Sự kiện giáo dụcTin tức

Bắt nhóm cướp giật điện thoại kéo lê nam thanh niên trên đường ở TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 24-7, qua tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội về một vụ việc cướp giật tài sản xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút tại trước quán ăn Ba Huy trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (thuộc phường 9, quận Tân Bình) do nhóm đối tượng đi trên 2 xe mô tô thực hiện với hành vi manh động, nạn nhân đã bị nhóm cướp này kéo lê gần 200 mét trên đường.


Các đối tượng Kiệt, Huy, Việt (từ trái sang)

Mặc dù bị hại chưa cung cấp thông tin nhưng với phương châm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM: “Mỗi vụ cướp giật tài sản là một vụ trọng án”, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Tân Bình đã vận hành cơ chế xác minh, truy xét nhanh theo dấu vết nóng, quyết tâm truy bắt nhóm đối tượng trên trong thời gian nhanh nhất.

Qua đó, trong chưa đầy 24 giờ gây án, lần lượt các đối tượng Nguyễn Khánh Huy (sinh ngày 5-5-2007; hộ khẩu thường trú: thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thanh Đoàn Quốc Việt (sinh ngày 15-7-2005; hộ khẩu thường trú: phường 14, quận 11; đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản), Nguyễn Văn Kiệt (sinh ngày 1-12-2004; hộ khẩu thường trú: huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) đã bị lực lượng hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt khi đang lẫn trốn tại quận 11, quận 7, sau đó lực lượng hình sự đặc nhiệm đã thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi cướp giật tài sản vào khuya ngày 23-7-2024.

Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm kết luận điều tra đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng Nguyễn Khánh Huy, Nguyễn Thanh Đoàn Quốc Việt và Nguyễn Văn Kiệt.


Trong chưa đầy 24 giờ gây án, các đối tượng bị bắt khi đang lẫn trốn tại quận 11, quận 7

Đây là một trong nhiều vụ án cướp giật tài sản đã được lực lượng Công an TP.HCM truy xét, khám phá nhanh trong thời gian qua, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản và đồng phạm và xử lý triệt để đến đối tượng tiêu thụ tài sản có nguồn gốc từ tội phạm cướp giật tài sản, kết hợp đồng bộ với các biện pháp phòng ngừa xã hội.

Đồng thời tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản của người dân và sự tham gia, ủng hộ của nhân dân TP tham gia phòng trào tích cực tố giác tội phạm, tình hình cướp giật tài sản trên đường phố ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, không còn diễn biến phức tạp.

Thủy Phạm

 

Bình luận (0)