Câu chuyện SV khởi nghiệp không phải mới nhưng để có thể có những dự án dài hơi và mang tính cộng đồng thì cần nhiều hơn nữa những hoạt động hỗ trợ SV từ nguồn lực đến kinh phí… là những đề xuất được các đại biểu đưa ra trong Hội thảo Khởi nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ khu vực Tây Nam bộ và TP.HCM do Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN) tổ chức ngày 11-12 tại TP.HCM.
Thông tin tại hội thảo, PGS.TS Phạm Xuân Đà – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN) – cho biết, TP.HCM và Tây Nam bộ là những khu vực có tiềm năng kinh tế lớn nhất cả nước. Ở hai khu vực này, đối tượng có nhu cầu khởi nghiệp (KN) rất đa dạng từ tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp TC, CĐ (chiếm 14,3%) đến tốt nghiệp ĐH (chiếm 82,9%). Xu hướng KN sáng tạo dựa trên công nghệ chiếm ưu thế hơn so với hình thức khởi sự kinh doanh. Hệ sinh thái KN đổi mới sáng tạo khu vực phía Nam đang có rất nhiều khởi sắc. Các dự án KN của người trẻ khu vực này nhận được nhiều hỗ trợ từ các chương trình, quỹ hỗ trợ KN như SIHUB (của Sở KH&CN TP.HCM), Quỹ Thanh niên KN, Quỹ KN đổi mới sáng tạo…
Tuy nhiên, để một doanh nghiệp KN đổi mới sáng tạo xây dựng và phát triển được, bên cạnh yếu tố tiền đề là tài chính, theo PGS.TS Phạm Xuân Đà còn cần nhiều hơn nữa những chương trình nâng cao năng lực cho các dự án KN đổi mới sáng tạo.
“Việc tiếp cận được kịp thời với những lĩnh vực trọng tâm như pháp lý, đăng ký kinh doanh, sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng, truyền thông… sẽ giảm tỷ lệ rủi ro, thất bại của các dự án KN”, PGS.TS Đà nhấn mạnh.
Từ thực tế đơn vị mình, PGS.TS Nguyễn Phú Hòa – Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM – cho rằng, SV hiện nay vẫn có tâm thế ra trường đi làm thuê hơn là làm chủ. Những dự án KN mang tính dài hơi của SV chưa nhiều.
“Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có vài nghìn SV nhưng khi phát động cuộc thi KN chỉ cần có vài chục SV đăng ký tham gia là đã mừng lắm rồi”, TS. Hòa thừa nhận.
Cũng theo TS. Hòa, “cái khó” của SV để “bước vào KN” là câu chuyện học hành sẽ bê trễ, không đủ tiềm lực về tài chính để có thể “mơ lớn”.
Với 20 năm đi đầu trong việc “ươm mầm” tài năng KN qua Giải thưởng SV nghiên cứu khoa học EURE’KA, ông Nguyễn Đoàn Kim Thành – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) – khẳng định, chỉ có một bộ phận nhỏ SV mặn mà với nghiên cứu khoa học. Các đề tài tham gia chưa thật sự gắn với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội, chương trình đột phá của TP.HCM.
“Việc thiếu hụt về nguồn lực để định hướng SV, thiếu hụt về kinh phí để hỗ trợ các dự án là những vướng mắc hiện nay mà các trường cũng như những chương trình hỗ trợ KN đổi mới sáng tạo đang gặp phải”, ông Thành thông tin.
Cải thiện vấn đề này, theo ông Thành cần có sự phối hợp trong đặt hàng nghiên cứu khoa học và sự chủ động liên kết trong chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học từ phía các trường ĐH, CĐ. Đặc biệt là việc hỗ trợ kinh phí dài hơi cho các đề tài có khả năng ứng dụng cao.
Lan Hoa

Bình luận (0)