Không chỉ thiếu giáo viên (GV) vì chế độ đãi ngộ thấp mà ngay cả vị trí khác để phục vụ cho hoạt động giáo dục như giám thị, tổng phụ trách Đội, nhân viên y tế… các trường cũng rối vì vướng thông tư.
![]() |
| Ông Nguyễn Minh Nhơn (Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh) báo cáo tình hình khó tuyển giáo viên ở các trường trên địa bàn Q.Bình Thạnh. Ảnh: D.Bình |
Đó là những vấn đề bất cập mà đại diện các phòng GD-ĐT và nhà trường đưa ra tại các buổi khảo sát gần đây của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM trên địa bàn Q.Bình Thạnh, Q.11 và Q.10.
Tuyển nhiều đợt vẫn thiếu GV
Báo cáo với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP sáng 11-5, ông Nguyễn Minh Nhơn, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh cho biết: Qua 2 đợt tuyển dụng năm 2016, quận tuyển mới 129 GV và 6 nhân viên. Tuy nhiên, MN còn thiếu 9 GV, bậc TH thiếu 8 người (6 tổng phụ trách Đội và 2 chuyên trách giáo dục), THCS thiếu 12 người (3 kỹ thuật công nghệ, 2 kỹ thuật nữ công, 2 địa lý, 1 nhạc và 4 tổng phụ trách Đội).
Tương tự, theo báo cáo của Phòng GD-ĐT Q.11, năm học 2016-2017 quận tuyển 102 viên chức, gồm 40 GV MN, 21 GV TH, 14 GV THCS và 27 viên chức nhân viên nhưng hiện nay vẫn còn thiếu 15 GV MN. Ông Đặng Đức Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT quận, nêu thực tế: “Trong 3 năm học vừa qua, tình hình tuyển dụng GV MN không đủ số lượng theo nhu cầu, số lượng GV đăng ký tuyển dụng thấp hơn chỉ tiêu cần tuyển”.
Tại Q.10, tính đến tháng 4-2017, khối MN chỉ có 751 người trong khi chỉ tiêu biên chế được giao là 804 người.
Không chỉ tuyển thiếu GV mà ngay cả những người đang đứng lớp cũng “dứt áo đi” vì gánh nặng… cơm áo gạo tiền. Ông Hoàng, chia sẻ: “Trước đây mỗi năm Q.11 có 5-6 GV MN nghỉ việc, nay tuy có giảm nhưng vẫn còn 1-2 GV nghỉ việc”.
Nói về nguyên nhân tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, ông Hoàng cho hay, GV mới ra trường thu nhập chỉ hơn 2,2 triệu đồng/tháng, đặc biệt là GV MN và TH nên khó đảm bảo đời sống thực tế. Nhiều GV mới ra trường vừa đi dạy, vừa đi bán hàng ở… siêu thị, được một thời gian thì nghỉ dạy luôn vì thấy làm ở siêu thị thu nhập vẫn được hơn.
Phân tích kỹ hơn về thu nhập GV, cô Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường TH Lạc Long Quân, Q.11 nói: “GV mới ra trường thu nhập rất thấp, thực sự không đủ sống. Lương của một nhân viên hợp đồng trường đã 3,5 triệu đồng/tháng nên so với GV mới ra trường, nhân viên thu nhập vẫn cao hơn. Cụ thể, hệ số lương GV mới ra trường khối TH chỉ có 1,86 x mức lương tối thiểu hơn 1,2 triệu đồng + 35% phụ cấp ưu đãi, chỉ những trường có lớp bán trú may ra thu nhập của GV mới được hơn 4 triệu đồng/tháng”.
Hiện Q.11 có hơn 2.300 CB-GV-CNV, mức thu nhập thấp nhất là 2.253.000 đồng/GV/tháng, cao nhất là 8.904.000 đồng/GV/tháng.
Theo thống kê của Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh, tổ trưởng bộ môn có thâm niên công tác từ 20 năm trở lên có mức thu nhập thấp nhất ở bậc TH là 4.894.935 đồng/tháng, THCS là 5.469.200 đồng/tháng. Với giá cả sinh hoạt hiện nay thì rõ ràng thu nhập của GV là… không ổn.
Nhiều vị trí thiếu người làm
Hiện nay nhiều trường cũng… “đau đầu” với việc tuyển giám thị và tổng phụ trách Đội, nhân viên nuôi dưỡng…
Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT Q.10, hiện quận còn thiếu 35 nhân viên nấu ăn, phục vụ. Vì vậy, đến giờ cao điểm, ban giám hiệu cũng phải “xắn tay” phục vụ. Cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường MN P.3, Q.10 cho biết, trường hiện có 353 trẻ/10 nhóm lớp. Không chỉ thiếu GV, trường còn thiếu cả nhân viên nuôi dưỡng vì lương thấp quá – chỉ trên dưới hơn 2 triệu đồng/tháng nên không ai chịu vào làm. Vì vậy, ban giám hiệu cũng phải làm luôn các việc của nhân viên nuôi dưỡng vào những giờ cao điểm luôn.
Với vị trí tổng phụ trách Đội, Q.Bình Thạnh còn thiếu 6 người ở bậc TH và 4 người ở bậc THCS. Nói về việc khó tuyển dụng được vị trí này, ông Nguyễn Minh Nhơn cho hay: “Theo quy định, mỗi trường phải có một người làm công tác này. Tuy nhiên, hiện các trường như ĐH Sư phạm thành phố, ĐH Sài Gòn đào tạo GV là chính, sinh viên có học một môn về phương pháp sinh hoạt Đội nhưng ai cũng muốn làm GV”.
Cùng với tổng phụ trách Đội, giám thị cũng là một vị trí quan trọng trong nhà trường. Tuy nhiên, theo “Thông tư 35 về hướng dẫn định mức biên chế giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ thì không có vị trí chức danh giám thị. Trường buộc phải yêu cầu một số GV thiếu tiết hỗ trợ một vài buổi làm giám thị nhưng GV nào được phân công làm việc này cũng rất tâm tư”, lãnh đạo một trường THCS tại Q.11 chia sẻ.
Ngoài ra, theo đại diện các phòng GD-ĐT, Thông tư 06 giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ khó triển khai thực hiện ở các trường thuộc hạng 2 về phân công vị trí việc làm cho nhân viên y tế, văn thư, nhân viên phục vụ nuôi dưỡng. “Việc tích hợp 4 chức danh là nhân viên y tế, văn thư, kế toán, thủ quỹ còn 2 chức danh trong vị trí việc làm là rất khó. Đặc biệt, nhân viên y tế cần có chuyên môn chứ không thể cắt cử văn thư sang làm được”, ông Hoàng nói.
Dương Bình


Bình luận (0)