Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Còn 1.620 chỗ học cho học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Tại buổi họp hiệu trưởng các trường THPT, theo báo cáo của 61 hiệu trưởng, việc học sinh đến trường làm thủ tục nhập học gần như đạt yêu cầu. Trong đó, một số trường như: THPT Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi… gần như đạt 100%. Theo thống kê, đến thời điểm này, thành phố còn 1.620 chỗ học cho các em tại các trường THPT dân lập, tư thục. Được biết, năm học 2007-2008, thành phố có 69.873 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS, trong đó có 58.157 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập, đạt tỉ lệ 83,23%. Trong đó, qua thi tuyển có 46.675 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập trên tổng số 57.657 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 80,95%; qua xét tuyển có 11.482 trúng tuyển vào lớp 10 công lập trên tổng số 12.216 học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn 5 quận, huyện tham gia xét tuyển, đạt tỉ lệ 93,99%. NGƯT Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhận xét: “Công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2008-2009 tiến hành nghiêm túc, an toàn, chu đáo đáp ứng được yêu cầu học tập của đại bộ phận học sinh tốt nghiệp THCS. Tỉ lệ tuyển vào lớp 10 công lập năm nay là 83,23% tăng hơn năm học trước (80,87%)”. Theo chỉ đạo phân luồng của Bộ GD-ĐT lớp 10 ngoài công lập là 40%, thì TP.HCM tỉ lệ vào lớp 10 ngoài công lập chỉ đạt 16,77%. Trong khi các tỉnh thành khác tỉ lệ này cao hơn rất nhiều. TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: “Báo cáo của các trường về công tác tuyển sinh lớp 10, về cơ bản đã hoàn thành. Thời gian tiếp theo, các trường tiếp tục làm công tác tư vấn cho học sinh chọn ban để chuẩn bị cho năm học mới. Ban giám đốc đã chỉ đạo cho phòng GD-ĐT các quận, huyện rà soát lại số học sinh trên địa bàn không trúng tuyển. Kiểm tra xem, hiện nay các em học ở đâu và còn bao nhiêu em chưa có chỗ học? Các phòng GD-ĐT cần giới thiệu, tuyên truyền để các em hiểu rõ hơn về các TTGDTX. Làm thế nào để đảm bảo không có cháu nào không có chỗ học. Bên cạnh đó, ngành còn tham mưu với UBND thành phố cấp bù cho diện học sinh nghèo để các cháu có điều kiện tiếp tục đến trường”.

T.T.Q

Bình luận (0)