Tương lai của David Moyes gần như đã được quyết định sau trận thua tai hại trước Everton. Đã tới lúc Man Utd liệt ra 9 thay đổi cấp thiết cho vị thuyền trưởng mới…
1. Lối chơi
Cũng với dàn nhân sự ấy nhưng ở mùa giải trước, dưới triều đại Sir Alex, Man Utd vẫn giành chức vô địch Premier League. Còn ở mùa giải năm nay, Quỷ đỏ của Moyes thậm chí còn không thể giành vé dự Champions League. Thực tại ấy cho thấy M.U đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong lối chơi. Đây cũng là điều mà các CĐV Quỷ đỏ phàn nàn nhất khi David Moyes nắm quyền.
|
Những ứng cử viên thay thế David Moyes ở Man Utd
|
Trong nhiều trận đấu lớn ở mùa giải này, David Moyes áp dụng lối chơi phòng ngự, thiếu bản sắc của một đội bóng lớn. Bởi vậy, nhiệm vụ cấp thiết của vị HLV mới là thay đổi lối chơi và chiến thuật, cách tiếp cận các trận đấu cho Man Utd.
“Tấn công, tấn công và tấn công!”. Đó là thông điệp mà các CĐV Quỷ đỏ thường xuyên đưa ra ở Old Trafford khi chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của đội bóng con cưng.
2. Củng cố lực lượng
Trong khi các đối thủ cạnh tranh như Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham ra sức tăng cường lực lượng thì Man Utd lại thất bại trong phiên chợ Hè 2013. Họ chỉ có được Fellaini sau khi thất bại ở nhiều thương vụ lớn như Marco Reus, Thiago Alcantara hay Cesc Fabregas. Đó cũng là bất lợi của David Moyes khi cập bến Old Trafford.
Bởi vậy, nhiệm vụ cấp thiết mà Man Utd sẽ đưa ra cho 1 vị HLV mới là tìm kiếm và đưa về Old Trafford những ngôi sao lớn để phục vụ lối chơi mới. Tất nhiên, để hoàn tất nhiệm vụ này, vị thuyền trưởng mới của Quỷ đỏ cần có 1 kế hoạch chi tiết, bài bản để tránh đi theo vết xe đổ của David Moyes.
Hiện tại, Man Utd đã sẵn sàng chi 200 triệu bảng, thậm chí nhiều hơn thế để tăng cường lực lượng. Vấn đề còn lại chỉ là nằm ở việc ai sẽ sử dụng nguồn ngân sách ấy? Van Gaal, Klopp hay Giggs,…?
3. Thanh lọc lực lượng
Ở Man Utd hiện tại, có quá nhiều cầu thủ không thường xuyên ra sân. Thực tại ấy không chỉ khiến Quỷ đỏ lãng phí tiền của mà phòng thay đồ của họ cũng thường xuyên rơi vào trạng thái bất ổn.
![]() |
Do đó, bên cạnh việc tăng cường lực lượng, HLV mới của Man Utd còn có nhiệm vụ thanh lý các ngôi sao đã quá thời hoặc không còn nằm trong ý đồ sử dụng. Vidic đã ra đi, sắp tới có thể là Anderson, cầu thủ đang khoác áo Fio theo bản HĐ cho mượn. Sau đó là hàng loạt tên tuổi khác như Ferdinand, Evra, Giggs, Chicharito, Fletcher, Valencia, Cleverley hay Kagawa,…
4. Thay đổi phương pháp tập luyện
Kể từ khi David Moyes thay Sir Alex nắm quyền, Man Utd đã phải thay đổi phương pháp tập luyện. Hiệu quả chưa thấy đâu, chỉ biết rằng Old Trafford đã nhiều lần trở thành bệnh viện. Trường hợp đáng chú ý nhất chính là Robin van Persie. Ở mùa giải trước, Van Gol rất ít khi chấn thương, hay ngay cả khi chấn thương, tiền đạo này cũng chỉ nghỉ từ 1-2 trận. Còn ở mùa giải năm nay, chân sút người Hà Lan từng nhiều lần “ngồi chơi xơi nước” dài hạn.
Trong bóng đá hiện đại, nạn chấn thương có thể cướp đi tham vọng của mọi đội bóng, kể cả những tập thể có nguồn nhân lực đồ sộ như Man City, Chelsea, Barca hay Real Madrid. Thế nhưng David Moyes bất chấp tất cả để cố gắng thành công ngay ở mùa giải đầu tiên. Những thay đổi lớn của ông đã tạo ra phản ứng ngược.
Không ai khác, cựu trợ lý HLV của Man Utd, Rene Meulensteen đã từng công khai chê trách giáo án tập luyện phản thể thao của David Moyes. Thậm chí, cả Van Persie và Ferdinand cũng lên tiếng công kích ông thầy của mình.
5. Gia cố hàng thủ
1 đội bóng dù mạnh đến đâu cũng phải nhận những hình phạt thích đáng nếu hàng thủ của họ thiếu tập trung. Đây là thực tại đang diễn ra ở Old Trafford dưới triều đại David Moyes. Jamie Redknapp trong bài bình luận trên SportMail khẳng định “Hàng thủ của M.U rất thiếu tổ chức, không có vai trò của 1 thủ lĩnh”.
