Ngày 20-6, tại buổi cà phê sáng với phóng viên báo chí, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết tình hình giao thông TP tuy có cải thiện nhưng còn diễn biến phức tạp. Đó là tình trạng kẹt xe xảy ra vào giờ cao điểm trên nhiều tuyến đường của TP, các trục ra vào cảng hàng không, cảng biển do TP đang triển khai thi công nhiều công trình cải tạo hạ tầng giao thông, thoát nước. Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra còn là do các tuyến đường quá tải, mật độ phương tiện đông và ngày càng gia tăng, vận tốc lưu thông ngày càng giảm nên chỉ cần có xe va chạm nhỏ trên đường, nếu không xử lý kịp thời sẽ gây ùn ứ. Tính đến ngày 15-5, số lượng xe đăng ký ở TP đã vượt mốc hơn 8 triệu xe, trong đó có 646.382 ô tô và 7,38 triệu xe gắn máy, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 5,8%.
Cũng theo ông Cường, để kéo giảm ùn tắc giao thông do đường sá bị ngập nước, trong năm 2017 TP triển khai nhiều dự án chống ngập nước trên nhiều tuyến đường Lương Văn Can, Mai Xuân Thưởng, Hậu Giang, Lê Quang Sung, Cao Văn Lầu, Hồng Bàng (Q.5 và 6); Ba Vân, Gò Dưa, Tân Hương, Trương Vĩnh Ký, An Dương Vương (Q.5, 6, 8).
Bên cạnh đó là đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng; nghiên cứu, thực hiện chủ trương hạn chế phương tiện giao thông cá nhân. Đến cuối năm 2017, Sở GTVT sẽ có báo cáo cụ thể về các biện pháp hạn chế xe cá nhân. Trước mắt sở sẽ tổ chức giao thông một số tuyến đường, một số khu vực theo phương thức hạn chế lưu thông của một số loại xe trong thời điểm nhất định. Đồng thời tăng cường đầu tư, phát triển, tạo bước đột phá bước đầu hệ thống giao thông thủy trên địa bàn thành phố.
PV

Bình luận (0)