Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Quyến rũ Hy Lạp

Tạp Chí Giáo Dục

Với 130.000km bờ biển, nước trong xanh nhìn xuống tận đáy, những hòn đảo xanh như thiên đường nơi hạ giới, thời tiết Địa Trung Hải lý tưởng cho nghỉ dưỡng cùng các đền đài lịch sử được lưu giữ sau hàng ngàn năm… Hy Lạp, quốc gia châu Âu ở nam bán đảo Balkan, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới…

Đền Parthenon

Cũng như đa phần du khách khi đến Hy Lạp, lựa chọn đầu tiên của chúng tôi là những địa danh mang tính lịch sử, các đền đài, sân vận động – vốn là những điểm đến độc đáo của đất nước này.

Đền Parthenon, cùng với các công trình khác ở Acropolis, là một trong những địa điểm khảo cổ học có nhiều khách du lịch đến tham quan nhất tại Hy Lạp. Là một ngôi đền thờ thần Athena, Parthenon được xây dựng vào thế kỷ 5 trước Công nguyên ở Acropolis. Đây là công trình xây dựng nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại, và được ca ngợi như một thành tựu vĩ đại của kiến trúc Hy Lạp.

Các kiến trúc Hy Lạp cổ đại tại Bảo tàng Anh – London
Các phế tích tại Hy Lạp vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng tạo tính tò mò cho con người
Cảnh bình yên của Athens
Một nghệ sĩ đường phố biểu diễn tại Acropolis
Nhà hát cổ Herod Atticus với sức chứa 5.000 người đang đươc phục hồi ở Acropolis, Athens

Các điêu khắc trang trí của ngôi đền bằng đá cẩm thạch  trắng, được coi như là đỉnh cao của nghệ thuật Ai Cập cổ đại. Đền Parthenon là biểu tượng của sự kết thúc Hy Lạp cổ đại và của nền dân chủ Athena, và được đánh giá như là một trong những công trình văn hóa vĩ đại nhất thế giới. Nhìn vào các chi tiết trên ngôi đền, ta có thể hiểu vì sao Hy Lạp là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn minh quanh khu vực Địa Trung Hải.  

Do thành phố Athen phát triển nhanh chóng, giao thông và ô nhiễm không khí đã khiến các trận mưa axit xuất hiện, bào mòn đá cẩm thạch. Ngoài thủ phạm thời gian, môi trường đang đe dọa đến sự bền vững của công trình. Việc tu bổ công trình này bắt đầu từ 1975, với sự trợ giúp kỹ thuật và tài chính từ Liên minh châu Âu.

Đón gần 20 triệu du khách hàng năm, du lịch là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của Hy Lạp và đóng góp tới 15% GDP, đồng thời tạo ra nhiều việc làm cho người dân nơi đây.

Với chi phí khoảng 98 euro, chúng tôi chọn hành trình bằng tàu ghé thăm ba hòn đảo nổi tiếng nhất. Thăm các hòn đảo là điều bạn nên làm khi đến Hy Lạp. Nhiều du khách đã lựa chọn hành trình này để ngắm cảnh trời biển mênh mông, đảo mờ xa và nằm sưởi nắng, uống ly bia hoặc lắng nghe những giai điệu vui tai truyền thống của người Hy Lạp.

Thành tựu kiến trúc rực rỡ một thời của Hy Lạp

Các hòn đảo như phơi mình trong ánh nắng ấm áp của những ngày cuối tháng 11. Những di tích vẫn được gìn giữ, những ô cửa màu xanh, cánh buồm xinh xinh xếp hàng bên bờ biển. Người ta không quá lời khi mô tả những cảnh ở các hòn đảo của Hy Lạp là xứ thần tiên.

Và nếu là du khách, hẳn bạn cũng muốn mua sắm vài thứ mang về làm quà. Thủ đô Athens đem lại rất nhiều lựa chọn mua sắm cho du khách với quảng trường Syntagma và khu Plaka là lựa chọn số một. Nằm ở ngay trung tâm Athens, hai khu này quả thực là niềm vui bất tận cho những người có thú vui mua sắm.

Tại đây, bạn có thể chọn những món quà rất độc đáo. Con mắt xanh biểu trưng sự mong ước may mắn mà bất kỳ khách du lịch nào đến đây cũng mua về treo ở nhà. Các bức tượng mô phỏng các vị thần trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp, những con ngựa thành Troy, nữ thần Hellen hay các đồ gốm, các đồ trang sức kiểu cổ đại được chế tác với tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân Hy Lạp là những món quà rất đáng yêu từ đất nước này.

Tại những vùng đồng bằng ở Hy Lạp có rất nhiều rừng cây ôliu xanh tốt. Người Hy Lạp cũng rất tự hào về ôliu và những mỹ phẩm, món ăn làm từ loại cây này. Bạn có thể mua dầu ôliu hay xà phòng làm quà tặng cho người thân. Nguyệt quế là loài cây biểu trưng của đất nước Hy Lạp và đã được dùng làm vòng nguyệt quế cho những nhà vô địch thể thao thời xưa.

Thành phố Athens nhìn từ một đỉnh đồi ở Acropolis
Parthenon nhìn từ dưới chân đồi
Kiến trúc Hy Lạp một thời

Đi mua sắm, đi dạo đã mỏi chân, du khách có thể ghé một quán ăn truyền thống của người Hy Lạp, thưởng thức những món ăn miền Địa Trung Hải vốn nổi tiếng tốt cho sức khỏe nhờ ôliu và các loại salad.

Ẩm thực Hy Lạp rất đa dạng và phong phú, đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiều dòng ẩm thực khác nhau như của miền nam nước Pháp, Ý và Trung Đông. Các món ăn làm chủ yếu từ thịt cừu, thịt dê, thịt heo, thịt bò. Người Hy Lạp thường ăn bánh mì chấm dầu ôliu trước bữa ăn, như người Pháp ăn bánh mì với bơ. Khi ăn, du khách cũng được thưởng thức những bản nhạc vui tai truyền thống.

Hy Lạp là quốc gia phát triển, với thu nhập bình quân đầu người gần 30.000 USD, đứng thứ 27 trên thế giới. Hy Lạp nhỏ bé với hơn 10 triệu dân – cái nôi của nền dân chủ, triết học phương Tây và Thế vận hội Olympic – quả là có nhiều điều quyến rũ.

KHỔNG LOAN (TTO)

Bình luận (0)