Sự kiện giáo dụcTin tức

“Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 29-9, Bộ GD-ĐT đã tổ chức kỷ niệm 70 năm nền giáo dục (GD) Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI. Tham dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng 400 nhà giáo, cán bộ quản lý đại diện cho ngành GD. Nhân dịp này, Bộ GD-ĐT vinh dự đón Huân chương Độc lập hạng nhất…

70 năm một chặng đường

Ôn lại chặng đường đã đi qua của ngành GD, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: Ngay sau ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, trong hoàn cảnh vận mệnh đất nước như “nghìn cân treo sợi tóc”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ, GD 9 năm kháng chiến đã đạt được những thành tựu to lớn. GD từ phổ thông đến ĐH có sự phát triển, thay đổi về chất. Tất cả các trường đều được dạy – học bằng tiếng Việt. Công tác xóa mù chữ với phong trào bình dân học vụ là một “kỳ tích” của GD. Đó cũng là sự nghiệp của cách mạng Việt Nam.

Năm 1954, hòa bình lập lại nhưng đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Ở miền Bắc, chúng ta đã tiếp tục xây dựng nền GD phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chi viện cho chiến trường miền Nam. Khi giặc Mỹ leo thang, tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, toàn ngành đã thực hiện thắng lợi chủ trương chuyển hướng GD sang thời chiến với quy mô rộng lớn. Thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn nhà giáo, học sinh, sinh viên đã lên đường nhập ngũ chiến đấu bảo vệ đất nước; 31 đoàn với gần 3 ngàn nhà giáo đã được bộ điều động vào chiến trường miền Nam ác liệt cùng với các nhà giáo ở miền Nam xây dựng và phát triển GD cách mạng. Miền Bắc đã đón nhận hơn 32 ngàn con em miền Nam, nuôi, dạy trong 28 trường học sinh miền Nam trên đất Bắc. Nhiều người trong số họ đã trở thành những trí thức, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà doanh nghiệp tài giỏi đã và đang đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc…

Bộ GD-ĐT vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

Cả nước mỗi ngày có hơn 23 triệu người đến trường học tập, hơn 1 triệu thầy cô giáo đến trường giảng dạy. Mạng lưới cơ sở GD được phát triển mạnh, phân bố đều khắp ở các địa phương, không còn “xã trắng” về GD mầm non.  

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, toàn ngành đã có nhiều nỗ lực thi đua làm theo lời Bác. Các phong trào thi đua phát triển theo chiều sâu và đã trở thành hoạt động thiết thực, thường xuyên trong ngành.

Trong giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, toàn ngành quyết tâm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, sâu sắc và hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện có chiều sâu và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến căn bản, thực chất về GD-ĐT.

Những bông hoa khoe sắc

Đại diện cho các nhà giáo, cán bộ quản lý của ngành, hơn 400 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về dự. Tiêu biểu như GS.TS Phan Thanh Sơn Nam – Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học, ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM. Với những nỗ lực của bản thân, bên cạnh sự hỗ trợ về mặt cơ sở vật chất của trường, GS. Phan Thanh Sơn Nam đã có những thành công bước đầu trong nghiên cứu khoa học. Từ năm 2010 đến nay, nhóm nghiên cứu của giáo sư đã công bố được 30 bài báo trên tạp chí quốc tế ISI với tổng cộng chỉ số IF khoảng 130… Đây là những kết quả được thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam do chính người Việt Nam hoàn thành và đã được Cộng đồng Hóa học trên thế giới đón nhận thông qua những quá trình phản biện kín độc lập ở các tạp chí quốc tế ISI liên quan. Trong đợt xét chức danh giáo sư năm 2014, vượt qua nhiều ứng viên có bề dày về công trình khoa học, giảng viên Phan Thanh Sơn Nam đã được phong tặng giáo sư. Ông cũng là giáo sư trẻ nhất năm 2014.

Đến từ GD vùng khó, cô giáo Lò Thị Dinh – giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) như một bông hoa rừng đang tỏa hương thơm ngát. Là người con của dân tộc Lô Lô, cô thấm thía cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông vùng cao. Từ đó, ước mơ trở thành cô giáo để có thể chia sẻ, giúp đỡ được những đứa trẻ nghèo khó như mình đã thôi thúc cô gái trẻ đến với nghề giáo. Trở thành cô giáo, cô Dinh tâm huyết với nghề, có tâm với trẻ, trong suốt thời gian qua, cô giáo Dinh cũng đã gặt hái được nhiều giải thưởng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tuy nhiên, với cô, phần thưởng cao quý nhất đối với mỗi người giáo viên đó là đem lại được nụ cười hồn nhiên và tri thức cho trẻ em vùng cao.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định thành tựu to lớn của ngành GD Việt Nam 70 năm qua gắn liền với kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”. Trong suốt chặng đường lịch sử đó, hàng triệu tấm gương là tập thể, cá nhân là các điển hình tiên tiến; hàng vạn tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, NGND, NGƯT… Chỉ tính riêng trong giai đoạn 5 năm qua (từ năm 2010 đến 2015), toàn ngành GD đã có 11 tập thể được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; 110 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 79 NGND và hơn 1 ngàn NGƯT. Biết bao thầy, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đang miệt mài, âm thầm, lặng lẽ vượt lên mọi khó khăn, bám trường, bám lớp để chăm lo, nuôi, dạy các em học sinh thành người. Các thầy, cô giáo ấy là những anh hùng, những anh hùng trong lòng dân, được các em học sinh và nhân dân tin cậy, yêu thương, mến phục. Cũng chính nhờ sự tận tâm, hết lòng vì học sinh thân yêu của các thầy, các cô và sự nỗ lực mạnh mẽ của các em học sinh, chỉ tính riêng 5 năm qua, Việt Nam đã có 166 học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế…

Bài, ảnh: Thiên Lam

Bình luận (0)