Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Chung tay nâng cao chất lượng GD-ĐT

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 5 – 9, hòa chung vi không khí ngày khai trưng ca cc, thy trò ngành GD-ĐT TP.HCM hân hoan chào đón năm hc mi 2017- 2018.

Phó Th tưng Trương Hòa Bình đi mũ bo him cho HS Trưng THPT Võ Văn Kit. Ảnh: Q.Huy

* Ti Trưng THPT Võ Văn Kit, Phó Thng Thưng trc Trương Hòa Bình đã đến d và đánh trng khai ging.

Ghi nhận những thành quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tuy mới thành lập và phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã nỗ lực, cố gắng khắc phục những khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời tin tưởng và mong muốn nhà trường sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua để tiếp tục phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn và thu được nhiều kết quả cao trong dạy- học, đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nước và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM.

Dịp này, Phó Thủ tướng đã phát động “Tháng cao điểm ATGT cho HS đến trường” trên phạm vi toàn quốc. “Trước tiên, tôi mong muốn các cháu HS-SV, nhất là các cháu HS tại mái trường mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tích cực học tập, tìm hiểu, thực hành để nắm vững và tuân thủ các qui định pháp luật về ATGT. Xây dựng cho mình những giá trị văn hóa giao thông an toàn, làm hành trang cùng các cháu đi đến tương lai. Luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe; tích cực vận động người thân và bàn bè tham gia xây dựng văn hóa giao thông…”, Phó Thủ tướng nói.

Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân trao c ca UBND TP.HCM cho Trưng THPT chuyên Lê Hng Phong. Ảnh: N.Anh

* Ti Trưng THPT Chuyên Lê Hng Phong, nguyên Ch tch nưc Nguyn Minh Triết, Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân đã đến d l khai ging và k nim 90 năm ngày thành lp trưng (1927-2017).

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong là ngôi trường đào tạo nên nhiều thế hệ HS, trong đó có nhiều nhân vật nổi bật như: GS. Trần Văn Khê, Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Trần Văn Ơn, Phạm Thiều, Huỳnh Tấn Phát, Trần Bạch Đằng, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Chơn Trung…

Từng là học sinh của trường (niên khóa 1960-1961), nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã rất xúc động khi được gặp lại thầy cũ, bạn cũ. Cùng ôn lại chặng đường lịch sử, ông nhấn mạnh: Trường có 2 truyền thống đáng tự hào là truyền thống dạy tốt, học tốt và truyền thống cách mạng. Ở ngôi trường này, HS không chỉ được học chữ mà còn được học làm người chiến sĩ cách mạng. Từ ngôi trường này, nhiều thế hệ đã thành danh trong và ngoài nước, trở thành niềm tự hào của quốc gia. “Các em HS cần nỗ lực học để cho chính mình và cho tương lai của đất nước. Dù thể chất chúng ta có thể không bằng nhiều quốc qua khác nhưng tôi tin với trí tuệ của mình, các em sẽ tiến xa hơn những thế hệ đi trước để cùng góp sức dựng xây đất nước”, ông nhắn nhủ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, gia đình ông có ba thế hệ học tại trường này là cố GS. Nguyễn Thiện Thành, ông và con trai của ông. Đồng thời căn dặn các em HS: “Tôi mong các em sẽ ghi nhận những truyền thống quý báu của trường, phấn đấu trở thành người tài, người con yêu nước, dù đi đâu cũng nhớ về quê hương của mình”.

Dịp này, Bí thư Thành ủy cũng trao tặng 150 triệu đồng để nhà trường xây dựng tượng cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại sân trường.

HS Trưng Tiu hc Hunh Mn Đt chào đón năm hc mi. Ảnh: N.Trinh

* Ti Trưng Tiu hc Hunh Mn Đt, Qun y – HĐND – UBND – UBMTTQVN Q.5 cùng vi tp th CB-GV-NV nhà trưng đã t chc khánh thành, đưa vào s dng cơ s xây mi.

Cô Bùi Thị Trâm, giáo viên nhà trường cho biết: “Những năm học trước cô trò phải dạy học tại cơ sở cũ, phòng ốc nhỏ hẹp, thiếu chuẩn. Sân chơi của các em là hành lang, sân tập thể dục ở tận tầng 6. Đến giờ học thể dục, từ HS lớp 1 đến lớp 5 đều phải leo cầu thang lên tầng cao nhất để học. Nhưng từ năm học này, thầy trò chúng tôi không còn phải vất vả nữa. Giáo viên giảng dạy trong điều kiện khang trang, hiện đại, đầy đủ tiện nghi, HS có sân chơi rộng rãi. Đây là niềm mong mỏi từ nhiều năm của tập thể CB-GV-NV, phụ huynh, HS toàn trường”.

Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt được xây mới với diện tích sàn là 2.615,4 m2 bằng nguồn vốn ngân sách, gồm 1 trệt, 4 lầu với 20 phòng học và hệ thống văn phòng, hệ thống phòng chức năng. Năm học này, trường đón nhận 162 HS lớp 1 với 4 lớp, nâng tổng số HS toàn trường lên đến 650 em.

Cũng tại Q.5, Trường Tiểu học Minh Đạo đã làm lễ  đón 445 HS vào học lớp 1. Đồng thời Ban đại diện CMHS trao tặng 50 suất học bổng cho các em HS nghèo vượt khó.

Dịp này, nhà trường vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của UBND TP.

* Trung tâm GDTX Chu Văn An cũng t chc l khai ging. Năm hc 2016-2017 nh s c gng ca thy và trò, t l tt nghip đt 84,6%.

Thầy Huỳnh Tấn Thanh – Giám đốc Trung tâm – cho biết: Năm học mới trung tâm mở 20 lớp với 987 học viên. Hiện trung tâm có 20 phòng học và 1 phòng thí nghiệm, thư viện, phòng máy vi tính đã được cải tạo nhằm mục tiêu xây dựng trung tâm trở thành cơ sở GDTX nguồn đạt chuẩn, hiện đại của TP và cả nước.

HS Trường Trung học Thực hành Sài Gòn đón chào năm học mới

* “Mi HS hãy xây dng nhng ưc mơ cao đp, t đó đt ra cho mình nhng mc tiêu tht c th đ n lc hc tp và rèn luyn”, PGS.TS Phm Hoàng Quân (Hiu trưng Trưng ĐH Sài Gòn) đã nhn nh HS Trưng Trung hc Thc hành Sài Gòn như vy ti l khai ging.

Ông Quân cho biết, năm học này, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn đang được xây dựng mới. Toàn thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục cũng như phối hợp các đơn vị thực hiện các chương trình giáo dục tiên tiến; vận dụng phương pháp, phương tiện hiện đại vào dạy – học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Đồng thời mong muốn thời gian tới đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường không ngừng nỗ lực thực hiện tốt lời Bác dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”…

Dịp này, nhiều suất học bổng (trị giá 5 triệu đồng/suất) cũng đã được trao cho các em HS khá, giỏi, có hoàn cảnh khó khăn.

Huy – Anh – Trinh – Quang – Tâm

Bình luận (0)