Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Đề thi ĐH môn lịch sử: Tiến sĩ cũng “bó tay”?

Tạp Chí Giáo Dục

Ngay sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi ĐH, CĐ 2012, nhiều ý kiến nhận xét, gợi ý đáp án đề thi môn lịch sử đã được đưa ra. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy có một điều hết sức lạ đó là rất nhiều tiến sĩ sử học đã đưa ra nhận xét và gợi ý chưa đúng đối với ý thứ hai (khái quát nội dung chính của thời kỳ lịch sử diễn ra sự kiện quân và dân ta đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp) của câu 2 trong đề thi môn lịch sử, cụ thể như: TS. Nguyễn Đức Hòa (Trưởng bộ môn lịch sử, Trường ĐH Sài Gòn) đã cho rằng câu thứ hai của đề thi lịch sử có phần “gài” thí sinh, “phần hai (của – TG) câu hỏi, nếu thí sinh không vững sẽ sa đà vào chiến dịch Điện Biên Phủ” và TS. Hòa đã hướng dẫn thí sinh giải chỗ “gài” này như sau: “Phần này thí sinh phải khái quát cả chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ”. Còntrên trang thông tin của Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), TS. Nguyễn Quang Liệu (giảng viên Trường ĐH KHXH&NV) nhận xét rằng: “Về ý thứ hai của câu 2, học sinh phải đọc kĩ đề và hiểu được: Tập đoàn cứ điểm mạnh nhất mà đề thi nói đến chính là cứ điểm Điện Biên Phủ mà thực dân Pháp từng coi là pháo đài không thể công phá. Do đó, thời kì mà đề thi yêu cầu khái quát là giai đoạn sau Đông Xuân 1953-1954 cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ. Nếu hiểu đề thì câu này cũng không khó, nhưng thí sinh cũng dễ sa đà vào kể lể dài dòng những thông tin không cần thiết”
Tuy nhiên, theo đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT công bố chiều ngày 10-7, thời kỳ lịch sử mà thí sinh cần phải khái quát đó chính là thời kì từ 1945-1954 chứ không phải là từ 1953-1954 như các tiến sĩ đã hướng dẫn ở trên. Không biết thí sinh đã làm như thế nào?
Hồng Sơn
(Trường CĐ VHNT Sài Gòn)

Bình luận (0)