Sự kiện giáo dụcTin tức

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga: Cần bám sát thông tin cập nhật của các trường

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 1-8, các thí sinh (TS) bắt đầu nộp hồ sơ tại các trường ĐH để đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (NV). NV1 là NV quan trọng nhất, quyết định đến 80% tấm vé vào ĐH của TS. Năm nay có nhiều thay đổi trong nộp hồ sơ xét tuyển. Do đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có một số lưu ý đối với TS.

PV: Với phổ điểm năm nay, các trường sẽ tuyển sinh như thế nào, thưa ông?

Điểm thi năm nay cao hơn điểm thi ĐH năm ngoái vì có 60% là kiến thức cơ bản. Phổ điểm môn thi vì vậy nhích cao hơn. Tuy nhiên, TS đạt điểm 9-10 ít hơn năm trước. Vì vậy điểm của TS có đủ phân khúc cho các trường từ cao đến thấp và các trường thuận lợi hơn trong công tác tuyển sinh.

Có thể nói, năm nay, điểm của TS nào, TS đó biết. Do đó, TS và người nhà rất băn khoăn không biết TS khác thế nào, trường xét tuyển như thế nào, thưa ông?

TS không cần bận tâm chuyện đó. TS không biết bạn A, bạn B bao nhiêu điểm nhưng TS biết được có bao nhiêu TS có điểm số cao hơn mình khi xem phổ điểm mà Bộ GD-ĐT vừa công bố. Do đó, TS có thể lường được sức mình nộp hồ sơ.

Vừa qua, khi công bố điểm thi, mạng của Bộ GD-ĐT cũng như một số trường đã quá tải. Sắp tới với việc quy định các trường sau 3 ngày phải cập nhật số liệu TS nộp hồ sơ một lần thì tình trạng này liệu có lặp lại?

Hai vấn đề này khác nhau. Sự cố nghẽn mạng vừa qua là cùng một lúc 1 triệu TS truy cập. Còn khi trường công bố phương án tuyển sinh thì lượng TS đăng ký không nhiều. Vì TS chỉ truy cập vào trường mình đăng ký tuyển sinh.

Với những TS không ở Hà Nội hoặc gần các trường ĐH mình đăng ký xét tuyển, việc rút hồ sơ ra, nộp hồ sơ vào sẽ gây nhiều phiền toái và khó khăn. Ông có lời khuyên gì dành cho các TS xét tuyển năm nay?

Khi chọn NV TS cần nghiên cứu thật kỹ trường cần nộp. Từ điểm chuẩn các năm trước, phán đoán năm nay như thế nào, điều kiện nộp hồ sơ… Tiếp đến nghiên cứu các ngành theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4 để nộp hồ sơ. Nếu thấy trường, ngành đăng ký phù hợp với năng lực thì TS không nên rút hồ sơ.

Nếu lỡ nộp vào trường yêu cầu cao và có nhiều TS hơn mình thì cần theo dõi thông tin để kịp thời rút hồ sơ. Điều quan trọng nhất trong quá trình xét tuyển NV là TS phải biết thông tin. Trong khi đó, TS thường yếu điều này. Ví dụ như thời gian làm hồ sơ dự thi vừa qua, bộ chỉ yêu cầu TS kiểm tra thông tin của mình bằng tài khoản và mã mà bộ đã cung cấp để nếu có sai sót có thể điều chỉnh kịp thời. Nhưng TS không làm được, đến phút chót vẫn có nhiều TS đến để điều chỉnh thông tin và cả môn thi.

Còn với thời gian xét tuyển sắp tới, nếu không tìm hiểu thông tin, TS sẽ rất thiệt thòi. Vì không biết có bao nhiêu người trên mình để phán đoán khả năng cơ hội trúng tuyển của mình. NV1 rất quan trọng, do đó, TS cần phải bám sát thông tin để phán đoán, tính toán phù hợp.

Nhưng việc rút hồ sơ ra bắt buộc phải đến trực tiếp tại trường, điều này gây khó khăn với tỉnh ngoài, ông nghĩ sao?

Đó là bắt buộc. Vì chỉ có một phiếu nên TS muốn nộp trường khác thì phải trực tiếp rút ra. Quy định này tạo ưu thế cho TS thì TS cũng phải chấp nhận một số khó khăn nào đó.

Xin cảm ơn ông!

Thiên Lam

Bình luận (0)