Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Nhiều GV ở quận 7: Tiền thưởng tết đến nay chưa được nhận!

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ còn 10 ngày nữa là hết tháng giêng, thế nhưng không ít GV ở quận 7 vẫn chưa được nhận tiền tết (500.000đ/người) theo công văn 179/UBND-VX của UBND TP về chăm lo tết Kỷ Sửu năm 2009 cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên (CB, GV, CNV) ngành giáo dục đào tạo do Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà ký ngày 14-1-2009…

GV bức xúc
Khi hay tin tết Kỷ Sửu 2009 GV sẽ được thưởng 500.000đ/người, không ít GV đã vui mừng khôn xiết. Nhiều GV thừa nhận là hàng chục năm dạy học, đây là lần đầu tiên các thầy, các cô được nhận một khoản tiền tết lớn như vậy. Dẫu rằng so với mức thưởng tết của nhiều ngành nghề khác thì số tiền 500.000đ này chỉ bằng 1/10, thậm chí là 1/100, 1/200…
“Cứ tưởng năm nay sẽ được ăn một cái tết ra tết. Một cái tết có đầy đủ bánh kẹo, thịt cá, cây cảnh và quần áo mới cho các con. Nào ngờ…”, một GV ở quận 7 bức xúc. Cô cho biết, ngày 16-1-2009 (nhằm ngày 21 tháng chạp) qua báo chí biết được thành phố hỗ trợ GV 500.000đ/người để ăn tết. Đến ngày 19-1, mặc dù học sinh đã được nghỉ tết nhưng GV vẫn phải tới trường họp. Ai cũng nghĩ sẽ được nhận tiền tết luôn nhưng không thấy gì. Cho đến ngày 22, 23-1 (nhằm ngày 27, 28 tháng chạp) cũng không thấy tiền đâu, mọi người thắc mắc thì được ban giám hiệu nhà trường giải thích là kho bạc chưa cho rút tiền vì cận tết rồi nên có nhiều việc phải làm. Tất cả GV trong trường đều chấp nhận cách giải thích này và ai cũng nghĩ qua tết sẽ được nhận. Đến ngày 10-2 (16 tháng giêng) là ngày lấy lương, cứ nghĩ tiền tết sẽ được chuyển vào tài khoản nhưng khi đi rút tiền thì chỉ có tiền lương chứ không có tiền tết…
“Thậm chí chúng tôi còn nghe tin là sẽ không được nhận tiền tết nữa vì kho bạc trả lời là qua tết rồi lấy tiền tết làm gì. Chúng tôi hỏi đồng nghiệp dạy ở các quận huyện khác thì được biết họ đã nhận tiền từ trước tết. Riêng ở quận 7 thì chỉ có vài trường được nhận tiền tết, số còn lại đều chung số phận giống như trường tôi”, cô T. – GV quận 7 cho biết.
Lãnh đạo không biết
Xung quanh vấn đề này, chiều 19-2, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với bà Lê Thị Ngọc Bích – Trưởng phòng GD-ĐT quận 7. Bà Bích khẳng định là đã chỉ đạo các trường chi tiền tết cho GV, tất cả các trường đều đã thực hiện xong. Bà Bích tỏ ra rất ngạc nhiên khi hay tin vẫn còn nhiều GV chưa được nhận tiền tết.
Ngày 20-2, ông Lâm Hữu Phương – Phó phòng Tài chính Kế hoạch, UBND quận 7 cũng cho biết là không nhận được thông tin về việc GV chưa được nhận tiền tết. Theo ông Phương thì: Ngày 16-1-2009, UBND quận 7 nhận được công văn 179 của UBND TP. Theo đó, UBND TP chấp thuận cho ngành GD-ĐT TP chi mức quà tết cho CB, GV, CNV đang công tác tại các trường công lập thuộc ngành GD-ĐT TP mức 500.000đ/người; nguồn kinh phí thực hiện như sau: Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên: đơn vị tự cân đối chi từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị để chi quà tết CB, GV, CNV. Đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: Sở GD-ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo tinh thần công văn số 302/STC-HCSN ngày 8-1-2009 của Sở Tài chính để bổ sung dự toán năm 2009. Ngay sau đó công văn đã được gửi xuống cho các trường công lập trong quận để các trường thực hiện. Mãi đến ngày 26-1 (đúng ngày 1 tết), UBND quận 7 mới nhận được công văn 733/STC-QHPX của Sở Tài chính ký ngày 20-1 về kinh phí chi quà tết Kỷ Sửu năm 2009 cho CB, GV, CNV ngành GD-ĐT. Theo đó, Sở Tài chính hướng dẫn đối với những đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, huyện như sau: Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên: đơn vị tự cân đối chi từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị để chi quà tết cho CB, GV, CNV. Đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên: UBND quận, huyện cân đối từ ngân sách quận, huyện để chi quà tết cho CB, GV, CNV. Công văn này cũng được gửi xuống cho các trường học…
Tuy nhiên vào thời điểm này thì cũng như những đơn vị khác, trường học đã nghỉ tết. Do vậy, nhiều CB, GV, CNV chưa được nhận tiền tết trước tết cũng có thể hiểu được. Nhưng sau tết tại sao các thầy, các cô vẫn chưa được nhận? Lẽ nào đúng như lời cô giáo T. nói “qua tết rồi lấy tiền tết làm gì”?!
Hòa Triều

Bình luận (0)