Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Băn khoăn

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày đầu năm 2013, ngoài việc thực hiện các chuyên đề chuyên môn cấp cụm, các trung tâm GDTX trên địa bàn TP.HCM đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch tham gia hội thi lần đầu tiên được thực hiện trên toàn quốc, đó là Hội thi giáo viên (GV) giỏi cấp cụm. Người ta thường nói: “Vạn sự khởi đầu nan”, bên cạnh những thuận lợi, Hội thi GV giỏi cấp cụm đang đặt ra nhiều thử thách cho các trung tâm GDTX khi thực thi hoạt động này. Giám đốc một trung tâm GDTX cho biết, vướng mắc không phải ở khâu tuyển chọn người tài, bởi vì trung tâm nào cũng có những “Viên phấn vàng” trên bục giảng mà là ở chỗ mỗi trung tâm phải có ít nhất ba GV tham gia dự thi cấp cụm; đặc biệt ở những đơn vị đang dần trẻ hóa đội ngũ thì khó khăn hơn. Tuy nhiên, tiêu chí đưa ra chưa phải là sự đòi hỏi tuyệt đối nên số lượng GV tham gia không phải là “cửa ải” gian nan nhất. Khi chúng tôi trao đổi với các giám đốc là cụm trưởng, không ít người lo lắng cho thành phần ban giám khảo vì không biết tiêu chuẩn chọn lựa thành phần này như thế nào? Đã thi GV giỏi thì phải theo phương châm “bó đũa chọn cột cờ”. Nếu “cột cờ” có tên trong danh sách dự thi thì còn biết lấy ai làm người cầm cân nảy mực? Chẳng lẽ mời những “bó đũa” còn lại chấm điểm cho “cột cờ”. Do đặc thù của GDTX là tập trung nhiều GV thỉnh giảng nên có “sáng kiến” đề nghị cho GV thỉnh giảng tham gia làm ban giám khảo. Nhưng ngặt một nỗi nhiều trường hợp những người này chưa thi GV dạy giỏi cấp cơ sở ở trường phổ thông thì khi ngồi vào chiếc ghế “nóng” rất khó thuyết phục. Vì thế, có thể nói đây là điều băn khoăn nhất của lãnh đạo các trung tâm GDTX trong thời gian qua.
Nguyễn Hoàng Anh

Bình luận (0)