Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Nguyễn Dương Kim Hảo: Tiếp tục khẳng định tài năng công nghệ

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Dương Kim Hảo đang thuyết trình tính năng các sản phẩm của mình với khách tham quan
Nhắc đến Nguyễn Dương Kim Hảo (học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Q.Tân Bình, TP.HCM), mọi người sẽ nghĩ ngay đến cậu bé có tính cách rụt rè nhưng luôn “có duyên” với các giải thưởng công nghệ thông tin. Tại hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 20 năm 2014 vừa diễn ra ở Hà Nội, Kim Hảo một lần nữa xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để giành 2 giải thưởng – giải nhất bảng E2 với sản phẩm Em yêu Việt Nam và giải nhì bảng D2 với sản phẩm Xe robot điều khiển bằng ứng dụng Android.
Sau khi trở về từ Hà Nội, Kim Hảo đã nhanh chóng bắt nhịp với chương trình học bình thường trên lớp. Nở nụ cười thân thiện, em chia sẻ với chúng tôi về thành tích đạt được một cách cởi mở.
Thắng lớn ở trò chơi sáng tạo
Tại bảng E2 – bảng lập trình phần cứng dành cho khối THCS – yêu cầu các thí sinh phải tham gia trò chơi Trí uẩn. Đây là một trò chơi dân gian, rèn luyện trí tưởng tượng, sáng tạo, được tiến hành theo nguyên tắc dùng 7 miếng gỗ để lắp thành hàng ngàn hình khác nhau. Tuy nhiên, thay vì đưa ra trò chơi đã cài đặt sẵn, Ban tổ chức chỉ đưa ra một phần cứng, thí sinh dựa vào đó để viết lập trình tương tác trò chơi.
Trước yêu cầu này, Kim Hảo đã hoàn thành lập trình trò chơi của mình với chủ đề Em yêu Việt Nam. Và trò chơi của em đã đáp ứng được tính năng đó là nhận diện khối Trí uẩn theo những hình đã được lập trình sẵn. Kim Hảo chia sẻ, ở trò chơi mà em lập trình ra sẽ tập trung vào chức năng trung tâm. Theo đó người dùng có thể sử dụng remote điều khiển chọn hình muốn ghép. Đặc biệt trò chơi còn hiển thị hình ảnh ghép được trên led ma trận ở khối trung tâm, có âm thanh báo hiệu hình ghép đúng sai. Kết quả, từ 7 miếng ghép ban đầu, em mang đến cuộc thi 16 hình đã ghép sẵn, đó là: Đường ưu tiên, nước Việt Nam, cây, cột cờ đảo xa, thuyền buồm, bảng đen, mũi tên, trái tim, con thỏ, con gà, số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Và đây cũng là kết quả mang đến giải nhất cho Kim Hảo khi Ban tổ chức đánh giá rất cao tính năng phần mềm của em.
Tuy nhiên, tính sáng tạo của Kim Hảo vẫn chưa dừng lại ở đó. Em cho biết: “Trí uẩn là một trò chơi hữu ích cho sự phát triển trí tuệ, phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là các bạn trẻ. Vì thế em sẽ viết thêm chức năng hướng dẫn ghép hình, thêm hiệu ứng hiển thị của led ma trận, thêm hiệu ứng âm thanh để tạo hứng thú, thu hút người chơi hơn”.
“Xe chở hàng hiện đại” cho tương lai
Ở bảng D – phần mềm sáng tạo khối THCS – thay vì phải làm theo yêu cầu của Ban tổ chức thì các thí sinh được tự do thể hiện tính sáng tạo của bản thân. Vốn từng trải qua nhiều cuộc thi với nhiều sản phẩm khác nhau, tại bảng thi này, Kim Hảo đã chọn sản phẩm vừa mang tính thực hành, lại thể hiện tính ứng dụng cao. Đó là Xe robot điều khiển bằng ứng dụng trên hệ điều hành Android.
Nói về ý tưởng này, Kim Hảo cho rằng em chỉ muốn làm một sản phẩm có thể đẩy mạnh thực hành những kiến thức mà mình đã học. Ngoài ra, trong một số lần đi siêu thị, em thấy hệ thống xe vận chuyển hàng hóa rất nhiều. Tuy nhiên, các xe này chỉ chạy bằng động cơ do con người điều khiển. Và em đã tự đặt câu hỏi: “Dưới sự điều khiển của con người, tại sao xe vận chuyển không thể chạy trên các phần mềm?”. Xuất phát từ đây, em đã cho ra ý tưởng của mình.
Nguyên tắc hoạt động của xe robot là sử dụng module HC-05 kết nối với thiết bị chạy Android bằng bluetooth. Phần mềm trên thiết bị tương tác, điều khiển các động cơ. Xe có hai chế độ lái cho người sử dụng. Đó là dùng cảm ứng để điều khiển xe robot chạy nhanh, chậm và theo các hướng. Và sử dụng thiết bị điện thoại hoặc máy tính bảng như một bánh lái điều khiển xe. Đặc biệt xe robot còn được trang bị cảm biến siêu âm phát hiện vật cản, từ đây tín hiệu sẽ báo về thiết bị điều khiển giúp xe tránh vật cản. Mặt khác, với thiết kế 3 bánh còn giúp xe dễ dàng thay đổi hướng trong không gian hẹp nếu được áp dụng vào vận chuyển hàng hóa trong công xưởng, siêu thị…
Kết quả là chiếc xe robot có nhiều tính năng ứng dụng đã mang đến giải nhì bảng D cho Kim Hảo. Tuy nhiên, em dự kiến trong tương lai sẽ phát triển thêm chương trình, cho phép người sử dụng cài đặt những điểm đến cố định để vận chuyển đồ vật, hàng hóa. Ngoài ra còn lập trình cho xe robot tự di chuyển và tìm đến điểm chỉ định một cách nhanh nhất và tự tránh vật cản. Như thế sức người sẽ được tiết kiệm, khả năng vận chuyển hiệu quả hơn.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 20 năm 2014 do TW Đoàn phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Khoa học – Công nghệ tổ chức. Đây là sân chơi công nghệ nhằm khuyến khích, thúc đẩy phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi trên toàn quốc. Đội TP.HCM có 20 thí sinh tham gia và giành giải ba toàn đoàn. 
 

Bình luận (0)