Sự kiện giáo dụcTin tức

Nhiều cơ hội cho giáo viên mua nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Theo chương trình ký kết mới của Công đoàn ngành giáo dục TP thì cơ hội cho giáo viên mua nhà là rất lớn. Ảnh: Q.Huy

Có thể nói nhu cầu về nhà ở đối với những người làm công, ăn lương trên địa bàn TP.HCM là một nhu cầu vô cùng bức thiết, nhất là đối với giáo viên. Qua tìm hiểu của Báo Giáo dục TP.HCM cho thấy, rất nhiều giáo viên, trong đó có cả những giáo viên công tác lâu năm phải ở nhà trọ, ở chung 4-5 gia đình trong một ngôi nhà… Điều này đã phát sinh ra rất nhiều bất tiện, ảnh hưởng không chỉ đến sinh hoạt của giáo viên mà cả công việc. Tuy nhiên với đồng lương khiêm tốn thì việc sở hữu một căn nhà đối với đại bộ phận giáo viên thực sự là một điều… không tưởng.

Để biến điều không tưởng này thành hiện thực, hôm nay (ngày 9-9), Sở GD-ĐT, Công đoàn ngành giáo dục, các ngân hàng và nhà đầu tư sẽ ký kết phối hợp triển khai chương trình “Nhà ở cho cán bộ – giáo viên – nhân viên ngành GD-ĐT TP.HCM”. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hùng – Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT TP.HCM.

PV: Được biết trước đây Công đoàn ngành GD-ĐT TP cũng đã từng giới thiệu nhà ở cho giáo viên. Tuy nhiên, có rất ít giáo viên mua được nhà. Vậy chương trình ký kết lần này có gì khác so với trước không, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Hùng: Đối với giáo viên, nhà không chỉ là nơi ở, nơi sinh hoạt mà còn là nơi để các thầy, cô soạn giáo án. Song, vì không ít lý do nên khá nhiều giáo viên vẫn chưa có nhà ở mà phải ở trọ, ở chung. Từ thực tế này, công đoàn ngành đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhà ở cho giáo viên. Theo đó, trước đây, công đoàn ngành cũng đã từng giới thiệu cho giáo viên một số dự án nhà ở có giá cả phù hợp với thu nhập của đại bộ phận giáo viên. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là do địa điểm quá xa (ở Q.8, Q.12, Hóc Môn… – PV) nên nhiều giáo viên dù có muốn cũng không thể mua. Điểm mới của chương trình ký kết lần này là chúng tôi muốn một sự bảo đảm cho giáo viên khi mua nhà. Đó là sự đảm bảo về địa điểm, diện tích và quan trọng nhất là thời gian giao nhà. Trên thực tế, có không ít dự án chậm tiến độ tới mấy năm…

Hiện nay công đoàn đã nắm được nhu cầu mua nhà của cán bộ – giáo viên – nhân viên ngành GD-ĐT TP chưa, thưa ông?

Nói chung nhu cầu về nhà ở của giáo viên là rất lớn, tuy nhiên mỗi người có một nhu cầu khác nhau. Những giáo viên trẻ chưa có con hoặc giáo viên độc thân thì nhu cầu chỉ là một căn hộ diện tích 40m2, nhưng với những giáo viên có 2 con thì nhu cầu sẽ là căn hộ diện tích 70m2. Bên cạnh đó, cũng tùy thuộc vào nơi công tác mà giáo viên nhu cầu về địa điểm nhà ở khác nhau. Sau lễ ký kết, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu nhà ở của giáo viên. Và dựa trên những nhu cầu này để giới thiệu với các nhà đầu tư bất động sản. Nếu nhà đầu tư đã có sẵn nhà thì giáo viên sẽ tới mua, trong trường hợp nhà đầu tư chỉ có đất thì sẽ xây dựng theo nhu cầu của giáo viên. Khi tham gia chương trình xây nhà ở cho giáo viên, các nhà đầu tư bất động sản sẽ được vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Bởi chương trình ký kết này có sự chứng kiến của lãnh đạo TP và các sở, ngành liên quan…

Ngày 9-9, Sở GD-ĐT, Công đoàn ngành giáo dục, các ngân hàng và nhà đầu tư sẽ ký kết phối hợp triển khai chương trình “Nhà ở cho cán bộ – giáo viên – nhân viên ngành GD-ĐT TP.HCM”. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho giáo viên sở hữu được căn nhà. Ảnh: Q.Huy

Sở dĩ rất nhiều giáo viên không có nhà ở là do mức thu nhập chỉ tạm đủ sống. Vậy, xin ông cho biết liệu việc ký kết chương trình này, giáo viên có thể mua được nhà không?

Mục đích chính của việc ký kết phối hợp triển khai chương trình “Nhà ở cho cán bộ – giáo viên – nhân viên ngành GD-ĐT TP.HCM” lần này là đảm bảo làm sao trong điều kiện thu nhập hiện nay, giáo viên vẫn mua được căn hộ phù hợp. Phù hợp với không chỉ túi tiền mà cả diện tích sử dụng, điều kiện đi lại. Theo đó, các ngân hàng sẽ đảm bảo cho giáo viên vay tiền mua nhà với mức lãi suất phù hợp và trong khoảng thời gian vay đủ dài để giáo viên có thể trả được.

Xin cám ơn ông!

Hòa Triều (thực hiện)

Bình luận (0)