Sự kiện giáo dụcTin tức

Bộ GD-ĐT không cung cấp dữ liệu điểm thi cho Tổng đài 8702

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh mất phí 15 ngàn đồng cho mỗi tin nhắn xem điểm thi THPT quốc gia 2015 tại Tổng đài 8702 chỉ để nhận được thông báo “điểm thi sẽ được gửi tới bạn sớm nhất”. Ngày 21-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định bộ không cung cấp dữ liệu điểm thi cho Tổng đài 8702.

Trong ngày 21-7, nhiều thí sinh mất tiền oan khi gửi tin nhắn vào Tổng đài 8702 để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2015. Theo hướng dẫn của một số trang mạng, thí sinh nhắn tin theo cú pháp: “ADT SBD gửi 8702” (lưu ý: SBD bao gồm đầy đủ cả phần chữ (mã trường) và phần số, gồm 6 số) sẽ nhận được kết quả thi THPT quốc gia. Lúc 14 giờ 54 phút, chúng tôi thử soạn tin nhắn gửi Tổng đài 8702 thì nhận được thông tin: “Điểm TNPT SBD: QGS010287 sẽ gửi tới bạn sớm nhất. Tra điểm chuẩn: ADC mã trường gửi 8702”. Phí bị trừ cho tin nhắn này là 15 ngàn đồng.

Qua tìm hiểu, chúng tôi xác định được đơn vị đang quản lý tổng đài này là một công ty tại Hà Nội. Liên hệ qua điện thoại để được giải đáp thắc mắc thời điểm nào sẽ nhận được điểm, một nhân viên Tổng đài 8702 cho biết hiện chưa có kết quả thi. Điểm thi sẽ được gửi đến thí sinh ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm. Sáng 21-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định không có chuyện Tổng đài 8702  có dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT.

Một mẩu tin nhắn phản hồi từ Tổng đài 8702

Cũng trong sáng 21-7, website truy cập của Bộ GD-ĐT theo địa chỉ www.moet.gov.vn và thi.moet.gov.vn không thể truy cập.

Theo lộ trình, ngày 20-7 các cụm thi và các sở GD-ĐT gửi dữ liệu điểm thi về Bộ GD-ĐT. Trong khi đó, năm nay, bộ quy định sẽ công bố điểm thi đồng loạt trên website của bộ và các báo điện tử mà bộ cho phép kết nối kết quả thi. Chính vì sốt ruột nên từ sáng 21-7 số lượng người truy cập vào 2 trang web của bộ tăng vọt dẫn đến tình trạng quá tải.

Trao đổi qua điện thoại, ông Quách Tuấn Ngọc – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD-ĐT – cho biết từ hơn một năm nay, cục đã bàn giao trang web của bộ về cho văn phòng bộ. Chính vì vậy, việc quản lý website này cũng như thi.moet.gov.vn đều không thuộc thẩm quyền của cục.

Một câu hỏi đặt ra, tại sao một đơn vị có năng lực, có chuyên môn về công nghệ thông tin lại “bị” đứng ngoài cuộc trong việc quản lý website của Bộ GD-ĐT. Nếu sắp tới công bố điểm thi, website của bộ vẫn bị “đơ”, liệu văn phòng bộ có đủ năng lực để xử lý hay sẽ phải nhờ sự trợ giúp từ đối tác nào đó từ phía ngoài? Vì theo ông Quách Tuấn Ngọc thì cục không nhận được văn bản yêu cầu cục phối hợp với văn phòng bộ trong việc công bố điểm thi. Có nghĩa là chuyện điểm thi được đưa lên website như thế nào, xử lý quá tải ra sao, Cục Công nghệ thông tin của Bộ GD-ĐT đứng ngoài cuộc.

N.Huê – M.Tâm

Bình luận (0)