![]() |
| Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ |
Ngày 27-10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và bày tỏ kỳ vọng nhà trường sẽ đóng góp vào đề án trọng tâm của thành phố như xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh…
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng tham dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) của Chủ tịch nước trao tặng cho nhà trường.
Tiên phong khởi động chương trình ươm tạo doanh nghiệp
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định thành phố luôn hỗ trợ nhà trường phát huy năng lực cho sự phát triển. Trong hơn 80 ngàn sinh viên, hơn 10 ngàn thạc sĩ tốt nghiệp từ trường có rất nhiều người đã và đang làm việc ở các lĩnh vực tại TP.HCM, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố.
![]() |
| Ông Trương Hòa Bình (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ) gắn Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ hai) do Chủ tịch nước trao tặng lên cờ truyền thống Trường ĐH Bách khoa TP.HCM |
Bên cạnh các thành tựu về đào tạo, Bí thư cũng đánh giá cao nhà trường trong 8 năm qua đã góp phần tiên phong khởi động chương trình ươm tạo doanh nghiệp đối với cán bộ trẻ, sinh viên. “Đến nay có hơn 30 doanh nghiệp đã trưởng thành trong số đó, đặc biệt có 5 doanh nghiệp thành công và hoạt động tốt trên thị trường. Sinh viên, cán bộ nhà trường có truyền thống tham gia công tác xã hội ở TP.HCM, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Lào, Campuchia. Với những đóng góp to lớn của nhà trường, Đảng và Nhà nước đã dành cho trường những danh hiệu cao quý như: Anh hùng lao động, Huân chương độc lập hạng nhất, nhì, ba. Và hôm nay nhà trường vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng nhất”- Bí thư nhấn mạnh.
TP.HCM cùng cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đó là vai trò của khoa học công nghệ, tri thức ngày càng khẳng định. Trong quá trình đó, các trường ĐH chính là cái nôi, là trung tâm sáng tạo. TP.HCM cũng là nơi có một khu công nghệ cao thành công nhất cả nước và những người hoạt động tích cực ở khu này cũng xuất thân từ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
Bí thư cho biết thêm: “Thời gian qua, chúng tôi cũng đã trao đổi với ĐH Quốc gia TP.HCM, khu công nghệ cao và lãnh đạo các sở ngành. Thành phố sẽ nghiên cứu, làm sao phát huy được từ sức mạnh liên kết của khu công nghệ cao quận 9, công viên khoa học công nghệ mới được quyết định hình thành, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, KCX Linh Xuân, các KCN ở 3 quận (Thủ Đức, quận 2, quận 9) kết nối thành khu đô thị sáng tạo của thành phố; là điểm trung tâm để thành phố bước vào thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
![]() |
| Ông Trương Hòa Bình (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ) trao Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ hai) của Chủ tịch nước trao tặng cho lãnh đạo nhà trường |
Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nói riêng, ĐH Quốc gia TP.HCM nói chung sẽ đóng góp vào đề án trọng tâm của thành phố như đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh; trong đó phát huy được tiềm lực sáng tạo của các ngành, của nhà trường cho thành phố từ quản lý thông minh ở tầm xây dựng hoạch định chiến lược, xây dựng cơ sở tích hợp dữ liệu dùng chung đến việc các ngành thông minh, cụ thể là giao thông, y tế, giáo dục.
“Ra lò” 80.000 kỹ sư
| “Người 60 tuổi thì chuẩn bị về hưu nhưng các trường ĐH không có tuổi hưu. Trường ĐH Bách khoa TP.HCM qua 60 năm thì sắp bước sang một chu kỳ mới, mong nhà trường sẽ thật sự phát triển trong thời gian tới”- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ. |
GS.TS. Vũ Đình Thành (Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) cho hay, đến nay, trường đã đào tạo và cung cấp cho xã hội hơn 80.000 kỹ sư, 10.000 thạc sĩ, 200 tiến sĩ. Hiện trường có hơn 1.200 cán bộ, viên chức, trong đó hơn 755 cán bộ là giảng viên cơ hữu với 11 GS, 107 PGS, 397 TS và TSKH. Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ sau ĐH hơn 90%.
Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của trường cũng không ngừng tăng về cả lượng và chất. Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, trường đã thực hiện 441 đề tài với tổng kinh phí hơn 65 tỷ đồng. Trên 700 bài bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước lẫn quốc tế ở năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017. Doanh thu chuyển giao công nghệ trong năm 2016 của trường đã đạt gần 165 tỷ đồng.
Được biết, năm 1957, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật (tiền thân của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) đã ra đời trên cơ sở tập hợp 4 cơ sở đào tạo: Trường CĐ Công chánh, Trường CĐ Điện học, Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ, Trường Việt Nam Hàng hải.
Trải qua các giai đoạn phát triển, trường mang nhiều tên gọi khác nhau. Năm 1976 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trường chính thức mang tên ĐH Bách khoa TP.HCM. Năm 1995, trường trở thành thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM với tên gọi là Trường ĐH Kỹ thuật và năm 2001, trường chính thức trở lại với tên gọi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
Mê Tâm




Bình luận (0)