Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Sẽ có trung tâm báo chí – truyền thông chuyên nghiệp

Tạp Chí Giáo Dục

D kiến đến năm 2020, TP.HCM s hình thành mt trung tâm báo chí – truyn thông (TTBC-TT) đa phương tin, hin đi, chuyên nghip, đ kh năng phc v các s kin quan trng, có tm quc gia và quc tế. Tuy nhiên, nhiu cơ quan báo chí lo ngi, hot đng ca trung tâm liu có đt đưc mc tiêu đ ra hay không?

TP.HCM s có mt trung tâm báo chí – truyn thông đ nhà báo đưc thun li trong tác nghip (trong nh: Nhà báo tác nghip ti mt s kin)

Nội dung này được đề cập trong hội thảo Trung tâm báo chí hiện đại TP.HCM, do Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP tổ chức ngày 11-12.

Hơn 34 t đng đ xây dng TTBC-TT

TTBC-TT dự kiến được xây dựng tại 255 Trần Hưng Đạo, Q.1 với tổng kinh phí đầu tư ban đầu ước khoảng hơn 34 tỷ đồng. Trung tâm được thiết kế hiện đại, tối giản, tập trung vào tiện ích công nghệ, không gian đa năng, có phòng họp báo lớn quy mô 100 người; phòng họp báo nhỏ 50 người… Bên cạnh đó còn có khu làm việc của phóng viên có đường truyền tốc độ cao; phòng kỹ thuật âm thanh, ánh sáng; phòng thiết bị điện, cabin dịch…

Ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở TT&TT TP – cho biết: “TTBC-TT ra đời sẽ là nơi cung cấp hạ tầng hiện đại, chuyên nghiệp, cung cấp dữ liệu tập trung cho báo chí; là nơi phóng viên, nhà báo tác nghiệp với các sự kiện quốc gia, TP và cũng là nơi chính quyền các cấp của TP chủ động cung cấp thông tin chính thống đến nhân dân, tổ chức cá nhân liên quan”.

Tại hội thảo, nhà báo Hoàng Dự – nguyên Tổng Biên tập Báo Thể thao Việt Nam – nhấn mạnh, phải chú ý đến nguồn nhân lực con người tham gia vào trung tâm, vì chỉ có con người thông minh, năng động, nhiệt tình mới làm ra tiện ích tốt nhất.

“Việc cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện định kỳ như thế nào? Quá trình vận hành trung tâm trong sự quản lý của Sở TT&TT triển khai cụ thể ra sao để đáp ứng yêu cầu như trên?”, nhà báo Vũ Phong – Đài Truyền hình TP.HCM – đặt câu hỏi.

Còn nhà báo Nguyễn Thế Thanh – nguyên Phó Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP – băn khoăn, điều quan trọng của báo chí là thông tin chính thống phải được cung cấp nhanh. Vậy khi xảy ra sự cố bất ngờ, ví dụ như cháy nổ thì ai sẽ đứng ra cung cấp thông tin? Báo chí có được đưa tin ngay hay là phải chờ? Bởi nếu đưa tin ngay thì chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp đến những đơn vị tại hiện trường. Về cơ chế, phải thực hiện đúng như một TTBC. Nhưng khi đã có trung tâm thì tác động trở lại đến cơ chế quản lý báo chí sẽ như thế nào?

Nhà báo Nguyễn Quang Thông – Tổng Biên tập Báo Thanh niên – đặt câu hỏi: Toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu này được lưu trữ như thế nào? Liệu có cần hệ thống cơ sở dữ liệu vệ tinh không?

Trung tâm s to điu kin tác nghip tt nht cho nhà báo

Giải đáp thắc mắc của các nhà báo, ông Dương Anh Đức – Giám đốc Sở TT&TT – thông tin, nguồn nhân lực là vấn đề sống còn, chúng tôi hết sức quan tâm. Bởi khi đặt mục tiêu xây dựng trung tâm phải xây dựng được môi trường tương tác, tạo điều kiện tác nghiệp tốt nhất cho báo chí để giúp TP truyền thông thông tin chính xác đến người dân, nếu không có những con người hiểu biết, không có trình độ thì việc tổ chức một hội nghị chắc sẽ thất bại dù trang thiết bị hiện đại.

Việc xây dựng trung tâm thực hiện theo 2 giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn 2020 trở đi với các hoạt động chính thức. Dự kiến khi TP cải tạo khu hành chính của UBND TP thì trung tâm này sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong đó. Và lúc này sẽ có thiết kế chuyên nghiệp và với nguồn lực đầu tư lớn.

Cũng theo ông Đức, chủ trương của TP sẽ sử dụng công nghệ hiện đại nhất, phù hợp với chức năng TTBC-TT. Do đó, trong một phần công việc xây dựng dự án đô thị thông minh giai đoạn 2018-2020 có mảng tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở nên khi TTBC-TT hình thành, nhà báo được hưởng lợi đầu tiên, có cơ hội khai thác nguồn dữ liệu sau khi đã được chuẩn hóa.

Tham dự phát biểu tại buổi hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết, hiện nay thông tin không chính thống được lan truyền rất nhanh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Đây chính là lý do mà TP xác định phải xây dựng một  TTBC-TT hiện đại để phục vụ nhu cầu tác nghiệp của báo chí chính thống, cũng như chuyển tai thông tin, chính sách của TP đến người dân.

Theo ông Tuyến, giai đoạn 1, trung tâm sẽ tích hợp thông tin dữ liệu mà các sở ngành đang có và thông tin từ các bộ ngành đang chia sẻ. Sau đó sẽ đấu thầu chọn công nghệ quản trị kho dữ liệu hiện đại hơn. Giai đoạn 2, trung tâm sẽ đấu thầu lựa chọn công nghệ hiện đại mà một số nước đang làm.

Minh Phương

Bình luận (0)