao rạch Cầu Cống – P.28, Q.Bình Thạnh), 24 công trình đang triển khai thi công, 7 công trình chuẩn bị thi công. Đồng thời, đã nạo vét gần 552km lượt cống thoát nước, 55 tuyến kênh rạch; nạo vét, thay mới, sửa chữa khoảng 97.000 máng, nắp hầm gas và hầm gas. Vận hành 1.077 van ngăn triều, 29 trạm bơm cùng với việc vận hành đồng bộ các cống kiểm soát triều lớn Bình Triệu, Rạch Lăng, Nhiêu Lộc – Thị Nghè…
Theo đó, ông Quân chỉ đạo các quận, huyện, sở ngành liên quan ngoài việc hoàn thành công trình đã được phê duyệt, cần tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phòng chống thiên tai bão lụt; kiểm tra cây xanh mục gãy không để gây ra tai nạn đáng tiếc như thời gian qua… “Bảo vệ tính mạng của người dân là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy các đơn vị liên quan phải rà soát lại các trang thiết bị, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng ngành, từng người”, ông Quân nhấn mạnh.
Hòa Triều

Bình luận (0)