Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh MERS-CoV, đặc biệt là tại Hàn Quốc (những ngày qua, tại đây trung bình mỗi ngày phát hiện thêm 5 ca nhiễm mới, 1 ca tử vong), ngành y tế Việt Nam đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh này. Riêng tại TP.HCM, ngày 6-6, đoàn công tác của Sở Y tế TP đã đi khảo sát công tác phòng, chống dịch tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất…
Mỗi ngày có trên 1.300 hành khách đến từ vùng dịch
Báo cáo của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM, cho biết: Tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mỗi ngày có 3 chuyến bay từ Trung Đông và 7 chuyến bay từ Hàn Quốc. Theo đó có 550 hành khách đến từ Trung Đông (22% trong số đó đến từ các nước có dịch) và 1.200 hành khách đến từ Hàn Quốc. Như vậy, trung bình mỗi ngày TP.HCM tiếp nhận trên 1.300 hành khách đến từ những nước có dịch bệnh MERS-CoV. Đây thực sự là một mối nguy rất lớn đối với công tác phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV tại TP.HCM…
|
Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (ảnh chụp ngày 6-6) |
Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, “Tất cả các hành khách nhập cảnh đều được đo thân nhiệt từ xa bằng máy chuyên dụng. Áp dụng tờ khai y tế đối với hành khách của các chuyến bay đến từ 10 quốc gia vùng Trung Đông và Hàn Quốc (trong tờ khai có 3 thông tin: Triệu chứng bệnh, các yếu tố dịch tễ; thông tin về cá nhân và địa chỉ liên lạc; thông tin hướng dẫn hành khách biết cách xử trí nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ sau khi đã nhập cảnh). Những hành khách này có luồng đi riêng nhằm đảm bảo giám sát chặt chẽ và không bỏ sót. Từ các dấu hiệu lâm sàng và yếu tố dịch tễ sẽ sàng lọc ca nghi ngờ. Nếu nghi ngờ thì chuyển bệnh nhân đến ngay Bệnh viện Nhiệt đới để được cách ly, xét nghiệm và điều trị. Và lập tức khử trùng tàu bay, xe chuyên trở hành khách, phòng cách ly, các khu vực mà bệnh nhân đi qua. Đồng thời lập danh sách những hành khách ngồi gần bệnh nhân trên chuyến bay gửi Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) để đơn vị này gửi cho các địa phương tiếp tục giám sát”, ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM – cho biết.
Cũng theo ông Tâm, tại đây kiểm dịch viên y tế được phân thành 3 ca trực ngày (trực 7 ngày/tuần) với đầy đủ các thành phần chuyên môn như bác sĩ, điều dưỡng, khử trùng…
Phòng lây ngay từ ca bệnh đầu tiên
Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng – Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết: “Sở đã có công văn gửi các đơn vị về việc tăng cường hoạt động phòng, chống lây nhiễm bệnh MERS-CoV. Trong đó yêu cầu thủ trưởng các đơn vị dự phòng, kiểm dịch y tế, truyền thông, bệnh viện đa khoa, Nhi đồng 1, 2, Nhiệt đới… triển khai và tổ chức các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động giám sát phát hiện, điều trị người bệnh, phòng lây nhiễm ngay từ khi ca bệnh đầu tiên xâm nhập vào Việt Nam. Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tầm soát lọc bệnh để phát hiện bệnh sớm, tổ chức cách ly, trang bị phòng hộ cá nhân để đảm bảo chăm sóc điều trị cho bệnh nhân; phổ biến kiến thức phòng bệnh cho cán bộ y tế, bệnh nhân, thân nhân người bệnh”.
Hiện 4 đội cơ động của Trung tâm Y tế dự phòng TP đã được “khởi động” với đầy đủ vật tư trang thiết bị, hóa chất phòng chống dịch. Ngoài ra, Sở Y tế TP cũng chỉ đạo mỗi quận, huyện phải có ít nhất 2 đội cơ động để đáp ứng nhanh với tình hình phức tạp của dịch bệnh MERS-CoV.
Trước đó, để đáp ứng khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch, ngày 5-6, Bộ Y tế cũng đã thành lập 4 đội đáp ứng nhanh phòng chống lây nhiễm bệnh MERS-CoV tại các khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên. Các đội có nhiệm vụ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có ca nghi ngờ hoặc mắc bệnh MERS-CoV xảy ra trên địa bàn.
Ngày 5-6, Bộ Y tế đã họp cùng các bộ, ngành liên quan để phối hợp đáp ứng khẩn cấp và hiệu quả với tình huống dịch, đặc biệt nếu dịch MERS-CoV xâm nhập vào Việt Nam và lan ra diện rộng. Theo đó, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị cửa khẩu tại sân bay tiếp tục phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế triển khai tốt hoạt động giám sát và phòng chống dịch tại sân bay, cung cấp danh sách và phối hợp theo dõi người tiếp xúc nếu phát hiện trường hợp nhiễm MERS-CoV, đảm bảo an ninh và trật tự xã hội nếu dịch bệnh lan rộng và có diễn biến phức tạp tại cộng đồng; Bộ Giao thông vận tải phối hợp bố trí phát tờ khai y tế cho hành khách ngay trên máy bay. Cục Hàng không chịu trách nhiệm bố trí đủ phòng cách ly, phối hợp theo dõi những người tiếp xúc với người bệnh nếu có ca bệnh xảy ra. Các đơn vị khác của Bộ Giao thông vận tải theo dõi người tiếp xúc với ca bệnh trên các phương tiện giao thông vận tải; Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp giám sát tại cửa khẩu đường bộ, các cửa khẩu khu vực biên giới; Bộ GD-ĐT đảm nhận công tác thông tin, phòng chống dịch trong trường học hoặc thực hiện đóng cửa trường học nếu tình huống dịch bệnh xảy ra…
Bài, ảnh: Hòa Triều


Bình luận (0)