Ngày nay, học sinh (HS) thích chơi loại nhạc cụ âm nhạc hiện đại hơn là những nhạc cụ dân tộc truyền thống. Nguyên nhân nào dẫn đến thái độ thờ ơ như vậy? Có lẽ thầy cô chưa làm cho HS hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của âm nhạc dân tộc…
Muốn lay động tâm hồn và giúp HS cảm nhận được âm nhạc dân tộc có sức hút đến mức nào thì việc đầu tiên cần làm là thay đổi cách suy nghĩ theo bản năng nhận thức của các em. Theo tôi, cần thổi hồn nhạc dân tộc vào tâm hồn các em qua các buổi trao đổi với những người am tường nhạc dân tộc như GS.TS Trần Văn Khê chẳng hạn.
GS.TS Trần Văn Khê đã nói: “Âm nhạc dân tộc truyền thống chính là tài sản quốc gia, cần được gìn giữ và lưu truyền mãi mãi”. Phải tác động vào chính tâm hồn HS, để các em hiểu một cách nghiêm túc, từ cái hiểu dẫn đến cái thích và từ cái thích dẫn đến cái đam mê, yêu mến nhạc dân tộc như một truyền thống quý báu và tốt đẹp.
Phải công nhận một điều, hiện nay trong số giáo viên đang giảng dạy âm nhạc thì cũng có một bộ phận chưa hiểu hết tầm quan trọng của âm nhạc dân tộc. Chính điều này dẫn đến việc giảng dạy chưa sâu, chưa đến nơi đến chốn thì HS cũng chỉ tiếp nhận một cách “cho có” hay chỉ để “trả nợ môn” là xong.
Tuy nhiên, nguyên nhân chính, theo tôi, cốt lõi không nằm ở phía giáo viên mà chính là việc đào tạo cho giáo viên trước khi ra trường để dạy. Việc giảng dạy âm nhạc dân tộc phải được đặt lên mục tiêu hàng đầu như những loại hình nghệ thuật khác. Giáo viên phải được đào tạo bài bản, nghiêm túc thì mới truyền “lửa” đến HS một cách chắc chắn. Hãy điểm qua xem hiện nay có bao nhiêu người đã và đang nghiên cứu dòng nhạc dân tộc như GS. Trần Văn Khê? Phải hiểu được từ gốc đến ngọn như ông thì mới có thể làm cho HS say mê và yêu thích âm nhạc dân tộc. Và, đó chính là khó khăn lớn nhất hiện nay mà các thầy cô đang giảng dạy phải chấp nhận!
Tóm lại, để giúp cho HS tiếp nhận và cảm thụ được dòng nhạc dân tộc một cách say mê như những dòng nhạc khác thì việc đầu tiên là cần xem trọng giá trị đích thực của âm nhạc dân tộc, phải làm cho các em hiểu thật kỹ, nắm thật chắc “cái hồn” trong âm nhạc dân tộc. Vì đó cũng là giáo dục giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Song song đó, cần có sự đầu tư đúng mức cho các khóa đào tạo giáo viên trực tiếp giảng dạy, đầu tư vào việc cung cấp trang thiết bị, dụng cụ để phát triển âm nhạc dân tộc. Có như thế việc giảng dạy và học tập âm nhạc dân tộc mới đi vào chiều sâu, mới mang đến cho người học hiểu biết và cảm thụ âm nhạc đúng nghĩa hơn!
Trần Minh Duy
(Phó hiệu trưởng Trường Quốc tế Việt Úc)

Bình luận (0)