“Các cơ sở y tế chưa làm tốt công tác phân loại bệnh, bệnh nhân tay chân miệng (TCM) khám chung với bệnh sởi, phòng điều trị TCM và sởi chỉ cách nhau 1 bức tường, thậm chí cả 2 bệnh cùng được điều trị chung 1 phòng…”, ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế – nêu thực tế tại “Hội nghị Tăng cường công tác phòng chống bệnh TCM và sởi khu vực phía Nam” tổ chức ở TP.HCM chiều 10-10.

Bệnh nhi tay chân miệng nằm ngoài hành lang BV Nhi đồng 2. Ảnh: H.T
Tại hội nghị, BS Trần Minh Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai – cho biết, tính đến ngày 8-10, Đồng Nai ghi nhận 2.880 ca TCM nhập viện, 5.480 ca điều trị ngoại trú. Đặc biệt, trong tháng 9, số ca bệnh liên tục tăng cao, lên đến 200 ca nội trú và 500 ca ngoại trú mỗi tuần. Cùng với bệnh TCM, bệnh sởi cũng có dấu hiệu gia tăng từ tháng 8 đến nay. Hiện địa phương ghi nhận 190 ca sởi, trong đó xuất hiện các chùm ca bệnh với nhiều người cùng mắc.
Tại tỉnh Bình Dương, từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có 112 ca sởi và hơn 3.000 ca TCM. Đây cũng là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam bộ có số ca bệnh TCM và sởi tăng cao trong thời gian gần đây.
Riêng TP.HCM, 9 tháng đầu năm ghi nhận 4.066 ca TCM nội trú và 21.322 ca ngoại trú. Bên cạnh đó TP cũng ghi nhận 132 ca sởi. Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TP, 4 quận có số ca bệnh cao nhất là Q.7, Q.9, Q.12 và Q.Thủ Đức.
Tại BV Nhi đồng 1, 9 tháng đầu năm ghi nhận 21.899 lượt khám TCM, 2.180 ca nhập viện, trong đó có 46 ca nặng, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2017, tổng số ca bệnh giảm (9 tháng đầu năm 2017 có 50.670 lượt khám, 3.750 lượt nhập viện), tuy nhiên số ca bệnh lại tăng đột biến trong tháng 9 với 814 ca nhập viện (tăng 182,5% so với cùng kỳ). Về tình hình dịch sởi, tính đến 8-10, BV đã tiếp nhận 83 ca sốt phát ban nghi sởi.
ThS.BS Đỗ Châu Việt – Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 2 – cho biết, trong tháng 9, mỗi ngày có khoảng 50 ca TCM nhập viện, hiện đã tăng lên đến 130 ca/ngày. Trong đó, số ca bệnh ở các tỉnh (Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Bình Dương…) chiếm 70%. Điều đáng lo ngại là có nhiều ca nặng cấp độ 4 phải thở máy, lọc máu.
Nhận định về tình hình gia tăng dịch bệnh, PGS.TS Phan Trọng Lân – Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM – cho hay, năm 2018, bệnh TCM và sởi tại các tỉnh phía Nam tăng cao chủ yếu ở khu vực miền Đông Nam bộ gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. Một số tỉnh khu vực ĐBSCL cũng có dấu hiệu gia tăng. Qua điều tra dịch tễ của Viện Pasteur TP.HCM, dịch bệnh năm nay có chiều hướng phát sinh ở các khu công nghiệp – nơi có số lượng công nhân lao động, người nhập cư, đối tượng vãng lai di biến động liên tục. Bên cạnh đó, điều kiện nhà ở, vệ sinh môi trường, nước thải, nước sạch vô cùng kém là môi trường lý tưởng phát sinh dịch bệnh. Đặc biệt, có đến 90% đối tượng là người nhập cư, công nhân chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc không rõ lịch sử tiêm chủng.
“Các địa phương cần vận động sự tham gia của hệ thống chính quyền, các đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng vào việc phòng chống dịch bệnh”, ông Lân đề nghị.
Kết luận hội nghị, ông Trần Đắc Phu yêu cầu ngành y tế không thể thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh một cách âm thầm mà phải kêu gọi sự tham gia của chính quyền địa phương, xã hội. Về phía các cơ sở y tế, cần thực hiện tốt nhiều biện pháp đồng bộ trong quy trình phòng chống dịch, đặc biệt là công tác phân loại bệnh. Hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế…
Hoài Thương

Bình luận (0)