Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bệnh nhân ung thư không còn sợ BV quá tải

Tạp Chí Giáo Dục

Đưc BV Ung bưu TP.HCM trin khai t năm 2011, đến nay dch v chăm sóc gim nh (CSGN) ti nhà dành cho nhng bnh nhân ung thư giai đon cui đã và đang đem li li ích cho hàng trăm bnh nhân. Ngưi bnh bên cnh gim bt đưc cơn đau, tinh thn cũng đưc ci thin rõ rt, đc bit đã không còn lo s tình trng quá ti thưng gp ti BV.

Các BS Khoa Chăm sóc gim nh, BV Ung bưu đang chăm sóc ti nhà cho bnh nhân ung thư

Mt ln đi chăm bnh

9 giờ sáng, BS Phạm Tuấn Linh cùng một điều dưỡng đến nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Bích (57 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức). Sau khi đo huyết áp, nhịp tim, khám lâm sàng, cuộc trò chuyện giữa BS và bệnh nhân diễn ra trong sự ân cần, BS Linh: “Sau lưng cô có đau không? Thuốc uống có nôn ói gì không?”. Bà Bích nằm liệt trên giường, trả lời trong sự mệt mỏi: “Đau nhiều lắm, lại không ngủ được…”. BS Linh liền nắm tay trấn an: “Bữa thử máu cũng ổn lắm, không vấn đề gì. Chụp X quang và CT ngực thì bên trái ít dịch, có tổn thương phổi trái. Nay thêm thuốc giảm đau để bớt đau cho cô nha. Nếu mấy ngày sau còn đau, hay nôn ói thì gọi lên khoa để BS xuống nhà thăm khám cho cô kịp thời…”.

Bà Bích mắc bệnh ung thư phổi và đã di căn sang xương nên phải trải qua 1 ca phẫu thuật ở lưng. Sau 3 tháng nằm viện với 10 lần xạ trị và 1 lần hóa trị, bà được chuyển sang Khoa CSGN của BV Ung bướu để tiếp tục điều trị. BV quá tải, đông đúc, giường bệnh 3-4 người phải chen chúc, chật chội. Quá mệt mỏi, bà xin về và đăng ký BS khám bệnh tại nhà để được chăm sóc tốt hơn. Khoảng 1 tuần BS sẽ đến nhà khám 1 lần và cho thuốc.

Người nhà bà Bích cho hay: “Từ ngày về nhà, bà ăn uống tốt hơn, tâm lý thoải mái hơn nên thấy khỏe ra. BS đến tận nhà cũng rất nhiệt tình, thời gian khám và tư vấn nhiều hơn…”.

Cũng như bà Bích, bà Lê Thị Chi (71 tuổi, ngụ Q.2) đã đăng ký dịch vụ chăm sóc, điều trị tại nhà từ nhiều tháng nay.

Ông Lê Ngọc Châu (chồng của bà Chi) kể: “Bà ấy bị ung thư buồng trứng, khi phát hiện thì đã quá trễ, bệnh đã di căn sang nhiều bộ phận khác. Do không đủ sức khỏe để phẫu thuật hay xạ trị, hóa trị, gia đình đành xin về nhà để chăm sóc, đồng thời đăng ký dịch vụ khám bệnh tại nhà của BV. Cứ 15 ngày một lần, ê-kíp gồm một BS, một điều dưỡng lại đến khám và chăm sóc cho bà ấy. Nhờ có dịch vụ này mà vợ tôi vừa được chăm sóc chu đáo, tâm lý cũng thoải mái và không phải chịu cảnh ngột ngạt ở BV”.

Ngưi bnh đưc chăm sóc đy đ

Sau thi gian trin khai hot đng mô hình, đ đánh giá li hiu qu hot đng, BV Ung bưu đã nghiên cu và đánh giá s hài lòng ca bnh nhân và thân nhân tham gia chương trình. Theo đó, v chi phí điu tr có t l đánh giá rt hài lòng đt 38% và hài lòng đt 47%; v công khai, hưng dn dùng thuc, t l rt tt là 38% và tt là 62%.

BS Quách Thanh Khánh – Trưởng khoa CSGN, BV Ung bướu – cho biết, từ năm 2011, Khoa CSGN của BV Ung bướu đã ra đời dựa trên những mong muốn thực tế của bệnh nhân cũng như tình trạng quá tải tại BV. Song song với đó, đề án Chăm sóc bệnh nhân tại nhà cũng được thực hiện. Theo đó, BV sẽ tiếp nhận điều trị bệnh tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối (có hồ sơ bệnh án) ở các hộ gia đình trong bán kính 10km quanh BV. Hoạt động chăm sóc bệnh nhân tại nhà tuân thủ theo một quy trình chặt chẽ để người bệnh hưởng đầy đủ những dịch vụ chăm sóc y tế.

Cụ thể, khi có nhu cầu chăm sóc tại nhà, người bệnh đăng ký tại BV và tuân thủ quy trình cấp phát thuốc ngoại trú của BV. Theo phiếu đăng ký, Khoa CSGN sắp xếp lịch, bố trí nhóm chăm sóc (gồm 1 BS, 1 điều dưỡng) và chuẩn bị đầy đủ thuốc men đến tại nhà bệnh nhân chăm sóc.

“Tiêu chí chăm sóc bệnh nhân tại nhà luôn đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc, hỗ trợ liên tục và không phải chịu đựng quá mức các triệu chứng bệnh. Khác với những phương pháp chữa trị trực tiếp bệnh, mục tiêu của CSGN là cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh thoải mái trong và sau điều trị. Đồng thời hướng dẫn cho gia đình biết cách hỗ trợ cho bệnh nhân. Các biện pháp có thể kể đến như: thuốc, vật lý trị liệu, tư vấn dinh dưỡng, xoa bóp, châm cứu, các kỹ thuật thư giãn, các bài tập luyện, hỗ trợ giải tỏa tâm lý… Với những hoạt động nêu trên, nhiều bệnh nhân ung thư đã được cải thiện chất lượng cuộc sống, tinh thần vui vẻ, lạc quan và cảm thấy những ngày đáng sống trong cuộc đời”, BS Khánh cho hay.

Được biết, mỗi năm BV Ung bướu tiếp nhận khoảng 10.000 bệnh nhân ung thư điều trị nội trú và ngoại trú; 1/3 trong số đó có nhu cầu được CSGN tích cực vào những ngày cuối đời…

Bài, ảnh: Nhã Nam

Bình luận (0)