![]() |
| Đại diện một trường CĐ, TC nêu ý kiến tại hội nghị |
Không thể chuyển đổi ngay chương trình đào tạo mà cần lộ trình, thời gian là một trong các vấn đề nổi bật được các trường CĐ, TC nêu ra tại Hội nghị trao đổi về vấn đề chuyển giao quản lý giáo dục nghề nghiệp từ Bộ GD-ĐT sang Bộ LĐ-TB&XH do đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM phối hợp Thành đoàn TP.HCM tổ chức ngày 15-5. Ông Bùi Phúc Trung (Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin) cho hay, từ khi chuyển về Bộ LĐ-TB&XH, trường rất khó khăn, nguồn tuyển sinh không có, chương trình đào tạo trở thành đào tạo nghề nên không thể lấy nguyên chương trình cũ qua áp dụng ngay được. Vì vậy, ông Trung mong muốn Bộ LĐ-TB&XH có hướng dẫn cụ thể để các trường chuyển đổi chương trình, trong đó tìm hướng để người tốt nghiệp CĐ, TC thuận tiện liên thông ĐH.
Ông Nguyễn Bá Cần (Hiệu trưởng Trường TC Phương Nam) cũng cho rằng, hiện trường không hình dung được sẽ thiết kế chương trình kiểu gì. Vì chưa làm rõ được nên trong quá trình đi tuyển sinh, trường không thể thông tin cụ thể đến người học. Tương tự, ông Lương Quang Ngọc (Hiệu trưởng Trường TC Bến Thành) chia sẻ thêm, hiện trường rất lúng túng trong việc chuyển đổi chương trình đào tạo, không biết bỏ cái gì, giữ cái gì, mà hướng dẫn lại chỉ chung chung. Bên cạnh đó, ông Ngọc còn cho rằng, việc cho phép đào tạo tối thiểu 35 tín chỉ ở bậc TC là quá ít ỏi so với yêu cầu, nhất là đối với khối ngành sức khỏe (dược, điều dưỡng), khó đáp ứng thị trường lao động và không đủ để liên thông. Ông Ngọc kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH thống nhất chương trình, không nên để các trường tùy ý quyết định, cần soạn thảo cụ thể, tránh chung chung như hiện nay, trong đó phải đảm bảo quyền lợi người học, đáp ứng được nhu cầu xã hội, đảm bảo cơ hội liên thông, học tập suốt đời.
Ông Ngọc nhận định, không thể chuyển đổi chương trình trong năm nay được, cần có thời gian, lộ trình. Đồng quan điểm, ông Đặng Văn Sáng (Hiệu trưởng Trường TC Bách Khoa) cũng nhấn mạnh phải có lộ trình chuyển đổi phù hợp chứ vài ba tháng không thể làm được. Ông Sáng đề xuất cho phép các trường đào tạo theo ngành trước đây, khi chuyển đổi vẫn được đào tạo theo ngành vì nếu chuyển sang nghề phải rút bớt chương trình, dạy tập trung.
Theo ông Trần Nguyên Thục (Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP.HCM), năm nay các trường CĐ, TC chịu sức ép lớn vì Bộ GD-ĐT chỉ tổ chức tuyển sinh riêng cho các trường ĐH và CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên. Nếu năm trước các trường CĐ còn được gắn chung vào hệ thống xét tuyển này thì năm nay đã bị tách ra, khâu tuyển sinh sẽ gặp khó.
M.Tâm


Bình luận (0)