![]() |
| Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị |
Trong 2 ngày 26 và 27-5, tại Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị tập huấn thanh tra thi THPT quốc gia 2017. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Tham dự có hơn 250 đại biểu là giám đốc, phó giám đốc, trưởng và phó phòng thanh tra các sở GD-ĐT đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước.
Tại hội nghị, đại diện Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT đã giới thiệu một số điểm mới trong quy chế thi THPT quốc gia năm 2017. Trong đó lưu ý một số điểm như đối với thí sinh miễn thi ngoại ngữ đã có tín chỉ ngoại ngữ quốc tế; sự khác nhau giữa đối tượng dự thi hệ THPT, GDTX và thí sinh tự do… Đồng thời hướng dẫn cách xử lý các tình huống phát sinh trong thanh tra thi THPT quốc gia; nội dung thanh tra thi THPT quốc gia theo Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13-10-2016; kỹ năng thanh tra thi.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: Công tác thanh tra trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến thành công của kỳ thi. Kỳ thi THPT quốc gia 2017 sẽ diễn ra ở tất cả các địa phương, với quy mô lớn, tính chất phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc cũng như tinh thần trách nhiệm cao không chỉ của ngành giáo dục địa phương mà còn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chủ trương của Chính phủ và ngành GD-ĐT là tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho thí sinh dự thi. Vì vậy, các sở GD-ĐT phải làm hết trách nhiệm, chủ động triển khai công tác thanh tra để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng.
“Thi cử thì có hàng ngàn tình huống, không ai dám chắc mình lường hết được tất cả các tình huống phát sinh. Vì vậy biết được nhiều những tình huống đã xảy ra, từ đó tìm các giải pháp xử lý hợp lý để tích lũy kinh nghiệm thì sẽ hạn chế, phòng ngừa được tối đa những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan”, ông Phạm Mạnh Hùng nói.
Vĩnh Yên


Bình luận (0)