|
BS. Lê Mạnh Hùng (thứ ba từ phải sang) trong chương trình giao lưu trực tuyến bệnh viêm gan siêu vi C |
BS. Trần Công Duy Long – Bộ môn ngoại tổng quát (Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM) khẳng định: “Viêm gan siêu vi C là một bệnh truyền nhiễm nhưng khó phát hiện do không có triệu chứng biểu hiện. Nếu biết tầm soát tốt sẽ hạn chế được những ảnh hưởng tới gan như viêm gan C dẫn đến ung thư gan”.
Dễ bị xơ gan và ung thư
Câu chuyện đầu tiên mà BS. Long kể là trường hợp một bé gái bị nhiễm viêm gan C do từ mẹ truyền sang con. Lúc nhập viện cháu chỉ mới 8 tuổi xinh xắn dễ thương, nhưng kết quả chụp X quang gan đã có. Với kết quả được chẩn đoán là viêm gan siêu vi C nhưng đã sang giai đoạn ung thư, không chỉ người nhà mà các thầy thuốc tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM cũng rất lo lắng. Biết là điều trị khó có hiệu quả nhưng với tinh thần “còn nước còn tát”, các BS đã cố gắng hết sức. Người mẹ của bé cũng rất bất ngờ, do viêm gan siêu vi C không có triệu chứng từ bên ngoài nên người mẹ đã nhầm sang căn bệnh khác. Nhưng điều mà người mẹ ân hận nhất là chị không theo dõi tốt cho con, mặc dù biết trong người mình có căn bệnh này do những hình xăm trong cơ thể từ hồi còn trẻ. Theo BS. Long, viêm gan siêu vi C phải được điều trị ngay từ đầu chứ không để kéo dài thời gian quá lâu. Nhiều trường hợp khi phát hiện ra viêm gan siêu vi C thì bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn xơ gan, suy gan và cả ung thư gan. Không giống như các căn bệnh “lộ thiên” khác, sau một thời gian mắc phải, viêm gan siêu vi C mới “phát tiết” triệu chứng ra ngoài.
Theo các BS ngoại tổng quát khi tình trạng viêm nhiễm dai dẳng, bệnh nhân sẽ được chữa trị bằng thuốc với phác đồ điều trị chuẩn của bệnh viện. Ghép gan chỉ thực hiện ở những ca xơ gan và ung thư. Đây là trường hợp viêm gan siêu vi C không còn ở dạng cấp tính mà đã mạn tính. Lúc này, triệu chứng thường gặp là trạng thái cơ thể uể oải, mệt mỏi trong mình thấy sức khỏe tự nhiên sa sút dần.
Xét nghiệm máu để tìm bệnh
Ngoài nguy cơ truyền từ mẹ sang con, viêm gan siêu vi C còn “đi” qua đường lây nhiễm như hình xăm, tiêm chích do các dụng cụ không được vô trùng hoặc màu xăm đã nhiễm viêm gan siêu vi C. Bệnh này có thể lây qua đường tình dục nếu có những cách quan hệ bất thường khi bị loét âm đạo và hậu môn hoặc đối với những đối tượng có quan hệ tình dục với nhiều người.
Vậy đâu là sự khác nhau giữa viêm gan siêu vi A, B và C? BS.TS Lê Mạnh Hùng (Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM) trao đổi, viêm gan siêu vi A, B và viêm gan siêu vi C giống nhau là đều do virus gây ra. Tuy nhiên, nếu viêm gan siêu vi A và B đã có thuốc chủng ngừa thì viêm gan C đến nay hầu như chưa có thuốc chủng ngừa nên khó điều trị hết được. Điều trị viêm gan siêu vi C phải theo phác đồ chuẩn chứ không thể uống thuốc kháng siêu vi như 2 loại trước. Chính vì thế, theo lời khuyên của BS. Hùng, khi có triệu chứng vàng da, tiểu sậm màu, mệt mỏi, nôn ói thì bệnh nhân cần được thầy thuốc tầm soát kịp thời và thường xuyên thông qua xét nghiệm máu. Hạn chế dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo râu với người đã bị nhiễm siêu vi C. Tuyệt đối không tiêm chích, xăm hình nhất là dụng cụ kim tiêm dùng cho nhiều người. Hạn chế viêm gan siêu vi C bằng cách sử dụng biện pháp quan hệ tình dục an toàn thông qua sử dụng bao cao su, nhất là khi quan hệ với nhiều đối tượng. Hạn chế rượu bia ngăn ngừa được bệnh xơ gan. Khi đã mắc bệnh thì cũng đừng nên quá hoảng sợ lo lắng mà phải có cuộc sống lạc quan và thoải mái.
Bài, ảnh: Hương Thủy


Bình luận (0)