Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Ngăn chặn nguy cơ dịch chồng dịch

Tạp Chí Giáo Dục

Theo Trung tâm Y tế d phòng TP.HCM, trong tun qua, s ca mc tay – chân – ming (TCM) nhp vin tiếp tc tăng (347 ca) – tăng 49% so vi trung bình 4 tun trưc đó. Không ch TCM, đây cũng là thi đim dch st xut huyết (SXH) lên đến cao đim trong năm, dch si cũng đang tái bùng phát tr li, nguy cơ dch chng dch là rt ln.

Trung tâm Y tế d phòng TP kim tra công tác phòng chng dch ti Trưng Mm non Hu Trng. Ảnh: H.Thương

Ngày 3-10, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Theo đó, đoàn đã đến gia đình chị Nguyễn Thị Thúy (đường Tam Bình). Trước đó ngày 30-8, khi thấy con trai (16 tháng tuổi) có biểu hiện sốt, bỏ ăn, vợ chồng chị Thúy đã đưa bé đến Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2. Tại đây bác sĩ cho biết con của chị bị TCM mức độ nhẹ. Sau 2 ngày nằm viện, bé được xuất viện. Được bác sĩ khuyến cáo, về nhà chị đã khử trùng đồ chơi của con và tất cả các vật dụng trong nhà để phòng tránh bệnh lây lan ra cộng đồng.

Tại Trường Mầm non Huệ Trắng (có 400 trẻ/12 lớp), đại diện nhà trường cho biết, trường vừa có 2 trẻ bị TCM. Trẻ đầu tiên phát hiện bệnh vào ngày 23-9 ở lớp lá 2, đến ngày 24-9 ở lớp lá 3 (bên cạnh) phát hiện thêm một trẻ. Ngay sau khi phát hiện, các bé đã được gia đình đưa đến BV điều trị, hiện vẫn chưa trở lại lớp. Về phía nhà trường, từ đầu tháng 9 đã thực hiện khử khuẩn/tuần, sau khi có ca bệnh, ngoài việc báo với trạm y tế đã tiến hành khử khuẩn bằng dung dịch cloramin B.

BS Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP – đề nghị: “Đối với môi trường đã phát hiện ca bệnh, đặc biệt là trong trường học thì những vật dụng từ đồ chơi, chăn mền mà trẻ tiếp xúc phải được vệ sinh khử khuẩn ngay lập tức và thường xuyên. Ly uống nước của trẻ cần được rửa bằng dung dịch, lau chùi sạch sẽ, tránh việc dồn đọng đến cuối buổi nguồn bệnh có cơ hội tiếp tục lây lan, bùng phát trên diện rộng”.

Theo số liệu thống kê của Trạm y tế Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức), trong tháng 9, trạm ghi nhận 54 ca TCM (tăng 10 ca so với cùng kỳ năm trước). Ngoài TCM còn ghi nhận thêm 19 trường hợp bị SXH, 1 trường hợp bị sởi.

BS Nguyễn Văn Chức – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Q.Thủ Đức – cho biết, trong thời gian qua tình hình dịch bệnh tại địa bàn có dấu hiệu tăng cao. 9 tháng đầu năm 2018, toàn quận có 663 ca SXH, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước; trong đó tại KP.6, P.Linh Trung (bao gồm ký túc xá ĐH Quốc gia TP) có hơn 50 ca; 405 ca TCM, tập trung chủ yếu ở các hộ dân sinh sống trong những phòng trọ, nhóm trẻ gia đình.

Nguyên nhân là mùa mưa, tình trạng xả rác bừa bãi, ngập nước do triều cường; người dân không hợp tác…

BV Nhi đng 1: 1 gi tiếp nhn 7 ca TCM

Hiện Khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1 đang điều trị cho khoảng 180 bệnh nhi mắc bệnh TCM, trong đó có 28 trẻ phải nằm phòng cấp cứu của khoa (2 trẻ bị cấp độ 4 (nặng nhất), 17 trẻ bị cấp độ 3, còn lại là độ 2B). Trung bình 1 giờ, khoa phải tiếp nhận ít nhất 7 ca.

BS Dư Tuấn Quy – Phó trưởng Khoa Nhiễm – Thần kinh – cho biết: BV phải tăng cường thêm 3 phòng bệnh mới cho bệnh nhi với sức chứa khoảng 100 trẻ, chủ yếu dành cho những bệnh nhi nhẹ.

Đối với chiến dịch tiêm bù, tiêm vét vắc-xin sởi cho trẻ có 2.450 trẻ cần tiêm bù mũi 1 nhưng mới 1.474 trẻ được tiêm; mũi 2 có 1.492/1.639 trẻ được tiêm. Theo đó, quận sẽ tiếp tục chiến dịch trong tháng 10.

BS Dũng cho biết, những tháng cuối năm các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát cao nhất trong năm như TCM, SXH, đặc biệt tại TP.HCM đã tái bùng phát dịch sởi với 111 ca (năm 2017 không phát hiện ca nào). Q.Thủ Đức được xác định là một trong những địa phương tốp đầu về dịch bệnh, trong đó đứng thứ 4 về số ca SXH và đứng thứ 6 về TCM…

“Trung tâm Y tế dự phòng Q.Thủ Đức, các trạm y tế trên địa bàn quận cũng như tại quận, huyện khác cần chủ động phòng chống dịch bệnh. Trong đó, nhanh chóng nắm bắt những ca bệnh để kịp thời hướng dẫn các biện pháp khử khuẩn; tại các trường học đã có ca bệnh, thực hiện đầy đủ biện pháp chống dịch toàn diện; đẩy mạnh truyền thông trong cộng đồng… Ngoài ra, Trung tâm Y tế dự phòng Q.Thủ Đức cần có sự phối hợp với ngành GD-ĐT kiểm tra các nhóm trẻ gia đình để ngăn chặn dịch bệnh. Đối với dịch sởi đang có nguy cơ bùng phát, phải thực hiện rà soát và tiêm bù, tiêm vét đầy đủ cho trẻ dưới 2 tuổi nhưng tiêm chưa đủ mũi”, BS Dũng đề nghị.

Hoài Thương

Bình luận (0)