Hội nhậpThế giới 24h

Tổng thống Putin đặt ra “câu hỏi đặc biệt” về tổng thống Ukraine

Tạp Chí Giáo Dục

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga chỉ đàm phán với lãnh đạo hợp pháp của Ukraine và nhấn mạnh tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chấm dứt do hết nhiệm kỳ.

Tổng thống Nga hôm 24-5 cho rằng Nga phải hoàn toàn chắc chắn rằng họ đang làm việc với chính quyền hợp pháp của Ukraine trước khi có thể tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa và ràng buộc về mặt pháp lý nhằm kết thúc cuộc xung đột. 

Ông Putin lưu ý rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã chấm dứt.

Tổng thống Putin đặt ra "câu hỏi đặc biệt" về tổng thống Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Tổng thống Putin đã đưa ra nhận xét này tại Minsk trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. 

Ông Putin nhắc lại sự sẵn sàng của Nga trong việc tham gia cuộc đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt tình trạng thù địch, đồng thời tuyên bố các cuộc đàm phán phải dựa trên "lẽ thường" và thừa nhận "tình hình thực tế", đồng thời lấy thỏa thuận sơ bộ đạt được từ đầu cuộc xung đột làm nền tảng.

Ông Putin nhấn mạnh: "Nhưng đàm phán với ai? Tôi đồng ý rằng đó là một câu hỏi đặc biệt. Chúng tôi nhận thấy tính hợp pháp của người đứng đầu nhà nước Ukraine hiện nay đã kết thúc".

Ông Putin cho rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến ở Thụy Sỹ vào tháng tới đang được phương Tây và Kiev tích cực thúc đẩy, cũng nhằm góp phần hỗ trợ ông Zelensky trong vai trò tổng thống. 

Ông Putin cho rằng một trong những mục tiêu của hội nghị này đối với cộng đồng phương Tây là xác nhận tính hợp pháp của nguyên thủ Ukraine hiện tại. Đối với các văn bản pháp luật, những động thái như vậy đều "vô nghĩa".

Theo tổng thống Nga, tùy thuộc vào hệ thống pháp luật của Ukraine, quốc hội, tòa án hiến pháp và một số cơ quan quản lý khác có trách nhiệm xác định xem liệu ông Zelensky còn là nhà lãnh đạo hợp pháp hay không.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc hôm 20-5 trong bối cảnh không có cuộc bầu cử nào được tổ chức với lý do Kiev đã ban hành lệnh thiết quân luật kể từ đầu cuộc xung đột với Moscow hồi cuối tháng 2-2022.

Hiến pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử quốc hội trong những trường hợp như vậy nhưng không đề cập đến bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, trong khi ấn định thời hạn nhiệm kỳ tổng thống, Hiến pháp Ukraine cũng quy định quyền lực được chuyển giao vào thời điểm tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức.

Theo Xuân Mai/NLĐO

Bình luận (0)

Hội nhậpThế giới 24h

Tổng thống Putin đặt ra “câu hỏi đặc biệt” về tổng thống Ukraine

Tạp Chí Giáo Dục

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga chỉ đàm phán với lãnh đạo hợp pháp của Ukraine và nhấn mạnh tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chấm dứt do hết nhiệm kỳ.

Tổng thống Nga hôm 24-5 cho rằng Nga phải hoàn toàn chắc chắn rằng họ đang làm việc với chính quyền hợp pháp của Ukraine trước khi có thể tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa và ràng buộc về mặt pháp lý nhằm kết thúc cuộc xung đột. 

Ông Putin lưu ý rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã chấm dứt.

Tổng thống Putin đặt ra "câu hỏi đặc biệt" về tổng thống Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Tổng thống Putin đã đưa ra nhận xét này tại Minsk trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. 

Ông Putin nhắc lại sự sẵn sàng của Nga trong việc tham gia cuộc đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt tình trạng thù địch, đồng thời tuyên bố các cuộc đàm phán phải dựa trên "lẽ thường" và thừa nhận "tình hình thực tế", đồng thời lấy thỏa thuận sơ bộ đạt được từ đầu cuộc xung đột làm nền tảng.

Ông Putin nhấn mạnh: "Nhưng đàm phán với ai? Tôi đồng ý rằng đó là một câu hỏi đặc biệt. Chúng tôi nhận thấy tính hợp pháp của người đứng đầu nhà nước Ukraine hiện nay đã kết thúc".

Ông Putin cho rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến ở Thụy Sỹ vào tháng tới đang được phương Tây và Kiev tích cực thúc đẩy, cũng nhằm góp phần hỗ trợ ông Zelensky trong vai trò tổng thống. 

Ông Putin cho rằng một trong những mục tiêu của hội nghị này đối với cộng đồng phương Tây là xác nhận tính hợp pháp của nguyên thủ Ukraine hiện tại. Đối với các văn bản pháp luật, những động thái như vậy đều "vô nghĩa".

Theo tổng thống Nga, tùy thuộc vào hệ thống pháp luật của Ukraine, quốc hội, tòa án hiến pháp và một số cơ quan quản lý khác có trách nhiệm xác định xem liệu ông Zelensky còn là nhà lãnh đạo hợp pháp hay không.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc hôm 20-5 trong bối cảnh không có cuộc bầu cử nào được tổ chức với lý do Kiev đã ban hành lệnh thiết quân luật kể từ đầu cuộc xung đột với Moscow hồi cuối tháng 2-2022.

Hiến pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử quốc hội trong những trường hợp như vậy nhưng không đề cập đến bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, trong khi ấn định thời hạn nhiệm kỳ tổng thống, Hiến pháp Ukraine cũng quy định quyền lực được chuyển giao vào thời điểm tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức.

Theo Xuân Mai/NLĐO