![]() |
Tất nhiên, để xây dựng 1 hàng thủ tốt, trách nhiệm không chỉ dồn lên thủ môn và 4 hậu vệ mà còn là công việc chung của cả đội bóng. Ở M.U hiện tại, gần như chỉ có Rooney chịu khó lao về tranh cướp sau khi để mất bóng. Đó là 1 trong những nguyên nhân khiến M.U để thua rất nhiều bàn ở mùa giải này trong các tình huống phản công.
Trách nhiệm thuộc về David Moyes bởi ông không hề can thiệp tới điểm yếu tệ hại này của Quỷ đỏ. Chẳng ví đâu xa, Mourinho đã từng đá bay Juan Mata khỏi Stamford Bridge chỉ vì tiền vệ này lười biếng, không chịu hỗ trợ hàng thủ. M.U hiện tại đang cần 1 vị HLV cá tính như Mourinho để phục vụ cho lối chơi mới của mình.
6. Cải tổ hàng tiền vệ
Không quá lời khi nói rằng hàng tiền vệ làm nên bản sắc của một đội bóng. Đó là cầu nối giữa phòng ngự – tấn công và là nơi để 1 vị HLV áp đặt đấu pháp và chiến thuật của mình. Nói như vậy có nghĩa rằng David Moyes đã thất bại trong mùa giải đầu tiên làm việc ở Old Trafford.
Không nói, ai cũng biết điểm yếu lớn nhất của M.U ở mùa giải này nằm ở hàng tiền vệ khi họ thiếu những ngôi sao cơ động, có tầm nhìn xa chiến lược. Thực ra, với những Mata, Rooney, Januzaj và Carrick, Quỷ đỏ vẫn có thể thi đấu tốt nếu David Moyes biết cách điều phối các vị trí. Đằng này, tuyến giữa của M.U hoạt động chồng chéo, dẫm chân lên nhau, vai trò cá nhân gần như không được thể hiện.
Không ít CĐV Quỷ đỏ tự hỏi M.U mua Mata làm gì khi họ đã có Rooney ở vị trí “số 10”? Đó phải chăng là thương vụ tình thế của David Moyes giống như thời điểm ông “cố đấm ăn xôi” ở vụ Fellaini. Bởi vậy, ngoài việc tăng cường lực lượng, vị thuyền trưởng mới của M.U còn có nhiệm vụ tổ chức lại tuyến giữa 1 cách bài bản.
7. Mở động đội hình ra cánh
Khi còn dẫn dắt Everton, David Moyes không thường xuyên áp dụng lối chơi tấn công biên. Bởi vậy, The Toffees trong gần 10 năm qua gần như không có 1 tiền vệ chạy cánh đúng nghĩa. Đến khi chuyển sang Man Utd, nhà cầm quân người Scotland vẫn bê nguyên lối chơi sở trường của mình mà không biết rằng Quỷ đỏ từng là 1 đội bóng Anh truyền thống với lối chơi đánh biên cực kì hiệu quả.
Thực tế, Moyes vẫn sử dụng lối chơi tấn công biên ở Man Utd nhưng đó đa phần là khi họ bế tắc. Hai cánh của M.U không được mở rộng, dẫn tới việc Rooney, Mata và Van Persie không có nhiều khoảng trống phía trong. Do đó, vị thuyền trưởng mới của M.U cần phải thay đổi lối chơi này nếu muốn lấy lại bản sắc 1 thời của Quỷ đỏ.
8. Tìm đội hình mạnh nhất
Ở Premier League nói riêng hay châu Âu nói chung, bất cứ đội bóng nào cũng phải tìm cho mình 1 đội hình tối ưu. Nó khiến mỗi cầu thủ ở mỗi vị trí nhận thức rõ trách nhiệm cao cả của mình, hay hối thúc các nhân tố từ băng ghế dự bị. Trong quá khứ, Sir Alex đã làm quá tốt điều đó.
Nhưng dưới triều đại David Moyes, Man Utd không như vậy! Chính xác là đã 51 trận đấu, nhà cầm quân người Scotland đã sử dụng tới 51 đội hình ra sân khác nhau. Đó là điều mà Man Utd cần thay đổi khi bổ nhiệm 1 vị HLV mới.
9. Tâm lí thi đấu
Ở mùa giải này, đã quá nhiều lần người ta nói tới một Man Utd yếu bóng vía. M.U để thua các đối thủ lớn đã đành, đằng này họ còn dễ dàng thất thủ trước các đội bóng nhỏ, thậm chí ngay ở Old Trafford.
Như vậy, ngoài chiến thuật yếu kém của David Moyes, Man Utd còn thiếu sự chuẩn bị về tâm lí cho các trận đấu, khác hẳn với Liverpool, đội bóng có 1 chuyên viên tâm lí kể từ khi Brendan Rodgers lên nắm quyền. Đây là yếu tố mà vị thuyền trưởng mới của Quỷ đỏ phải thay đổi bên cạnh cuộc cải tổ mang tính toàn diện.
Để thay đổi 9 yếu tố trên, Man Utd cần 1 vị HLV tài năng, giàu kinh nghiệm và có bản lĩnh. Đó là mục tiêu không hề dễ của đội chủ sân Old Trafford…
Thành Nam (theo bongdaso)




Bình luận (0)