Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Diễn viên “Nam tiến”: Đất lành… chim đậu!

Tạp Chí Giáo Dục

Những năm gần đây, có nhiều diễn viên từ miền Bắc “Nam tiến” tham gia đóng phim điện ảnh và truyền hình ở TP.HCM và gặt hái được nhiều thành quả nhất định cho nghề nghiệp của mình!

Điểm mặt diễn viên “Nam tiến”

Từ nhiều năm trước, các diễn viên như: Hoàng Thùy Linh, NSƯT Đức Sơn, Việt Anh, Bích Huyền, Lý Anh Tuấn, Cao Thùy Dương, Dương Hoàng Anh… đã “Nam tiến” đóng phim, trong đó nhiều người đã tạo dựng được tên tuổi và trở thành “cư dân” lâu năm của TP.HCM. Hiện nay, trong số những diễn viên trẻ đang hoạt động nghệ thuật sôi nổi, góp mặt liên tục trong các dự án phim điện ảnh và truyền hình ở TP mang tên Bác, có khá nhiều diễn viên đến từ miền Bắc. Có người chọn “Nam tiến” để lập nghiệp lâu dài nên chuyển hẳn vào đây sinh sống, có người “Nam tiến” để mở rộng địa bàn hoạt động nghệ thuật nên đi đi về về giữa Hà Nội và TP.HCM theo từng dự án phim… Hồng Nhung (tên thật của Nhung Kate) đã tạo ra bước ngoặt đời mình khi vào Sài Gòn lập nghiệp năm 2011. Cái tên Nhung Kate thật sự gây ấn tượng với đông đảo khán giả khi tham gia các phim: Đoạt hồn, Yêu đến tận cùng, Ván bài tình yêu, và đặc biệt là phim truyền hình Bí mật tam giác vàng – có rating khán giả cao nhất năm 2013 khi phát sóng trên VTV3. Văn Anh là một trong số ít diễn viên trẻ “Nam tiến” khá sớm, khi được mời đóng vai Hàn Mặc Tử trong bộ phim truyền hình dài tập Hàn Mặc Tử (2008). Trở lại miền Bắc tiếp tục theo đuổi việc học âm nhạc và đóng phim nhưng từ năm 2012 Văn Anh quyết định định cư hẳn ở Sài Gòn, và đóng phim như Làn môi trong mưa, Thiên mệnh anh hùng, Bếp hát, Đam mê nghiệt ngã… Năm 2014, “hotboy” Nguyễn Bình An được mời vào Nam đóng vai Hải đồng tính trong phim điện ảnh Lạc giới và nhận được giải Diễn viên triển vọng của Cánh diều vàng 2014. Mới đây, Nguyễn Bình An lại “Nam tiến” tham gia một vai diễn “nặng ký” của bộ phim truyền hình dài tập Tình và ý. Diễn viên Hiếu Nguyễn cho biết: “Trước khi tham gia casting phim Cuộc chiến với chằn tinh, Hiếu chưa từng có cơ hội đóng phim ở Hà Nội. Khi lần đầu đặt chân vào Sài Gòn, Hiếu đã có linh cảm rằng “mình thuộc về vùng đất này”. Casting 7 lần cho vai Hưng Mã của phim Hương ga, ngoài quyết tâm “không có được vai Hưng Mã sẽ không quay về Hà Nội”, Hiếu nhận ra TP.HCM là mảnh đất mình đậu lại để tìm kiếm cơ hội trong nghề và phát triển bản thân mình”.

Nhung Kate trong phim Bí mật tam giác vàng

Nhiều hơn cơ hội làm nghề

Có một thực tế là nhiều năm nay, TP.HCM đã trở thành thị trường hoạt động điện ảnh sôi nổi và lớn nhất nước. Hiện nay, trung bình mỗi tháng có cả chục bộ phim truyền hình dài tập, và 1-2 bộ phim điện ảnh đang quay, hoặc bấm máy. Bởi vậy, cơ hội có đủ cho tất cả mọi người yêu thích, đam mê nghề diễn viên đến từ mọi miền đất nước, chứ không riêng gì từ miền Bắc. Nếu như trước kia, một số diễn viên vào Nam sinh sống và đóng phim xuất phát từ lý do cá nhân hơn là vì nghề nghiệp, thì nay nhiều người trẻ đã chọn nơi này để khởi nghiệp hay tìm cách phát triển nghề nghiệp tốt hơn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội mới để học hỏi và thử thách tài năng, thỏa mãn đam mê và thu nhập cao… đó là nhận xét chung của những diễn viên “Nam tiến”. Ở miền Bắc, Nhung Kate từng đóng vai chính trong một số bộ phim nhưng bị chìm lấp, không gây được ấn tượng về diễn xuất ngoài vẻ đẹp ngoại hình. “Nam tiến” để tìm kiếm nhiều cơ hội hơn cho đam mê nghệ thuật, Nhung Kate đã thành công.

Có thể nói, sự “Nam tiến” của các diễn viên từ miền Bắc đều ít nhiều mang đến sự mới lạ, thú vị cho những bộ phim điện ảnh và truyền hình ở miền Nam. Tuy nhiên, dù có lợi thế về ngoại hình, có chút tên tuổi là hotgirl, hotboy hay người mẫu từ trước nhưng họ cũng phải cạnh tranh với những diễn viên trẻ trong miền Nam để tạo vị thế cũng như ấn tượng riêng. “Ai làm nghề cũng nhận thấy, TP.HCM là cơ hội lớn cho những người làm nghệ thuật mặc dù có nhiều cạnh tranh khiến mình mệt mỏi. Tôi xác định nếu muốn có chỗ đứng trong xã hội, trong nghề diễn viên thì mình phải nỗ lực không ngừng nghỉ và không cho phép mình chậm một bước” – Văn Anh chia sẻ. Nhìn chung, các diễn viên miền Bắc khi vào Nam đóng phim đều được đánh giá cao về thái độ làm nghề, cũng như sự nỗ lực trong diễn xuất. Lúc mới vào Sài Gòn, nhiều diễn viên trẻ miền Bắc phải liên tục tìm chỗ ở thuê, thậm chí phải làm thêm nhiều việc khác để có thể theo đuổi các cuộc casting phim. Điều may mắn là ở TP.HCM, không chỉ đóng phim, nhiều diễn viên còn được mời ca hát, diễn thời trang, quảng cáo, lồng tiếng, khách mời của các chương trình truyền hình thực tế, gameshow, các sự kiện… Vừa có thêm thu nhập, vừa là cơ hội để tên tuổi họ đến gần hơn với giới truyền thông, với công chúng.

Bài, ảnh: Đan Khanh

Bên cạnh các diễn viên trẻ, có không ít diễn viên trung niên, lớn tuổi của miền Bắc cũng thỉnh thoảng “Nam tiến” đóng phim truyền hình dài tập, được khán giả rất yêu thích. 

 

Bình luận (0)