Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

ĐBSCL: Nguồn thu chủ yếu từ xổ số kiến thiết và thuế đất

Tạp Chí Giáo Dục

Tiến tới đẩy lùi tín dụng đen

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Đ.P

Sáng 29-6 tại TP.Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự hội nghị có các bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Sơn Minh Thắng cho biết, tăng trưởng kinh tế của vùng trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 6,45% – cao hơn bình quân cả nước nhưng  thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016;  tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân. Giá cát xây dựng tăng đột biến làm ảnh hưởng tiến độ các công trình xây dựng, nhất là các công trình giao thông trọng điểm của vùng. Tỉ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm tới 7,97% tổng số hộ gia đình trong vùng…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, vấn đề phát triển kinh tế toàn vùng trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo còn nhiều việc cần các địa phương tính toán thực hiện. Theo đó, trong 3 khu vực thì chỉ có công nghiệp – xây dựng đạt mức tăng trưởng cao, còn khu vực nông nghiệp và dịch vụ có nhiều thế mạnh và tiềm năng thì chưa phát triển tương xứng. Tăng trưởng ngành sản xuất nông nghiệp của vùng chỉ đạt 2,07% thấp hơn mức của cả nước là 2,65% và dịch vụ nói chung tăng 6,67%, nhỉnh hơn mức 6,65% của cả nước. Bên cạnh đó thu ngân sách toàn vùng vượt quá nửa kế hoạch năm nhưng nguồn thu chủ yếu là từ xổ số kiến thiết và thuế sử dụng đất.

Theo đó, đề nghị các tỉnh, thành tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển doanh nghiệp theo tinh thần các Nghị quyết số 19 và 35 của Chính phủ, nhất là thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Phó Thủ tướng đánh giá trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã làm được nhiều công việc, bám sát các nhiệm vụ được giao gắn với thực tiễn từng địa phương. Thời gian tới cần tiếp tục quan tâm triển khai Quyết định số 593 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm liên kết vùng ĐBSCL; tập trung vào các chuyên đề hành động khi tổ chức hội nghị các nhà tài trợ quốc tế đối với việc phát triển ĐBSCL; hội thảo khoa học bàn về tác động sạt lở đất ĐBSCL để đề xuất  Trung ương Đảng và Chính phủ các giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng này. Trước mắt trong quý III/2017, Chính phủ giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí để hỗ trợ cho bà con vùng sạt lở ổn định chỗ ở; cùng các bộ giải quyết các vấn đề đào tạo nghề, giáo dục trên địa bàn, xây dựng biên giới ổn định, hòa bình và hữu nghị…

Trước đó, ngày 28-6, cũng tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm (2012-2016) thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách (TDCS) tại khu vực Tây Nam bộ.

Theo báo cáo, từ năm 2012 đến 2016, hơn 2,35 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Tây Nam bộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), góp phần giúp gần 386 ngàn hộ vay vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho trên 147 ngàn lao động; giúp trên 184 ngàn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 1,089 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, hơn 36 ngàn căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách… TDCS góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2012-2016 tại Tây Nam bộ từ 10% năm 2012 xuống còn 8,46%; giảm số xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn từ 153 xã, 10 tỉnh (năm 2013) xuống còn 93 xã, 8 tỉnh (năm 2016).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất định hướng hoạt động và giải pháp thực hiện TDCS xã hội khu vực Tây Nam bộ với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, tổng dư nợ cho vay các chương trình TDCS đạt 41 ngàn tỷ đồng (tăng 13 ngàn tỷ đồng so với năm 2016), tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10%. Nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH tại khu vực đạt 1.500 tỷ đồng… Để đạt những mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến nông khuyến ngư, bao tiêu sản phẩm giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất, định hướng sản xuất cây trồng vật nuôi; thường xuyên điều tra, rà soát xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để tạo điều kiện cho các đối tượng này được vay vốn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo: “Phấn đấu đến năm 2020, 100% hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác, các doanh nghiệp nhỏ, nếu có nhu cầu và đủ điều kiện thì được tiếp cận chương trình TDCS, hạn chế và tiến tới đẩy lùi tín dụng đen trong xã hội”.

Đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước bố trí nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu TDCS của khu vực. Đối với NHCSXH cần hoàn thiện thể chế và chính sách, minh bạch điều kiện và định mức cho vay, không nên phức tạp quá thủ tục hành chính…

Đ.Phượng – H.Tr

Bình luận (0)