Không ít phụ huynh “đỏ mắt” tìm địa điểm để đưa con đi xem kịch, đặc biệt khi ngày 1-6 đến gần. Tuy nhiên, vấn đề này không hề dễ dàng bởi sân khấu thiếu nhi ngày càng vắng bóng.
![]() |
| Poster vở kịch thiếu nhi “Hoàng tử – công chúa và 9 vị thần… bị bắt”. Ảnh: H.A.T |
Ít đơn vị mặn mà
Làm thế nào để tạo nên dấu ấn của mùa kịch hè vẫn là băn khoăn của những người yêu kịch thiếu nhi. Khó khăn chồng khó khăn nên mỗi năm, số lượng đơn vị tâm huyết và đầu tư cho kịch thiếu nhi ngày càng giảm. Tính đến thời điểm này, nhiều sân khấu vẫn khá im ắng.
Là đơn vị đã tạo nên thương hiệu về kịch thiếu nhi, đánh dấu 30 lần gặp gỡ khán giả nhí, IDECAF giới thiệu đến khán giả nhí vở kịch thiếu nhi “Hoàng tử – công chúa và 9 vị thần… bị bắt” (đạo diễn Vũ Minh). Sau khi đưa các bạn nhỏ đi chu du nhiều nơi trên thế giới, năm nay Ngày xửa ngày xưa đưa các bé trở về câu chuyện thần tiên Việt Nam, lấy bối cảnh từ thời Âu Lạc. Lấy cảm hứng từ thời Việt cổ, vở kịch thu hút khán giả nhí. Nội dung xoay quanh câu chuyện về vua và hoàng hậu mong muốn các con trưởng thành để có thể cai quản được đất nước nên nhờ các vị thần thử thách lòng can đảm, trí thông minh của 5 vị hoàng tử, công chúa. Từ đó cho họ sự tự tin, dũng cảm để giúp người dân trong vương quốc vượt qua mọi khó khăn, sống bình yên và hạnh phúc. Các vị thần sẽ thử thách thế nào? Các hoàng tử và công chúa ứng xử ra sao để đáp ứng được lòng mong mỏi của đức vua và hoàng hậu?… Các em thiếu nhi sẽ được gặp những gương mặt quen thuộc của Sân khấu IDECAF như Thành Lộc, Hữu Châu, Bạch Long, Đình Toàn, Mỹ Duyên, Lê Khánh, Đức Thịnh, Tuấn Khải, Dương Lâm, Mai Phượng. Vở được diễn 26 suất từ ngày 20-5 đến 25-6 tại Nhà hát Bến Thành (Q.1).
Vào ngày 1-6, Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi kết hợp Trung tâm Văn hóa quận 6 gửi tặng các em món quà ý nghĩa là suất diễn vở “Lọ Lem truyền kỳ” phiên bản thiếu nhi và trao 400 phần quà cho các bé. “Lọ Lem truyền kỳ” phiên bản dành cho thiếu nhi, được dựng với nhạc nhiều hơn, vui nhộn hơn, phục trang nhiều màu sắc hơn. Hầu như phục trang của vở diễn được đặt mua ở nước ngoài nên kiểu cách mới lạ đậm chất châu Âu thời vua chúa hứa hẹn mang đến cho các em một đêm xem kịch thật thú vị.
Trong bối cảnh khan hiếm sân khấu kịch dành cho các em mùa Tết thiếu nhi năm nay thì nỗ lực, tâm huyết của những người làm nghệ thuật thật đáng trân trọng để khán giả nhí có giây phút thư giãn những ngày đầu hè.
Khó có sự đột phá
Năm nay, Sân khấu Hoàng Thái Thanh, Nụ cười mới, Kịch Hồng Vân, Kịch Sài Gòn, Nhà hát thiếu nhi Nụ cười… chưa có lịch cho những vở diễn thiếu nhi. Ở sân khấu kịch phía Bắc, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ giới thiệu vở kịch “Con chim xanh” nhân ngày 1-6. Đây là một dự án hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ với phái đoàn Wallonie-Bruxelles. Vở kịch do đạo diễn người Bỉ Xavier Lukomski (Học viện Nghệ thuật Phát hành – IAD) cùng đạo diễn Sĩ Tiến (Nhà hát Tuổi trẻ) dàn dựng, nhạc sĩ người Bỉ Daniel Buron (nhạc trưởng tại Nhạc viện thành phố Tournai) đảm nhiệm biên tập âm nhạc, với sự phối hợp biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.
| Nghệ sĩ Ái Như, “bà bầu” của Sân khấu Hoàng Thái Thanh chia sẻ: “Hai năm nay, sân khấu chúng tôi không làm kịch thiếu nhi. Có một lần, chúng tôi cũng đã thử nghiệm nhưng thất bại khi đổi địa điểm sân khấu, các đơn vị đặt mua vé cho thiếu nhi đều hủy ngay sau đó. Chúng tôi không làm kịch thiếu nhi một phần vì bài toán kinh phí và cũng không muốn gánh thêm nỗi buồn”. |
“Con chim xanh” là một trong những kiệt tác của nhà văn người Bỉ nói tiếng Pháp Maurice Maeterlinck, ông đã được nhận giải Nobel văn học năm 1911. “Con chim xanh” kể về câu chuyện Tyltyl và Mytyl tỉnh giấc bước vào một hành trình dài. Bérylune, bà tiên bé nhỏ bị gù lưng, cử bọn trẻ đi tìm con chim xanh, thứ duy nhất có thể chữa lành căn bệnh đang gặm nhấm con gái bé bỏng của bà. Các em bước vào những thế giới khác, tưởng chừng huyền ảo nhưng lại thân quen đến lạ lùng. Những điều tưởng chừng như đơn giản và những suy nghĩ ở bên ta hàng ngày bỗng trở nên sống động, hóa thân trong những hình hài cụ thể và bộc lộ cho những ai muốn nghe thấy chúng, những nhân vật của vở kịch. Vở “Con chim xanh” cũng đã được rất nhiều nhà hát, đoàn nghệ thuật trên khắp thế giới dàn dựng. Vở kịch không chỉ hấp dẫn người lớn mà trẻ em khi xem cũng đều thích thú. Điều này khiến vở kịch trở thành một tác phẩm tiêu biểu dành cho thiếu nhi trên thế giới.
Chất lượng và số lượng những vở kịch dành cho thiếu nhi vẫn là bài toán đau đáu của những người tâm huyết với sân khấu thiếu nhi. Thời gian gần đây, Sân khấu Hoàng Thái Thanh thu hút một lượng khán giả là các em học sinh khối THPT và THCS tìm đến với những vở diễn chính kịch. Nghệ sĩ Ái Như, “bà bầu” của Sân khấu Hoàng Thái Thanh chia sẻ: “Hai năm nay, sân khấu chúng tôi không làm kịch thiếu nhi. Có một lần, chúng tôi cũng đã thử nghiệm nhưng thất bại khi đổi địa điểm sân khấu, các đơn vị đặt mua vé cho thiếu nhi đều hủy ngay sau đó. Chúng tôi không làm kịch thiếu nhi một phần vì bài toán kinh phí và cũng không muốn gánh thêm nỗi buồn”.
Nhiều năm nay, sân khấu thiếu nhi vẫn cứ “đến hẹn lại lên” là vào dịp hè mới sáng đèn nhưng dường như ngày càng ít được quan tâm. Trong bối cảnh nhiều loại hình giải trí như hiện nay, sân khấu cho thiếu nhi vốn chỉ mang tính thời vụ sẽ khó có sự đột phá.
Yên Hà


Bình luận (0)