Ngày 16-2, Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ VN TP.HCM đã tổ chức chương trình Lãnh đạo TP gặp gỡ thiếu nhi – Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với chủ đề “HS TP chung tay bảo vệ môi trường”. Tại đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong mong muốn HS TP cùng tham gia vào cuộc vận động người lớn không xả rác bừa bãi…

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi gặp gỡ
HS bức xúc vì… rác
Nhiều HS cho rằng, ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân còn kém, còn xả bừa bãi ra môi trường.
Em Nguyễn Đạt Mẫn – HS Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.Thủ Đức – lo lắng, hầu hết các vật dụng sinh hoạt từ ống hút, ly uống nước, bịch ni lông… đều chế tạo từ nhựa, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến môi trường vì thời gian phân hủy đồ dùng nhựa mất đến hàng trăm năm. Và Việt Nam là một trong những quốc gia thải rác nhựa ra biển nhiều nhất.
Em Vũ Đình Thi – HS Trường THCS Cần Thạnh, huyện Cần Giờ – chia sẻ, Cần Giờ là huyện duy nhất của TP có biển, vừa là hệ sinh thái, vừa là khu du lịch nhưng trước sự vô ý thức của một số người dân, du khách, mỗi ngày có nhiều vỏ các loại sò, cua, bao ni lông thải xuống biển khiến nước biển bị đen, ô nhiễm, hôi thối…
Một HS Trường THCS Tân Xuân, huyện Hóc Môn phản ánh, gần Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn có nhiều kênh rạch nước đen, bốc mùi hôi thối vì rác thải. Điều này đã ảnh hưởng đến nhiều trường học xung quanh.
Em Nhã Thi – HS Trường THCS Vân Đồn, Q.4 – nêu thực trạng nhà ở tự phát dọc các kênh khiến các kênh ô nhiễm nặng vì rác thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, số lượng nhà vệ sinh công cộng ít, còn thu phí, không được sạch khiến nhiều người ngại vào và tiểu tiện nơi công cộng…
Ngoài xả rác, HS còn phản ánh hoạt động thu gom, xử lý rác cũng chưa đúng cách.
Một HS Trường THCS Trung Lập, huyện Củ Chi bức xúc vì có tình trạng đốt rác trong trường, xe thu gom rác trong giờ học nên HS hít phải những khí đốt không tốt cho sức khỏe.
Ngoài ra các em HS còn phản ánh tình trạng giao thông lộn xộn trước cổng trường, đường sá xuống cấp, ngập nước… Về học tập, phần lớn ý kiến cho rằng nên tăng thêm thời gian thực hành; HS còn học thêm quá nhiều…
HS hãy là cầu nối xây dựng TP
Tham dự chương trình, bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh cao ý kiến của các em HS. Các em là kênh giám sát tinh tế, sâu sắc, hiệu quả cho HĐND, UBND, UBMTTQ… Theo đó, bà Dung mong UBMTTQVN TP phối hợp với các tổ chức chính trị, đặc biệt là Thành đoàn để có kênh lắng nghe ý kiến của các em thường xuyên…
Xung quanh ý kiến của HS, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP – cho biết, ngành môi trường sẽ ghi nhận để làm công tác tham mưu trong lĩnh vực này được tốt hơn.
Theo ông Thắng, năm 2018, các em HS có nêu những vấn đề về bảo vệ môi trường và TP đã đưa ra hai chủ trương cụ thể, đó là Chỉ thị 19 liên quan đến cuộc vận động không xả rác và Quyết định 44 về thực hiện phân loại rác tại nguồn. Điều này cho thấy, ý kiến các em nêu ra luôn được TP quan tâm.
Để những chủ trương này thực hiện có hiệu quả, ông Thắng mong các em là cầu nối, tham gia tuyên truyền cho gia đình, xã hội cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Trả lời vấn đề GD, bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP – cho biết, trên cơ sở văn bản hướng dẫn đổi mới chương trình GD, tăng thực hành, trải nghiệm cho HS của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP đã có kế hoạch đưa vào từ chương trình GD STEM, tăng tính thực hành cho HS trong từng chuyên đề cụ thể của môn học. Và trong năm học này, Sở GD-ĐT đẩy mạnh chương trình này.
Về đảm bảo trật tự giao thông trước cổng trường, bà Thu cho rằng, Sở GD-ĐT TP đã phối hợp với Công an TP ký kết liên tịch về đảm bảo an toàn trường học, đặc biệt trước cổng trường; ngành GD cũng mong muốn HS hỗ trợ nhà trường tuyên truyền phụ huynh không đứng dưới lòng đường đưa rước HS, HS cố gắng đi học đúng giờ để tránh kẹt xe…
Tham dự hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP – bày tỏ tự hào về thiếu nhi TP, ngày càng có niềm tin về những chủ nhân tương lai của TP.
Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt TP vừa công bố Đề án xây dựng TP.HCM thông minh, theo lộ trình đến 2025 và những năm tiếp theo, ông Phong tin tưởng, để xây dựng TP thông minh phải có con người thông minh, chính các em HS là những chủ nhân góp phần thực hiện đề án này.

HS TP.HCM hiến kế bảo vệ môi trường để TP.HCM ngày càng xanh sạch đẹp
Dịp này, ông Phong đã gửi gắm mong muốn HS TP cùng tham gia vào cuộc vận động người lớn không xả rác ra đường phố, kênh rạch, góp phần xây dựng TP xanh sạch đẹp hơn. Đặc biệt, với độ tuổi còn nhỏ, các em HS cần tích cực đến các bảo tàng, đọc nhiều sách lịch sử để tìm hiểu giá trị lịch sử dân tộc, nâng cao niềm tự hào và cố gắng học tập tốt hơn nữa.
Ông Phong cũng nhắn nhủ, trong điều kiện nhiều thiết bị thông minh phát triển hiện nay như điện thoại, HS chỉ nên xem phương tiện thông tin, trao đổi học tập chứ không xem là đồ chơi và không quá lạm dụng. Mặt khác, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, những lúc rảnh rỗi, nên phụ giúp gia đình hoặc tham gia hoạt động Đoàn Đội để nâng cao kỹ năng, lý tưởng, lẽ sống, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, là hạt nhân tương lai xây dựng TP giàu đẹp hơn…
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)