Trung tướng Hoàng Phước Thuận – Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị báo cáo viên TP tháng 7-2018 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 24-7.
![]() |
| Trung tướng Hoàng Phước Thuận – Cục trưởng Cục An ninh mạng (bìa trái) trao đổi với các đại biểu về Luật An ninh mạng bên lề hội nghị. Ảnh: N.Tr |
Qua chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, đặc biệt là một số vấn đề nhạy cảm thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội luật này”, Trung tướng Hoàng Phước Thuận cho biết: “Luật An ninh mạng vừa được 86,86% các đại biểu Quốc hội tán thành thông qua. Luật gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức sử dụng không gian mạng; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. Đặc biệt, luật không ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tín ngưỡng của cá nhân, tổ chức. Ngược lại tạo điều kiện thực hiện quyền này theo quy định của pháp luật”.
Theo ông Thuận, tiềm lực quốc gia về an ninh mạng hiện nay chưa đủ mạnh, chưa xây dựng được sức mạnh tổng hợp để đối phó với các nguy cơ xâm phạm. Nhiều cá nhân, tổ chức bị mất nhiều thông tin. Các dữ liệu trên mạng chưa được bảo vệ, đặc biệt các thông tin an ninh quốc gia, từ hệ thống Đảng, cơ quan, địa phương đã và sẽ bị chiếm đoạt nhiều dữ liệu quan trọng. Nhiều văn bản bí mật Nhà nước, tài liệu vừa đưa ra đã bị đánh cắp đăng tải trên mạng, lặp đi lặp lại ở nhiều địa phương.
Chúng ta đang mất kiểm soát không gian mạng, đối mặt với các cuộc tấn công có quy mô lớn. Việt Nam hiện có 56 triệu tài khoản mạng xã hội. Trong khi đó, mạng xã hội chính là nơi tạo môi trường cho các đối tượng xấu lợi dụng kích động biểu tình, phản động mặc dù máy chủ đặt từ nước ngoài. Và gần đây, đến 450 ngàn tài khoản facebook bị chiếm đoạt nhưng vấn đề là ai đứng ra chịu trách nhiệm? Nếu không kiểm soát được việc sử dụng mạng theo năng lực công nghệ thì khi gặp sự cố lớn sẽ khó ngăn chặn, giải quyết kịp thời sự việc…
“Tình hình an ninh mạng hiện nay đặt ra hết sức cấp thiết, cần phải có Luật An ninh mạng. Qua đó xây dựng môi trường, không gian mạng lành mạnh, đồng thời ban hành một bộ quy tắc ứng xử và nâng cao năng lực tự chủ. Hơn nữa, chúng ta đang xây dựng đô thị thông minh, phải đồng nghĩa với việc gắn với an ninh”, ông Thuận nhấn mạnh.
Hiện tại, các bộ, ban ngành như Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin – Truyền thông, Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội, các tập đoàn viễn thông… đang phối hợp xây dựng các quy định để cho ra Luật An ninh mạng vừa mang tính thực tiễn, vừa chặt chẽ, hiệu quả. Cố gắng đến tháng 10-2018 sẽ trình Chính phủ, từ đó Chính phủ tiếp tục đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, xin ý kiến người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước để đến ngày 1-1-2019, luật chính thức có hiệu lực.
Nguyễn Trinh


Bình luận (0)