![]() |
| Du khách nước ngoài đến TP.HCM. Ảnh: A.Khánh |
Chiều 13-4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chủ trì Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và doanh nghiệp (DN) du lịch năm 2017.
Báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Du lịch TP cho biết, tính đến quý I – 2017, sở đã quản lý 1.161 DN đủ điều kiện kinh doanh lữ hành, trong đó có 573 DN lữ hành quốc tế, 527 DN lữ hành nội địa… Về công tác thanh tra, trong năm 2016 sở đã kiểm tra xử lý 302 DN, ban hành 233 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 4 tỷ đồng.
Một số đại biểu cho rằng, du lịch của TP hiện nay còn nhiều bất cập từ giấy phép con “nhũng nhiễu” đến giao thông ùn tắc chưa được cải thiện, rồi sức hấp dẫn của các loại hình như lưu trú, mua sắm; còn dựa nhiều vào đầu tư của Nhà nước; năng lực quản lý Nhà nước chưa theo kịp nhu cầu phát triển của thị trường…
Ông Phan Xuân Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty Du ngoạn Việt – kiến nghị: TP cần xây dựng được điểm đến, nghĩa là phải có giá trị lớn, mang tính biểu tượng cho TP. Trong đó nhất thiết là phải quy hoạch “vùng lõi” trung tâm của TP trở thành nơi lưu giữ văn hóa, lịch sử, các giá trị của TP…
Ông Nguyễn Ngọc Châu – Chủ tịch Công ty Du lịch Bến Thành – kiến nghị: “TP nên có những chỉ đạo định hướng phát triển ngành để đào tạo nguồn nhân lực của du lịch, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý cấp cao”.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hải Linh – Tổng Giám đốc Nhà hàng ALISA – cho rằng, TP có rất nhiều trường đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch nhưng giáo trình không sát thực tiễn, chủ yếu là “giáo điều”. Vậy tại sao các trường không rà soát lại giáo trình, không mời các chuyên gia về lĩnh vực này giảng dạy…
Ghi nhận các ý kiến của DN du lịch, ông Bùi Tá Hoàng Vũ chia sẻ do TP.HCM không phải là đô thị của các di tích, di sản nên TP phải lấy việc tổ chức các sự kiện để tạo điểm nhấn. Mong các DN du lịch nắm bắt để phối kết hợp với sở trong việc tạo ra các tour sản phẩm cho du khách, nhất là du khách quốc tế.
Để du lịch TP.HCM thật sự là ngành công nghiệp không khói đem nhiều lợi nhuận về cho TP, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết, TP phải xây dựng lại các tuyến – tour du lịch và đã thuê tư vấn giám sát nước ngoài xây dựng, quy hoạch cho du lịch TP. Bên cạnh đó, TP cũng đã chỉ đạo Sở Du lịch đổi mới các tour – tuyến du lịch; trong các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo TP cũng lồng ghép chương trình giới thiệu về du lịch TP tại nơi các đoàn đến công tác. Về đào tạo nhân lực, TP đã giao Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các trường xây dựng giáo trình linh hoạt, sát thực tiễn, cho các trường vay vốn kích cầu để nâng cao cơ sở vật chất…
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Để đạt được 7 triệu khách quốc tế trong năm 2017 cũng như họ có thời gian lưu trú dài ngày tại TP, điều quan trọng TP phải tạo ra hệ sinh thái năng động. Sở Du lịch phải kết hợp với các sở ngành hoàn thành đề án “Xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch TP đến năm 2030” và đến tháng 9 phải trình UBND TP đề án của chiến lược này.
“TP phải phát triển Cần Giờ thành một khu đô thị biển nghỉ dưỡng. Vì huyện Cần Giờ được ví như là người con gái đẹp đang ngủ yên cần được đánh thức”, Chủ tịch TP nhấn mạnh.
An Khánh


Bình luận (0)