Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Phú Yên: Đào tạo nghề gắn với quy hoạch vùng sản xuất

Tạp Chí Giáo Dục

Từ năm 2011 đến 2013, tỉnh Phú Yên đã chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu quy hoạch các vùng sản xuất, nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động. Với phương thức đào tạo này, mỗi năm tỉnh có từ 7.000 đến 8.000 lao động nông thôn được học nghề. Riêng trong năm 2014, tỉnh sẽ đào tạo nghề cho trên 3.260 lao động. Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, trong số các lao động nông thôn được học nghề có 40% lao động học các nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; kỹ thuật trồng mía, trồng nấm, sản xuất lúa giống, cạo mủ cao su…; 60% lao động còn lại học các nghề phi nông nghiệp như: Sản xuất hàng mây tre đan, cơ khí, điện dân dụng, hàn, may mặc… Được biết, năm nay tỉnh Phú Yên đầu tư gần 12 tỷ đồng để mở các lớp dạy nghề và tăng cường cơ sở vật chất cho trung tâm dạy nghề các địa phương, Trường TC Nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên và Trường CĐ Nghề Phú Yên.
P.Yên

Bình luận (0)