Sự kiện giáo dụcTin tức

Vinh danh những hiền tài tương lai

Tạp Chí Giáo Dục

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao bằng khen của UBND TP cho học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2014-2015. Ảnh: N.Anh

Sáng 21-7, tại Hội trường Thống Nhất, UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT đã tổ chức tuyên dương 422 em học sinh (HS) giỏi, đại diện cho hàng ngàn HS thuộc nhiều cấp học, loại hình GD-ĐT trên địa bàn TP.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá: Kết thúc năm học 2014-2015, toàn ngành đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương để đưa sự nghiệp giáo dục của TP đi lên những bước vững chắc, ngày càng xứng đáng hơn với danh hiệu tiên phong, dẫn đầu cụm 5 TP trực thuộc Trung ương. Kết thúc năm học 2014-2015, TP có 381 em đạt các giải trong kỳ thi HS giỏi quốc gia, 3.984 em đạt HS giỏi cấp TP…

Thành tích hôm nay, hành trang cho ngày mai

Đã trở thành thông lệ, tháng 7 hàng năm luôn là thời điểm được nhiều HS trên địa bàn TP.HCM có thành tích học tập xuất sắc đón đợi khi được vinh danh lên bục danh dự để nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Trên gương mặt phảng phất nét thơ ngây của tuổi học trò đều không giấu nổi niềm vui, nỗi xúc động khi lần đầu tiên được tham dự buổi lễ tuyên dương đầy ý nghĩa này. Em Trần Vĩnh Phát (HS Trường THCS Lê Minh Xuân 2, Bình Chánh), giải khuyến khích cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc hớn hở cho biết “Đây là lần đầu tiên em được nhận bằng khen của UBND TP. Em rất tự hào vì dù là HS khu vực ngoại thành nhưng năng lực học tập của em và nhiều bạn khác không thua kém các bạn trong nội thành. Bằng khen của UBND TP chắc chắn sẽ là động lực để em và các bạn được tuyên dương hôm nay nỗ lực hơn trong thời gian tới”. Không riêng gì Phát, nhiều HS tham dự buổi lễ đều cảm thấy tự hào khi những thành quả của mình được các cấp lãnh đạo TP ghi nhận. Em Nguyễn Huy Hoàng (HS lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐH Quốc gia TP.HCM), huy chương bạc kỳ thi Olympic toán quốc tế bộc bạch: Để có được ngày hôm nay em đã phải nỗ lực rất nhiều và em thấy sự nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng. Em biết có nhiều bạn còn cố gắng nhiều hơn em và thành quả em đạt được ngày hôm nay chưa là gì cho chặng đường dài phía trước. “Em sẽ phải quyết tâm và cố gắng nhiều hơn nữa để rèn luyện bản thân tốt hơn, xứng đáng với sự kỳ vọng của những người đã giúp em có được ngày hôm  nay”, Hoàng thổ lộ.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng tặng bằng khen cho các HS giỏi cấp quốc gia

Đánh giá về cố gắng của các em HS, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn cho rằng: “Các em HS giỏi có mặt ngày hôm nay đã trải qua quá trình học tập, rèn luyện tích cực từ những ngày đầu cắp sách đến trường; được sự quan tâm, hỗ trợ của cha mẹ, sự dạy dỗ, chăm lo của thầy cô; được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời và tạo mọi điều kiện để phát huy tối đa năng khiếu, vượt mọi khó khăn để vươn lên khẳng định mình trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia và quốc tế… Thành tích hôm nay sẽ là động lực, là hành trang để các em tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, rèn luyện thể chất thật tốt, tinh thần và ý chí thật mạnh mẽ để phát triển toàn diện về nhân cách”.

Gửi niềm tin vào ngành giáo dục

Ghi nhận những nỗ lực của các em HS và ngành GD-ĐT trong suốt năm học qua, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định: Lãnh đạo TP luôn đặt niềm tin vào đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, quý thầy cô giáo và các thế hệ HS. Bên cạnh sự chăm lo, đầu tư, đẩy mạnh công tác xây dựng trường lớp, tạo nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thuận lợi cho giáo dục của lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể TP thì chính sự năng động, sáng tạo, tích cực, dám nghĩ dám làm, hết lòng vì đàn em thân yêu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT cùng ý chí phấn đấu, tinh thần ham học, tích cực nghiên cứu của các thế hệ HS TP là những nhân tố quyết định giúp GD-ĐT TP mang tên Bác luôn vững vàng là ngọn cờ đầu của cả nước, đáp ứng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, tạo động lực cho sự phát triển không ngừng của TP trong suốt 40 năm xây dựng và phát triển vừa qua. Với truyền thống tích cực, năng động, luôn đi đầu trong mọi công cuộc đổi mới, ngành GD-ĐT TP.HCM được lãnh đạo Bộ GD-ĐT tin tưởng, giao thí điểm các đề án về đổi mới giáo dục. Bên cạnh đó, ngành cũng đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và mang tính chiến lược góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX. “Có thể khẳng định, những em HS giỏi tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay là những hạt giống tốt, những tài năng đích thực, nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP trong tương lai. Các em đã nỗ lực trong học tập và rèn luyện, không ngừng tự học, tự trau dồi những kỹ năng để vận dụng kiến thức học tập trên lớp vào giải quyết các tình huống cụ thể trong đời sống… Tôi hi vọng những HS tiêu biểu được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa, nhân rộng nhằm nâng cao tinh thần học tập và rèn luyện trong HS, sinh viên để chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, biết chủ động nắm bắt tri thức, giàu nghị lực, sống tốt, sống đẹp, sống có ích cho xã hội”.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn tặng bằng khen của UBND TP cho các em HS giỏi cấp TP. Ảnh: Q.Huy

Ngọc Anh

Mỗi trường học là một pháo đài vững chắc

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cao cho TP hơn nữa, ông Hứa Ngọc Thuận đề nghị ngành GD-ĐT cần tiếp tục bồi dưỡng nhân tài, rèn luyện năng khiếu gắn liền với phát triển năng lực, phẩm chất, đạo đức của HS; phải xem hoạt động phát hiện, bồi dưỡng hiền tài là nhiệm vụ của mỗi nhà trường để lan tỏa đến tất cả các trường trong TP. Sở cũng cần tiếp tục tham mưu, đề xuất với lãnh đạo TP các chế độ, chính sách đặc thù để làm đòn bẩy giúp giáo dục TP sớm hội nhập với thế giới; đồng thời tập trung xây dựng để mỗi nhà trường là một trung tâm văn hóa giáo dục, là pháo đài vững chắc để phòng chống sự tấn công, xâm nhập của các thói hư, tật xấu.

 

Bình luận (0)