|
Quang cảnh kỳ họp thứ 14 HĐND khóa VIII sáng 8-7
|
Ngày 8-7, kỳ họp thứ 14 – HĐND TP.HCM khóa VIII đã khai mạc. Theo đó, kỳ họp lần này sẽ xem xét nhiều vấn đề, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân như việc làm, chăm sóc y tế, giáo dục…
Kinh tế phát triển nhưng chưa cao
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, bà Nguyễn Thị Hồng – Phó chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm là 121.910 tỷ đồng, đạt 53,87% dự toán cả năm, tăng 14,9% so cùng kỳ năm 2013. Hầu hết các chỉ tiêu thu đều đạt khá so với dự toán và tăng cao hơn so cùng kỳ năm trước, đặc biệt thu từ khu vực kinh tế tăng đến 18,49% so cùng kỳ. Qua đó cho thấy, tình hình sản xuất kinh doanh có dấu hiệu phục hồi, các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. 6 tháng đầu, TP đã giải quyết việc làm cho 143.191 lượt lao động, đạt 54,03% kế hoạch. Trong đó lao động có việc làm ổn định là 92.400 người, tạo ra 57.033 chỗ làm mới…
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn không ít khó khăn cần phải vượt qua trong những tháng cuối năm. “Tổng cầu của nền kinh tế tăng chậm, tăng trưởng tín dụng còn thấp, tỷ lệ nợ xấu còn ở mức cao. Tình hình sản xuất của nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn, chất lượng tăng trưởng chưa cao, chậm đầu tư công nghiệp hỗ trợ. Chất lượng nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận lao động chưa có hoặc có việc làm không ổn định dẫn đến thu nhập còn thấp, cuộc sống bấp bênh. Một số vấn đề chưa được các cấp chính quyền tập trung giải quyết hoặc giải quyết chậm như ô nhiễm môi trường, ngập nước; quá tải tại một số bệnh viện, một số bệnh viện quận, huyện, trạm xá chưa đảm bảo các điều kiện, chất lượng khám chữa bệnh; hạ tầng tại một số quận ven, huyện ngoại thành, nhất là giao thông, nước sinh hoạt, các thiết chế văn hóa chưa được đầu tư đồng bộ; công tác cải cách hành chính còn gây phiền hà người dân; tình hình trộm cắp trong khu dân cư có chiều hướng gia tăng… gây bức xúc trong nhân dân”, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP.HCM – lo lắng.
Giảm dự án treo
|
|
Là một TP lớn, đang trong quá trình đô thị hóa nên TP.HCM có rất nhiều dự án. Song, vì 1.001 lý do mà không ít dự án cứ treo lơ lửng suốt nhiều năm vừa gây thiệt hại cho kinh tế TP vừa ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân. Theo đó, HĐND TP khóa VIII đã có nghị quyết số 16/2012 về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn TP.
Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 16, ông Nguyễn Hữu Tín – Phó chủ tịch UBND TP cho biết: Tính từ khi thực hiện nghị quyết cho đến nay, tổng số dự án được thu hồi, hủy bỏ (do không khả thi) là 536 dự án với diện tích 5.395,7ha. Đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư nếu muốn tiếp tục thực hiện dự án thì phải tuân thủ đúng quy định mới về Luật Nhà ở, Luật Đất đai, phải phù hợp với quy định, phải chứng minh được năng lực thực hiện và phải cam kết tiến độ thực hiện. Song song đó, các sở, ngành, quận, huyện cũng thông tin đến người dân trong khu vực dự án biết và thực thi quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của mình, cụ thể các hộ dân được thực hiện các quyền của người sử dụng đất…
Tại thời điểm tháng 4-2012, TP có 1.427 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi 24 dự án đang tạm cư trên địa bàn 10 quận, huyện. Thực hiện nghị quyết 16, UBND TP đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc để chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư và bố trí tái định cư trong thời gian sớm nhất cho các hộ dân tạm cư. Kết quả đến tháng 6-2014, TP đã hoàn thành được 1.689 căn hộ và nền đất. Hiện nay các quận, huyện đang khẩn trương hoàn tất cả thủ tục tiếp nhận quỹ nhà và sẽ hoàn tất việc bố trí tái định cư chấm dứt tạm cư trong tháng 7, 8-2014 là 776/1.427 hộ.
Về kết quả tái giám sát thực hiện nghị quyết 16, bà Trương Thị Ánh – Phó chủ tịch HĐND TP tâm tư: Đời sống người dân sau tái định cư vẫn còn không ít khó khăn, việc làm không ổn định. Nơi ở mới còn thiếu thốn hạ tầng xung quanh, chất lượng nhà tái định cư ở một số nơi còn kém. Theo đó, HĐND đề nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan sửa chữa, khắc phục những tồn đọng trên để đảm bảo đời sống người dân sau tái định cư được tốt hơn…
Bài, ảnh: Hòa Triều



Bình luận (0)