Ngày 11-10, UBND TP.Cần Thơ đã có cuộc họp với các sở, ngành, quận, huyện về tình hình lũ trên sông Hậu và biện pháp phòng, chống ngập lụt trên địa bàn TP.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn (PCTTTKCN) TP.Cần Thơ, những ngày qua, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch của TP tiếp tục lên cao và vượt mức lịch sử theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày 11-10, đỉnh của triều cường dao động ở mức 2,20 – 2,25m, cao hơn mức báo động III: 0,30 – 0,35m. Sau khi đạt đỉnh, mực nước triều xuống dần nhưng vẫn ở mức cao trên báo động III (1,90m) cho đến ngày 14-10.
Tính đến ngày 10-10, lũ đã khiến lúa Thu Đông bị ngập gây giảm năng suất khoảng 37,15ha; rau màu bị ngập: 91,50ha; đê bao bị vỡ: 113m; thủy sản bị thiệt hại: 8,5 tấn.
Trong thời gian qua, các quận, huyện đã thực hiện gia cố, tôn cao các đoạn đê, bờ bao thấp, yếu, có nguy cơ xảy ra tràn, để bảo vệ lúa Thu Đông với khối lượng gần 400.000m3; chiều dài đê bao, bờ bao được gia cố khoảng 125.000m, kinh phí khoảng 18 tỷ đồng.
Sở LĐ-TB&XH, Sở GD-ĐT đã triển khai các giải pháp phòng tránh đuối nước, đảm bảo an toàn cho trẻ em, HS. Tổ chức các điểm trông giữ trẻ tập trung, đưa đón HS đi học trong mùa lũ. Các khu vực ngập sâu, dòng chảy xiết có kế hoạch cho HS nghỉ học; triển khai phương án di dời dân vào các khu vực, cụm tuyến dân cư tập trung khi có lũ lên cao.
Tại buổi họp, một số giải pháp nhằm chủ động, tăng cường công tác phòng, chống ngập lụt trên địa bàn Cần Thơ được các đại biểu đồng tình. Theo đó, để chống ngập cho vùng nội ô, hiện TP đang triển khai dự án: Phát triển TP.Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Dự án sẽ giúp kiểm soát ngập cho trên 2.657ha vùng lõi các quận Ninh Kiều, Bình Thủy; Thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống tiêu thoát nước, miệng cống, hố ga để tăng khả năng thoát nước khi có mưa lớn, góp phần giảm ngập do mưa, đặc biệt là vào thời điểm đầu mùa mưa. Đối với vùng nông thôn, tổ chức kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, cống, bọng, bảo vệ các khu dân cư và sản xuất, đặc biệt là các đoạn đê xung yếu tại các cồn trên sông Hậu nhằm đảm bảo phục vụ ngăn lũ cho lúa, vườn cây ăn trái, vùng nuôi trồng thủy sản. Chủ động phương án bơm nước tiêu úng để bảo vệ diện tích lúa Thu Đông, hoa màu và cây ăn trái…
Ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – chỉ đạo: “Các chủ đầu tư khẩn trương thi công hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi phục vụ chống lũ. Đối với sản xuất lúa Thu Đông, đảm bảo thu hoạch dứt điểm toàn bộ diện tích lúa trước khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ chính vụ (đỉnh triều cao nhất thường xuất hiện vào khoảng giữa tháng 10 đến đầu tháng 11). Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực vẫn còn các hộ dân sinh sống trong các vùng trũng, thấp, ngoài đê bao, bờ bao, có nguy cơ bị ngập lũ để có phương án chủ động phòng, tránh nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Các địa phương thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn chuyên ngành. Huy động lực lượng nhân dân tại cơ sở để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố”…
Đan Phượng

Bình luận (0)