Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Hà Nội: Tìm giải pháp “hạ nhiệt” bệnh sốt xuất huyết

Tạp Chí Giáo Dục

Vi gn 20.000 trưng hp mc, trong đó có 7 trưng hp t vong, Hà Ni tr thành đa phương dn đu cc v s ca mc và t vong do st xut huyết (SXH). Theo đó, UBND TP.Hà Ni va hp trc tuyến vi các qun, huyn đ tìm gii pháp “h nhit” bnh SXH.

Bnh vin Bch Mai (Hà Ni) quá ti vì bnh nhân SXH. Ảnh: T.V

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, các quận, huyện có số mắc cao là Hoàng Mai (3.221 ca), Đống Đa (3.121 ca), Hai Bà Trưng (1.816 ca), Thanh Xuân (1.607 ca), Hà Đông (1.306 ca), Cầu Giấy (1.248 ca), Thanh Trì (1.131 ca), Ba Đình (1.039 ca)… Hiện trung bình mỗi ngày các bệnh viện điều trị nội trú cho trên 2.300 trường hợp, trước đó là 2.700 bệnh nhân/ngày.

Hiện 584/584 xã, phường thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã đã thành lập Đội xung kích diệt lăng quăng và Tổ giám sát phòng chống dịch SXH. Theo đó có 26.038 đội xung kích/63.119 người và 4.638 tổ giám sát/10.095 người tham gia đã kiểm tra 3.025.454 lượt hộ gia đình với tổng số 5.644.884  dụng cụ chứa nước (trong đó xử lý 690.493 dụng cụ chứa nước có lăng quăng, thả hơn 44.575 con cá; kiểm tra 3.467 lượt trường học, xử lý  654 dụng cụ chứa nước có lăng quăng trên tổng số 10.413 dụng cụ chứa nước; kiểm tra 3.887 lượt công trường xây dựng, khu đất trống, xử lý 24.560 dụng cụ chứa nước có lăng quăng trên tổng số 84.216 dụng cụ chứa nước… Trung tâm Y tế dự phòng TP triển khai các chiến dịch phun diện rộng tại các quận, huyện, thị xã trọng điểm. Trong đó có 1.759 trường học được phun (đạt tỷ lệ: 66,2%)…

Ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội – khẳng định, ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, quận, huyện tập trung phòng chống dịch bệnh SXH với mục tiêu giảm ca mắc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó phát huy động tối đa vai trò của đoàn thanh niên, sinh viên các trường CĐ, ĐH trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch SXH theo chỉ đạo của TP; cương quyết xử lý, xử phạt các cá nhân, đơn vị không hợp tác/không tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS.Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế – nhấn mạnh:  Những tuần gần đây, dù số ca mắc SXH trên địa bàn Hà Nội có xu hướng chững lại, nhưng dịch mới đi ngang chứ chưa giảm. Qua giám sát thực tế cho thấy, Hà Nội chỉ đạo quyết liệt và “nóng ở trên”, nhưng phía dưới quận, huyện chưa “nóng”, thậm chí tuyến xã, phường, thị trấn còn “bình chân”. Nếu cấp dưới không quyết liệt thì khó có thể ngăn chặn được dịch.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, ca bệnh đầu tiên được phát hiện tháng 1-2017, đáng ra, từ sau Tết Âm lịch đã phải vào cuộc. Thế nhưng, do dự báo, thông báo muộn nên công tác tuyên truyền, sự vào cuộc từ cấp cơ sở, diệt lăng quăng, phun thuốc diễn ra chậm, thậm chí có nơi chủ quan nên số ổ dịch tăng lên. Ngoài ra, việc phân loại khám, chữa bệnh khi người bệnh vào bệnh viện chưa thực hiện triệt để, khẩn trương ngay từ đầu nên xảy ra tình trạng quá tải. 

“Nguy cơ dịch lan rộng thời gian tới là hoàn toàn có thể, khi thời tiết diễn biến bất thường, cùng với đó tháng 9 có hơn 1,8 triệu HS,SV nhập học. Vấn đề đáng lo ngại là HS đến trường đi qua các ổ dịch, nơi trọ của SV không bảo đảm vệ sinh. Vì vậy trong thời gian tới, cần tập trung phun thuốc triệt để, tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền người dân diệt lăng quăng, tích cực vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra đột xuất việc phòng, chống dịch…”, ông Chung chỉ đạo.

Trưng Vân

Bình luận (0)