Sự kiện giáo dụcTin tức

Mỗi năm nước ta có 630 người tử vong vì ung thư thận

Tạp Chí Giáo Dục

Trong 2 ngày 6 và 7-7, Bệnh viện (BV) Bình Dân tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Các tiến bộ trong điều trị bướu chủ mô thận và sỏi thận”. Hội thảo có sự tham gia của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành tiết niệu trong và ngoài nước. Theo đó, các chuyên gia tập trung thảo luận vào phẫu thuật nội soi cắt một phần thận có ứng dụng chất nhuộm màu ICG-Fluorescence để điều trị bướu chủ mô thận. BV Bình Dân đã triển khai phẫu thuật nội soi cắt một phần thận từ năm 2004. Đến nay kỹ thuật này cho thấy hiệu quả, an toàn và mang lại lợi ích cho người bệnh, nhất là các bướu thận nhỏ.

Cũng tại hội thảo, một phương pháp mới trong điều trị sỏi thận bằng lấy sỏi thận qua da xâm lấn tối thiểu (miniPERC) và phẫu thuật trong lòng niệu quản – bể thận ngược chiều (RIRS) đã được nêu ra. Hiện nay, sỏi thận có tỷ lệ mắc cao nhất trong các bệnh lý của đường tiết niệu. Trung bình mỗi năm, BV Bình Dân tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 1.500 trường hợp, trong đó có nhiều trường hợp sỏi thận lớn, sỏi san hô gây ảnh hưởng đến chức năng thận. Nếu không được điều trị đúng và kịp thời, sỏi thận có thể gây những biến chứng như nhiễm trùng, tắc nghẽn đường tiết niệu, suy thận, từ đó ảnh hưởng đến chức năng của cơ thể cũng như có thể gây tử vong.

Cũng tại hội thảo, PGS.BS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng – Phó Giám đốc BV Bình Dân – cho biết: Tỷ lệ mắc ung thư thận trên thế giới đứng thứ 14/15 loại ung thư, còn ở châu Á (đối với nam giới) đứng thứ 11/15 loại ung thư. Riêng ở Việt Nam, trung bình mỗi năm có 810 trường hợp mắc mới. Tuy nhiên, điều đáng nói là có tới 630 người mắc ung thư thận tử vong/năm.

K.Anh

Bình luận (0)