Ngày 1-6, Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai (BCĐTWPCTT) đã tổ chức Hội nghị PCTT khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.
Tại đây, ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực BCĐTWPCTT, cho rằng: “Vẫn còn những thiệt hại về người rất đau xót, trong đó có nguyên nhân do tình hình thiên tai có diễn biến phức tạp, nhưng cũng có nguyên nhân do vấn đề phát triển kinh tế xã hội quá mức, không bền vững đã tác động làm tăng nguy cơ thiên tai”.
Đồng tình, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, Phó Trưởng ban thường trực BCĐTWPCTT, thừa nhận dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp gia tăng. Thời gian xuất hiện thiên tai bất thường, thậm chí có mưa lũ ngay trong mùa khô, bão lớn hơn và mưa ở cường độ cực cao rất khó ứng phó. Trước đây thiên tai chỉ tập trung trong mùa mưa bão, nhưng gần đây thiên tai xảy ra từ đầu năm đến cuối năm. Đầu năm rét đậm rét hại, cuối năm thì hạn hán, giữa năm mưa bão ngập lúa diện rộng.
“Chúng ta đã chứng kiến những trận mưa kỷ lục tới gần 1.000mm/trận mưa như trận mưa ở Quảng Ninh năm 2015, rồi trận mưa trong năm 2016 ở Lào Cai và sau đó là lũ quét. Những trận mưa cực lớn nhưng không phải ở diện rộng là vấn đề rất mới đặt ra với chúng ta. Những tiêu chuẩn về kỹ thuật, về ứng phó với thiên tai của các công trình xây dựng ở vùng như vậy là chưa đáp ứng được. Vì thế, khi mưa lớn ở khu vực nào là nguy cơ cho khu vực đó…”, ông Thắng nói.
Còn về nguyên nhân làm gia tăng rủi ro thiên tai, các chuyên gia cho rằng tình trạng này bắt nguồn từ tất cả quá trình phát triển kinh tế xã hội thiếu bền vững, khai thác tài nguyên quá mức như sử dụng quá mức rừng, khai thác quá mức cát…
“Thiên tai bây giờ cũng khác đòi hỏi cách ứng phó không thể như trước đây, bây giờ cả xã hội phải ứng phó với thiên tai. Tất cả các hoạt động phải chủ động ứng phó với thiên tai, từng ngành, từng cấp phải thay đổi tư duy về ứng phó với thiên tai, có vậy mới giảm thiểu được thiệt hại”, ông Thắng nhấn mạnh.
L.Thiên

Bình luận (0)