Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Xu thế “không rác thải nhựa”: Doanh nghiệp Việt làm gì để đón đầu?

Tạp Chí Giáo Dục

Đoán định trước xu thế tiêu dùng xanh, nói không với rác thải nhựa, một số doanh nghiệp Việt đã tiên phong đầu tư mạnh cho công tác nghiên cứu công nghệ hiện đại để tạo ra sản phẩm túi vi sinh phân hủy hoàn toàn.
Rác thải nhựa: Hiểm họa môi trường toàn cầu
Ngày 24-10 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật cấm đồ nhựa dùng một lần. Theo dự luật mới, các nước thành viên EU buộc phải tái chế 90% chai nhựa vào năm 2025 và các nhà sản xuất đồ nhựa phải đóng góp chi phí cho việc quản lý rác thải. Hiện EU chỉ mới tái chế được 1/4 trong tổng số khoảng 24 tấn rác nhựa khu vực này thải ra mỗi năm.
Xu thế “không rác thải nhựa”: doanh nghiệp Việt làm gì để đón đầu? - Ảnh 1.
Rác thải nhựa đang là một vấn đề nan giải của cả thế giới

Dự luật cũng bao gồm các thời điểm hạn chót đặt ra cho việc giảm thiểu hoặc tái chế các đồ nhựa khác như chai nhựa, dây cước cho cần câu cá, màng bọc thực phẩm và các đầu lọc thuốc lá. 10 sản phẩm đồ nhựa dùng một lần như ống hút, đĩa nhựa, thìa cà phê nhựa, que tăm bông… sẽ bị cấm vào năm 2021.
Động thái mới của châu Âu cho thấy rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, mỗi năm lượng rác nhựa thải ra đủ để bao quanh Trái đất 4 lần. Mỗi phút có 1.000 túi nhựa được tiêu thụ, nhưng chỉ có 27% trong số chúng được xử lý và tái chế.
Theo dự báo của các nhà khoa học, khối lượng rác thải nhựa đến năm 2050 ở các đại dương, sẽ nặng hơn khối lượng của cá. Và Việt Nam được xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác nhựa lớn trên thế giới. Đại diện thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Kamal Malhotra cho biết: "60% lượng rác thải nhựa thải ra biển có nguồn gốc từ 6 nước ở châu Á, trong đó có Việt Nam".
Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ tính riêng 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nilon/ngày. Nếu trung bình khoảng 10% lượng chất thải nhựa và túi nilon không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn thì lượng chất thải nhựa và túi nilon thải bỏ xấp xỉ khoảng 2,5 triệu tấn/năm, đây là gánh nặng cho môi trường, thậm chí dẫn tới thảm họa "ô nhiễm trắng".
Doanh nghiệp Việt đón đầu xu thế
Có thể nói phán quyết của Nghị viện châu Âu vừa tạo ra thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nhựa thế giới nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Doanh nghiệp nào theo đuổi xu thế "xanh", sản phẩm thân thiện với môi trường thì chắc chắn sân chơi vào thị trường châu Âu sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Sản phẩm túi vi sinh phân hủy của Tập đoàn APH
Hiện nay, ở Việt Nam, các doanh nghiệp trong ngành nhựa cũng nhanh nhạy nắm bắt xu thế khi đầu tư công nghệ để sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường. Điển hình, Tập đoàn An Phát Holdings (APH), một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á khi sản xuất và thương mại sản phẩm túi AnEco đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn là sản phẩm vi sinh phân hủy hoàn toàn, thành phần bao gồm tinh bột ngô và đang được khách hàng châu Âu đánh giá cao.
Bà Nguyễn Lệ Hằng, Phó Tổng Giám đốc APH, cho biết: "APH là đơn vị sản xuất tại Việt Nam đầu tiên được cấp chứng chỉ TUV Vincotte OK HOME COMPOST cho các sản phẩm túi vi sinh phân hủy hoàn toàn và là đơn vị Việt Nam duy nhất được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội Nhựa Sinh Học tại châu Âu (European Bioplastic Association). Định hướng của APH trong thời gian tới sẽ phát triển các sản phẩm vi sinh phân hủy hoàn toàn thân thiện với môi trường khác như ống hút, dao, thìa, dĩa, cốc tự hủy… AnEco khi được chôn xuống đất, trong vòng 6 tháng sẽ phân hủy thành CO2, nước và phân mùn nuôi cây trồng, 100% compostable".
H.Nguyễn (theo NLD)

Bình luận (0)