Ngày 28-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại TP.HCM giai đoạn 2010-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp
Tham dự có các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và nhiều đại biểu khác…
Thu nhập của người dân trên 63 triệu đồng/năm
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình NTM, ông Nguyễn Phước Trung – Giám đốc Sở NN&PTNT TP – cho biết, qua 10 năm thực hiện, ngoại thành thay đổi và đã đạt được những kết quả khá tích cực. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các hoạt động lễ hội, truyền thống, lịch sử, văn hóa, thể thao, du lịch có nhiều chuyển biến tiến bộ theo xu thế xã hội hóa, tự quản trong nhân dân. Chính trị – xã hội và quốc phòng – an ninh được đảm bảo.
Năm 2019 thu nhập của người dân vùng nông thôn là 63,096 triệu đồng/người/năm, tăng 301,12% so với năm 2008 với 15,73 triệu đồng/người/năm. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn cũng ngày càng thu hẹp qua các năm. Năm 2008, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn TP bằng 55,5% so với thu nhập khu vực thành thị, đến năm 2010 là 66,5%, năm 2016 là 71,9%, năm 2019 là 72,57%.
TP cũng không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, chuẩn nghèo TP được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm. Năng suất lao động khu vực nông thôn được cải thiện.
Xét về tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp TP, giai đoạn 2016-2019, GRDP bình quân tăng 5,9%/năm, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp thực tế năm 2019 ước đạt 23.400 tỷ đồng, tăng bình quân 6,01%/năm.
Hướng đến làm nông nghiệp năng suất chất lượng cao
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT – đánh giá cao các kết quả đạt được trong thực hiện chương trình NTM của TP.HCM, góp phần giúp cả nước hoàn thành trước gần 2 năm so với mục tiêu 5 năm (2016-2020) của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.
Ông Doanh mong muốn TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là tổ chức nông dân và hợp tác xã kiểu mới. Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn…
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, kết quả thực hiện chương trình NTM của TP 10 năm qua rất đáng trân trọng. Vốn phục vụ cho chương trình NTM lên đến hơn 73 ngàn tỷ đồng nhưng vốn lớn nhất phải kể đến là người nông dân. Đặc biệt ấn tượng kết quả đạt được là chỉ số thu nhập hộ nghèo, năng suất lao động năm 2008 với 29,4 triệu đồng thì đến nay đạt 90 triệu đồng, là cơ sở thoát nghèo. Giá trị sản xuất cao nhất cả nước – Năm 2010 đạt 158 triệu đồng/ha đất, đến nay hơn 500 triệu đồng. Phương thức sản xuất cũng tăng từ 31 hợp tác xã lên 76 hợp tác xã.
Theo Bí thư Nhân, hiện trong 56 xã có 47 xã đạt đầy đủ 19 tiêu chí, 7 xã đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt 15/19 tiêu chí. Trong số 19 tiêu chí còn 4 tiêu chí mà các xã chưa đạt được đó là giao thông, hệ thống chính trị, giáo dục và môi trường – an toàn thực phẩm. Qua đó, ông yêu cầu trong năm tới, các xã phải phấn đấu đạt đầy đủ các tiêu chí để đạt yêu cầu chương trình NTM.
Ông cũng cho rằng, vấn đề hiện nay là làm thế nào để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập làm cho nông dân không nghèo nữa so với TP. Giải quyết bài toán này đòi hỏi năng suất lao động phải gắn với công nghệ cao. Mặt khác, số hộ dân, số người làm nông nghiệp ở các huyện ngày càng có xu hướng giảm. Định hướng của TP từ nay đến 2025 còn 11.500 hộ làm nông nghiệp với khoảng 38 ngàn lao động thì phát triển NTM cũng là vấn đề cần phải định hướng lại. TP.HCM tiến tới là nền kinh tế đô thị nhưng phải có sản xuất nông nghiệp năng suất chất lượng cao.
“Phát triển NTM trên cả nước có thể lâu dài nhưng TP.HCM cần phải chuyển từ thực hiện NTM sang đô thị văn minh, hướng đến làm nông nghiệp năng suất chất lượng cao. Đây là con đường phải đi. TP.HCM phải là TP có nông nghiệp phát triển chứ không phải là TP có nông thôn, không thể cứ làm NTM mãi được”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân định hướng.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)