Những năm gần đây, sự bùng nổ của các giải thưởng âm nhạc, điện ảnh đã đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng thật sự của những giải thưởng này. Đến hẹn lại lên, thời điểm cuối năm là lúc những cơn mưa giải thưởng tràn ngập làng giải trí Việt Nam.
![]() |
| Giải Cù nèo vàng (Báo Tuổi trẻ Cười) luôn tôn vinh những giá trị đích thực của các văn nghệ sĩ. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Người nhận giải thiếu “mặn mà”
Chỉ kể riêng trong lĩnh vực âm nhạc, các giải thưởng cũng làm khán giả không thể nào nhớ hết như: Làn sóng xanh, Mai vàng, Cống hiến, Yan TV, Zing Music Awards, HTV Awards, VTV – Bài hát tôi yêu, Album vàng, Bài hát Việt… Có thể nói lĩnh vực âm nhạc đang giữ giải quán quân về giải thưởng. Chính vì tình trạng này đã dẫn đến chất lượng của các giải thưởng ngày càng làm khán giả thất vọng. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ đã có tên tuổi khi được trao giải thưởng cũng không mấy “mặn mà” với giải thưởng mình đã đạt được. Trong đêm trao giải Zing Music Awards diễn ra vào tối 11-1 vừa qua, ca sĩ Mỹ Tâm đã vắng mặt dù cô giành giải thưởng ở hạng mục Nghệ sĩ của năm. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ Tâm vắng mặt tại các giải thưởng mà cô được vinh danh. Ca sĩ Mỹ Tâm không phải là trường hợp duy nhất để minh chứng cho sự thiếu “mặn mà” với các giải thưởng trong làng giải trí Việt Nam của nhiều nghệ sĩ hiện nay.
|
Nên tôn vinh những giá trị đích thực Theo đạo diễn Mai Dũng, “Nhiều giải thưởng được trao không đúng với tài năng, công sức lao động nghệ thuật của nghệ sĩ. Điều này không tạo sự kích thích cho ngành giải trí phát triển mà chỉ tạo nên những giá trị ảo khiến các nghệ sĩ chạy đua theo thị trường. Cần dứt khoát loại bỏ bớt một số hạng mục giải thưởng rườm rà để tập trung chọn lọc cho giải thưởng chính, nhằm tôn vinh những giá trị đích thực trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu và điện ảnh hiện nay”. |
Ở lĩnh vực sân khấu – điện ảnh, khán giả cũng bị “bội thực” bởi những giải thưởng như: Bông sen vàng (Cục Điện ảnh tổ chức) và Cánh diều vàng (Hội Điện ảnh Việt Nam), Ngôi sao xanh, Giải thưởng Trần Hữu Trang, Chuông vàng vọng cổ, HTV Award (Đài Truyền hình TP.HCM), Gương mặt sân khấu điện ảnh… Hiếm có một cuộc trao giải thưởng nào mà không có scandal kéo theo. Nghi án mua giải, đề cử gây tranh cãi, những vụ lùm xùm phía sau giải thưởng… luôn là những vấn đề mà khán giả và giới chuyên môn đặt ra sau mỗi đêm trao giải. Từ thực tế quá nhiều giải thưởng dẫn đến sự nhạt nhòa, mất điểm là điều không thể tránh khỏi. Nhiều giải thưởng lại cứ na ná nhau khiến nghệ sĩ cũng không còn háo hức, công chúng cũng không còn quan tâm nhiều như trước. Thậm chí, có những giải thưởng được bình chọn một cách thiếu khách quan, minh bạch càng làm khán giả hoài nghi về chất lượng thật sự của những giải thưởng này.
Bất cập từ nhiều phía
Tại một liên hoan phim gần đây, có đến hai giải diễn viên xuất sắc. Nhiều người đặt ra câu hỏi những năm sau có thể con số này sẽ là ba giải diễn viên xuất sắc. Chính điều này đã cho thấy thực trạng các giải thưởng được cào bằng, theo kiểu có những giải được trao chỉ để… cho vui. Những giải thưởng cứ trở đi trở lại một cách nhàm chán. Nhiều giải thưởng chỉ có những hạng mục trao đi trao lại như: Gương mặt của năm, ca khúc của năm, nam, nữ ca sĩ, diễn viên được yêu thích nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nhóm nhạc yêu thích nhất… Gần đây, nhiều hạng mục trong một giải thưởng được trao như nấm sau cơn mưa như: Bà mẹ của năm, Nhóc tì của năm, Đám cưới của năm…
Tình trạng những nghệ sĩ không có sự đột phá nào nổi bật về hoạt động nghệ thuật trong năm nhưng vẫn được vinh danh trong những màn trao giải đã làm không ít khán giả bất ngờ. Có không ít trường hợp người nhận giải không nhận được nhiều cảm tình từ khán giả nhưng vẫn được vinh danh. Đó là kết quả của sự làm việc cảm tính từ phía nhà tài trợ và các công ty tổ chức sự kiện. Điều này cũng làm giá trị của những giải thưởng đó giảm đi ít nhiều. Do đó, nhiều nghệ sĩ đã có tên tuổi trong làng giải trí đang “quay lưng” lại với các giải thưởng. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ trẻ muốn đánh bóng tên tuổi lại sử dụng triệt để trang cá nhân của mình để kêu gọi khán giả bình chọn. Đa phần các giải thưởng hiện nay lại thuộc về sự bình chọn của người hâm mộ nên đã dẫn đến một điều tất yếu là nghệ sĩ nào có lượng fan đông đảo, nguồn lực tài chính dồi dào thì khả năng chiến thắng của nghệ sĩ đó lại càng cao.
Điều đáng buồn là nhiều giải thưởng xuất phát từ sự hợp tác vì lợi ích cho nhà tài trợ, công ty sản xuất chương trình và những nghệ sĩ cần đánh bóng tên tuổi. Do đó, yếu tố nghệ thuật nhiều khi không được đặt lên hàng đầu nên đã dẫn đến những mặt hạn chế của nhiều giải thưởng. Nếu cứ tiếp tục phát triển những giải thưởng theo xu hướng “cố đấm ăn xôi” như hiện nay thì chất lượng, uy tín của các giải thưởng sẽ chỉ là những giá trị ảo, ngày càng thiếu vắng sự quan tâm của công chúng.
Yên Hà


Bình luận (0)