Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp: Bài toán khó giải

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra một số trường hợp tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước với học sinh, sinh viên. Điều này khiến cho sự lo lắng của phụ huynh càng tăng cao.

Các trường hợp xảy ra ở bên ngoài nhà trường.

Đó là lời than thở của chị Hải Hà, có con học lớp 10. Mới chưa đầy tháng kể từ ngày khai giảng, chị đã phờ phạc vì lịch đưa đón. Nhà cách trường gần chục kilômét, nhưng ngày nào chị cũng phải đưa đón con 2 lượt: 4 buổi sáng chị phải đưa con đến trường trước 7h. Đến 10h30 chị Hà lại đón con và đưa về nhà vì Cty không có chỗ nghỉ cho con, 13h lại đưa con đến trường học chính khóa. Đến 18h lại đón để đưa về nhà hoặc đi học thêm.

Việc quản lý con sau giờ học trên lớp là nỗi đau đầu của rất nhiều phụ huynh hiện nay. Ảnh: Bình An

Việc quản lý con sau giờ học trên lớp, đặc biệt với các con học bậc THPT – trường không còn chế độ bán trú – là nỗi đau đầu của rất nhiều phụ huynh hiện nay. Anh Nguyễn Văn Hoàng – có con học lớp 11 – tâm sự, con cái đang tuổi lớn, bố mẹ đi làm cả ngày, nên rất lo lắng.

Để phòng, chống tai nạn thương tích (TNNT) cho giáo viên và học sinh, Sở GDĐT Hà Nội vừa có công văn gửi các phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các đơn vị, trường học trực thuộc yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định nâng cao năng lực phòng, chống TNTT. Lãnh đạo sở yêu cầu các đơn vị hạn chế thấp nhất những rủi ro diễn ra trong và ngoài nhà trường.

Sở cũng đã yêu cầu các trường phải quan tâm đến việc phối hợp với cha mẹ học sinh để quản lý chặt chẽ con em mình trong thời gian ngoài giờ lên lớp. Đây sẽ là “bài toán khó” mà ngành giáo dục Hà Nội cần phải giải được, để Hà Nội không còn đứng trong những danh sách như là một trong 3 địa phương (cùng với Nghệ An, Thanh Hóa) có số trẻ chết đuối cao nhất nước, trung bình từ 132 – 180 em/năm, theo như thống kê của Bộ LĐTBXH.

Chi Mai

Báo Lao Động

Bình luận (0)