Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khi cha mẹ quên “bảo vệ” con

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ cần cho con đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho con khi tham gia giao thông (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: C.T.V

Vì sự bất cẩn, cha mẹ quên không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn… cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông trên đường. Đến khi xảy ra sự cố, cha mẹ luôn là người nhận được những bài học đắt giá nhất.
Giá mà…
Đang mải chọn mớ rau, chị Hoàng Thị Oanh giật mình khi nghe tiếng rồ ga phía sau. Quay lại, bé Trần Mạnh Tuấn (con chị) đã ngã bổ ra đường cùng chiếc xe gắn máy. Cũng bởi dựng xe để chọn rau cho bữa tối, chị Oanh quên không rút chìa khóa. Thấy vậy, bé Tuấn đang ngồi trên xe, vốn rất tò mò nên bắt chước theo như mẹ hay làm – mở khóa, đề xe. May mắn cu cậu chỉ bị trầy xước nhẹ vì xe đâm thẳng vào quầy hàng kế bên.
Sau vụ việc của chị Oanh, nhiều bậc cha mẹ rút ra được bài học, không nên để chìa khóa trên xe khi cho trẻ nhỏ đi cùng.
Nhắc đến vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra cách đây nửa năm vào ngày 14-6 với bé Đinh Phương Vy (2 tuổi), khiến nhiều người đi đường không cầm được nước mắt. Bé Vy được mẹ là chị Lê Thị Loan cho ngồi phía trước xe tay ga Attila, chở từ hướng Thủ Đức về Linh Xuân, trên đoạn đường Kha Vạn Cân. Đang lưu thông, bỗng có tiếng còi của xe bồn chở ô xi vang lên làm bé Vy giật mình, lao người về phía trước. Chị Loan một tay đỡ con, một tay giữ xe, thế nhưng tình thế đã không được cứu vãn: bé Vy bị văng ra đường và tử vong ngay sau đó. Là người chứng kiến vụ tai nạn, chị Thu Thảo (Q.Thủ Đức) cho hay: “Giá mà cháu bé được ngồi sau, thắt dây an toàn thì đâu đến nỗi, nhưng nghịch lí là bé lại ngồi ghế mây đặt phía trước, nhưng không thắt dây an toàn”.
Cẩn thận không bao giờ thừa
Theo cảnh báo của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ (CSGTĐB) TP.HCM: “Khi gặp tai nạn, trẻ rất dễ bị đa chấn thương, trong đó chấn thương sọ não chiếm tỷ lệ cao nhất bởi ở lứa tuổi từ 0-6 tuổi, phần đầu của trẻ chiếm đến 2/3 trọng lượng cơ thể, cổ yếu, não vẫn chưa trưởng thành. Điều này khiến não rất dễ bị di lệch hoặc bị xé rách sự liên kết giữa các tế bào, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Thế nên, bất kỳ việc làm nào của cha mẹ cũng cần có sự cẩn thận bởi trẻ nhỏ – lứa tuổi hiếu động, tò mò, luôn bắt chước hành động người khác, nhưng không biết trước được những nguy hiểm. Đơn cử qua việc chị Oanh quên không rút chìa khóa, tạo điều kiện cho cu Tuấn nghịch ngợm, mở khóa, đề máy. May mắn thì không sao, còn với nhiều trường hợp thương tâm xảy ra, như chị Loan quên không thắt dây an toàn cho bé Vy, luôn là những bài học đắt giá, và những phụ huynh đó cũng khó có thể tha thứ được cho sự bất cẩn của chính bản thân mình”.
Cũng theo Phòng CSGTĐB thì, khi cho trẻ ngồi phía trước, đặc biệt loại xe tay ga, cha mẹ nên cố gắng bảo vệ cho trẻ bằng cách trang bị những chiếc ghế đặt giữa yên xe với tay lái, phía đầu xe có lót gối bảo vệ để tránh cho trẻ bị va đập khi thắng gấp và phải có dây thắt an toàn. Không nên sử dụng những loại ghế mây để trước xe tay ga vì đây là những loại ghế không bắt dính vào xe, thường dễ bị lệch khi bị va chạm. Với những trẻ ngồi phía sau, nên có dây thắt an toàn, cố định giữa trẻ và ba mẹ. Đừng nghĩ con ôm chặt vào người ba mẹ rồi thì sẽ không sao. Thùng xe tay ga rất lớn, chân của trẻ chưa đủ dài để đặt chân lên cần để chân. Chỉ cần thắng nhẹ, trẻ dễ bị chới với, mất đà bám tuột tay, văng ra khỏi xe. Trong khi nhiều tuyến đường trên thành phố, có mật độ xe cộ đông đúc, chỉ cần một va quẹt nhẹ cũng khiến cho trẻ bị rớt xuống đường và bị tổn thương.
Ngọc Trinh
Để đảm bảo an toàn tốt nhất cho trẻ, các bậc phụ huynh cần hạn chế chở trẻ bằng phương tiện xe máy. Nếu phải đi một đoạn đường xa, nên đi bằng xe ô tô hoặc các phương tiện xe công cộng như xe buýt sẽ an toàn hơn.
 

Bình luận (0)