|
Những người thực hiện họp triển khai công trình “Bảo tồn cách phát âm đúng chính tả của người Sài Gòn” |
Vừa qua, Hội Cựu giáo chức TP.HCM đã triển khai kế hoạch thực hiện công trình “Bảo tồn cách phát âm đúng chính tả của người Sài Gòn” với đối tượng tham gia là các cựu giáo chức từng là giáo viên (GV) tiểu học tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.
Theo Phó chủ tịch hội Nguyễn Hữu Danh, nội dung công trình đi sâu vào nghiên cứu các khái niệm về âm học và ngữ âm học, trên cơ sở phát hiện lỗi phát âm sai từng vùng miền để từ đó tìm ra cách điều chỉnh, sửa chữa cho phù hợp với tiếng phổ thông theo quy ước tiếng Việt.
Công trình sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn: Thống nhất cách thực hiện theo các tiểu ban (từ tháng 4 đến 7-2012), hoàn thiện công trình thông qua sự đóng góp của các nhà khoa học và cơ quan hữu quan (tháng 8 đến 9-2012). Có thể nói đây là công trình thể hiện sự tâm huyết của Hội Cựu giáo chức TP.HCM, tìm mọi cách giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, biểu hiện tình cảm yêu quý và thái độ trân trọng đối với tiếng nói và chữ viết dân tộc để không bị đồng hóa và lai căng. Từ đó giúp các thế hệ, nhất là lớp trẻ luôn có ý thức thường trực và một thói quen tốt trong việc sử dụng tiếng mẹ đẻ, chuẩn xác về phát âm, chữ viết và từ ngữ.
Trong quá trình đưa ra vấn đề, công trình gặp không ít khó khăn về tài liệu, sự hợp tác của một số cơ quan và các nhà khoa học… Bên cạnh đó, mặc dù đã từng giảng dạy tiểu học nhưng do hoàn cảnh và quy chế đào tạo trước đây nên một số giáo viên vẫn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về ngữ âm và âm vị học. Trong khi đó tình hình phát âm và viết chính tả gần đây có xu hướng sai lệch nên việc tìm ra chuẩn phát âm và chính tả vẫn gặp khó khăn. Tuy không có tham vọng trở thành một đề tài lớn để hướng tới chuẩn mực hóa và thống nhất tiếng Việt nhưng công trình cố gắng đưa ra những khiếm khuyết hiện tại trong cách phát âm và viết chính tả, đặc biệt là đối với một vùng miền và địa phương nhất định để nhắc nhở mọi người ý thức nói, viết đúng tiếng phổ thông, tránh lạm dụng từ địa phương, từ vay mượn và tiếng lóng không cần thiết.
P.N.Q


Bình luận (0)