Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Khát” sân chơi nghệ thuật cho sinh viên

Tạp Chí Giáo Dục

Tiểu phẩm Chuyện thường ngày trong Gala SV cười mở rộng 2014. Ảnh: M.TRỌNG
Trong xu thế hiện nay, sự phát triển của các loại hình giải trí rất đa dạng, phong phú nhưng những sân chơi nghệ thuật cho đối tượng sinh viên (SV) lại khá khan hiếm. Thỉnh thoảng mới có những chương trình thật sự “hút” SV.
Cần có sự đầu tư
Có lẽ nhiều SV thuộc thế hệ 7X, 8X vẫn rất ấn tượng với game show truyền hình SV 96. Đây có thể được xem là một trong những game show đầu tiên của nhà đài dành riêng cho đối tượng SV. Chính sân chơi này đã nuôi dưỡng ước mơ được ngồi trên ghế giảng đường ĐH của không ít bạn trẻ và hình thành nên một thế hệ SV năng động.
Mới đây, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã tổ chức thành công Gala SV cười mở rộng 2014. Đây là cuộc thi hài kịch dành cho SV TP.HCM và cũng là dịp phát hiện và bồi dưỡng tài năng sân khấu trẻ cho một dự án dài hơi mang tên Nhà hát SV. Cuộc thi đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ với nhiều sự bất ngờ, thu hút người xem. Được biết, ý tưởng Gala SV cười mở rộng 2014 hình thành từ một bài thi cuối kỳ của môn tổ chức và dàn dựng sự kiện của các SV năm cuối chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật (ĐH Văn hóa TP.HCM).
Sự “trẻ hóa” từ khâu tổ chức cho đến đối tượng dự thi của chương trình Gala SV cười mở rộng 2014 là một trong những điểm nhấn để chương trình thành công đến vậy. Sau gần một tháng phát động, Gala SV cười mở rộng 2014 đã nhận được sự đăng ký của 12 đội thi từ 8 trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM tham gia. Điều đó cho thấy sự thiếu hụt về sân chơi nghệ thuật cho SV đang là vấn đề cần phải được quan tâm, có sự đầu tư đúng mức.
Niềm vui sau những giờ đến giảng đường
Một thực tế dễ nhận thấy là ở nhiều trường ĐH và CĐ, các CLB văn nghệ xung kích thường ra đời với 3 đội hình: Hát, múa, kịch. Trong đó, hát và múa luôn chiếm ưu thế và được các bạn SV đầu tư thời gian, công sức tập luyện nhiều nên phát triển một cách nhanh chóng. Còn với riêng kịch, SV không tìm thấy nhiều sân chơi ở lĩnh vực này. Bạn Hoài An, SV năm 2 Khoa Ngữ văn, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM cho biết: “Nhiều đội kịch ở các trường ĐH, CĐ chỉ có những hoạt động đơn thuần là diễn các phiên tòa giả định để tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông, diễn tại các địa bàn tình nguyện của trường hoặc theo nhu cầu của các chương trình trong và ngoài trường. Nếu như có nhiều sân chơi để SV có dịp thể hiện năng khiếu nghệ thuật và cái nhìn của mình đối với những vấn đề xã hội, tuổi trẻ học đường thì sẽ cuốn hút SV lắm”.
Sân chơi nghệ thuật chính là nơi để các bạn SV được thể hiện đúng “chất” SV khi được bày tỏ suy nghĩ của mình về các tệ nạn xã hội, giao thông hay sống ảo, thi cử, tình yêu…
Điều đó đem đến cho SV những giờ phút thư giãn thoải mái sau giờ học tập, để các bạn trẻ không thờ ơ, vô cảm với cuộc sống đang diễn ra xung quanh mình. Tất cả tiểu phẩm trong vòng chung kết của chương trình Gala SV cười mở rộng 2014 đều được ghi hình và phát sóng trên truyền hình. Một số nhân tố có triển vọng từ cuộc thi này cũng sẽ có thêm điều kiện để phát huy tố chất và theo đuổi niềm đam mê của mình. Có thể nói đó là những sản phẩm nghệ thuật đậm chất trí tuệ và hiện đại đã được đầu tư nghiêm túc, bài bản về âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, sân khấu cho đến nội dung kịch bản cũng như ý nghĩa truyền tải. Trên hết, các bạn trẻ có một cái nhìn riêng, thông qua những chuyện kể từ giảng đường mà họ là người hiểu hơn ai hết. Đây cũng là một mảnh đất mà hài lâu nay còn ít được chạm đến. Chính sự cảm nhận dưới “lăng kính” của các bạn SV mà cuộc sống đời thường được tái hiện trên sân khấu sinh động, thấm đẫm chất nhân văn, thể hiện quan điểm, tư duy, trăn trở của những người trẻ đầy trách nhiệm với cộng đồng, với cái tôi của chính mình. Những câu chuyện rất đời thường, những “diễn viên” không chuyên rất gần gũi đó đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của chương trình.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, thạc sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn cho biết: “Chương trình Gala SV cười mở rộng 2014 đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ SV các trường ĐH, CĐ, kể cả giới truyền thông. Đặc biệt, SV đang rất háo hức muốn thực hiện tiếp tục chương trình này. Công tác tổ chức rất thuận lợi khi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo Trường ĐH Văn hóa. Chúng tôi đang ấp ủ dự án Nhà hát SV và hy vọng sẽ tổ chức sân chơi kịch nói và các loại hình nghệ thuật khác cho SV. Mong rằng kế hoạch đưa chương trình này đến các trường ĐH, các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn TP.HCM… sẽ nhận được sự quan tâm từ nhiều nhà tài trợ và các cơ quan, các trường học cùng tham gia, hỗ trợ dự án để mô hình này ngày càng được nhân rộng, đạt hiệu quả thiết thực”.
Được biết, trong năm nay, dự án Nhà hát SV sẽ khởi động với sự phối hợp của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM. Với các thể loại kịch dài, kịch ngắn, tiểu phẩm… lấy chất liệu từ những vấn đề xã hội và đời sống SV như tình yêu, giới tính, pháp luật, an toàn giao thông… chương trình sẽ được luân phiên biểu diễn tại nhiều trường ĐH trong TP. Từ đó, dự án sẽ tiếp tục được nối dài đến các trường ĐH ở ngoại thành và các tỉnh lân cận.
Yên Hà
NSƯT Công Ninh, Trưởng khoa Đạo diễn, Trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM chia sẻ: “Sân chơi nghệ thuật cho SV hiện nay rất khan hiếm. Thi thoảng mới có một vài chương trình nhỏ để các bạn có cơ hội thể hiện tài năng của mình, nhưng con số đó còn khá khiêm tốn”.
 

Bình luận (0)